DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 7

842 từ

Trong thôn, phần lớn mọi người đều biết bơi, Dương Lê Hoa cũng không ngoại lệ. Lúc ấy quá sốt ruột, vô số ý nghĩ lướt qua đầu cô chỉ trong chớp mắt. Không kịp cân nhắc, cô lập tức lao xuống sông, định tự mình cứu Vu Hải Hinh. Vừa xuống nước, cô đã nghe thấy Lâm Kiến Quốc, con trai cả của bí thư xã, gọi lớn. Cô vội vàng hô anh đến giúp. Cuối cùng, chính Lâm Kiến Quốc đã đưa Vu Hải Hinh lên bờ an toàn.

Dương Lê Hoa tuy không quá thông minh nhưng chỉ nhìn thấy Triệu Mỹ Lệ là đã dần hiểu ra nhiều chuyện. Vu Hải Hinh xinh đẹp như búp bê, là kiểu con gái khiến ai gặp cũng yêu mến. Bình thường Triệu Mỹ Lệ luôn tỏ ra thân thiết nhất với cô, vậy mà lúc xảy ra chuyện, điều đầu tiên cô ta nghĩ đến lại là đi gọi một người đàn ông đến cứu. Chỉ qua vài lần quan sát, Dương Lê Hoa đã nhận ra Triệu Mỹ Lệ hoàn toàn khác trước. Chính vì vậy, cô quyết định đánh liều, chủ động tỏ tình với Âu Dương Triết trước.

Kết quả, Dương Lê Hoa bị từ chối, còn Triệu Mỹ Lệ cũng chẳng khá hơn là bao. Từ đó, hai người âm thầm đấu đá, không ai chịu nhường ai. Dù thất bại, Dương Lê Hoa cũng không hoàn toàn tay trắng. Ít nhất, cô đã gieo được một cái gai trong lòng Âu Dương Triết. Sau này, cô nghe theo sự sắp xếp của gia đình, đi xem mặt rồi kết hôn. Không ai ngờ rằng, về sau cô và Vu Hải Hinh lại trở thành bạn bè.

Sau khi sắp xếp lại toàn bộ ký ức của hai kiếp cùng nội dung trong cuốn tiểu thuyết, Vu Hải Hinh nhanh chóng nắm được tình hình hiện tại, trong lòng cũng có tính toán. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Anh đeo kính gọng đen, để kiểu tóc rẽ ngôi giữa thịnh hành lúc bấy giờ, mặc chiếc sơ mi trắng đã hơi cũ, dáng người gầy gò. Thời buổi này, người béo vốn rất hiếm.

Hai người nhìn nhau, Vu Hải Hinh mỉm cười.

"Vu Hải Hinh, cậu không sao chứ?"

Không cần đoán cũng biết, người lên tiếng là Chu Hải Anh.

Vu Hải Hinh đưa tay xoa mặt, ngượng ngùng cười: "Mình không sao. Cảm ơn cậu, Hải Anh."

Chu Hải Anh trợn mắt: "Chỉ có hai đứa mình thôi, cậu còn khách sáo làm gì."

Vu Hải Hinh cười khúc khích. Đến khi mái tóc rũ xuống chạm vào má, cô mới nhớ mình vẫn chưa tết tóc. Cô đưa tay vuốt tóc, nhìn Chu Hải Anh với mái tóc cắt ngắn rồi đảo mắt quan sát khắp toa tàu.

Khắp toa tàu là những gương mặt mệt mỏi, quần áo xám xịt, ai nấy đều uể oải. Điều đó cũng dễ hiểu. Đợt thanh niên xuống nông thôn này, ai cũng biết cuộc sống dưới quê vô cùng vất vả, mấy người thật lòng muốn đi. Lại thêm ngồi tàu hỏa liên tục nhiều ngày, tinh thần còn đâu phấn chấn.

Xung quanh, các cô gái để tóc ngắn hoặc tết hai bím. Vu Hải Hinh cúi đầu nhìn mái tóc của mình. Tóc vừa chạm ngực, đủ để tết thành hai bím gọn gàng. Cô lục trong túi, lấy ra chiếc lược cán nhựa màu hồng mẹ chuẩn bị trước lúc lên đường.

Đối với Vu Hải Hinh lúc này, chiếc lược ấy vừa cũ vừa đơn giản. Song ở thời đại này, nó lại là món đồ khiến nhiều người phải ghen tị. Bảo sao Lý Lan và cô gái ngồi đối diện đều lén nhìn thêm mấy lần. Chỉ có Chu Hải Anh chẳng hề thấy lạ, bởi cô đã biết gia cảnh nhà Vu Hải Hinh khá giả từ lâu.

Vu Hải Hinh nhanh nhẹn chải tóc rồi tết thành hai bím gọn gàng.

"Hải Hinh, cậu tết tóc đẹp thật đấy. Mình cũng muốn để tóc dài."

"Thế thì cứ để đi. Khi nào dài rồi mình tết cho."

"Được."

"Bốp!"

Chu Hải Anh bất ngờ vỗ mạnh lên đùi. Tiếng động làm mọi người trong toa tàu đồng loạt quay đầu nhìn. Cô giật mình, vội cười ngượng.

"Xin lỗi nhé..."

Nói xong, cô ghé sát tai Vu Hải Hinh thì thầm: "Lúc đăng ký, bọn mình chỉ biết sẽ được phân về xã Hoa Hồng. Nghe nói dưới xã còn có mấy thôn và đội sản xuất khác nhau, chỗ thì gần, chỗ lại rất xa. Nhỡ hai đứa mình không được phân cùng một nơi thì sao?"

Nghe Chu Hải Anh nhắc đến, Vu Hải Hinh chợt khựng lại. Những ký ức của kiếp trước lần lượt hiện lên trong đầu. Cô nhớ, cuối cùng cô và Chu Hải Anh thật sự bị phân đến hai thôn khác nhau.