Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 29: Lạc Lạc
Tòa nhà nơi Lạc Lạc trú ẩn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cửa sắt tầng trệt đóng chặt, bên ngoài loang lổ những vết máu đã khô, màu sẫm lại như rỉ sét. Không khí quanh khu nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió lùa qua những khe hở giữa các tòa nhà bỏ hoang.
An An dựng xe ra hiệu cho Bạch Vũ đứng canh giác, rồi tiến lên trước, nhẹ tay gõ lên cánh cửa sắt theo ám hiệu đã hẹn.
Sau ba tiếng gõ cửa, bên trong im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng bước chân vội vã, xen lẫn sự dè chừng. Giọng Lạc Lạc run run vọng ra qua khe cửa: “An An?”
An An đáp nhanh: “Là tớ. Mở cửa đi.”
Cánh cửa sắt được kéo lên một đoạn vừa đủ. Lạc Lạc đứng sau cửa, tóc rối bù đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, trong tay vẫn nắm chặt một con dao bếp. Khi nhìn thấy An An, cô sững người mất một giây, rồi bàn tay buông lỏng, con dao rơi xuống đất phát ra tiếng “keng” khẽ.
Ngay sau đó, Lạc Lạc lao tới ôm chầm lấy An An. Giọng cô nghẹn lại: “Cậu đến thật rồi… Tớ tưởng… tớ tưởng không đợi được cậu nữa.”
An An vòng tay ôm chặt lấy bạn mình, cảm nhận rõ cơ thể Lạc Lạc đang run lên, không biết là vì sợ hãi kéo dài suốt những ngày qua, hay vì cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ nhẹ lên lưng Lạc Lạc: “Tớ đến đón cậu về.”
Bạch Vũ đứng ngoài cửa, lặng lẽ quay lưng canh chừng. Nghe tiếng nức nở phía sau, tim cậu bất giác chùng xuống. Hóa ra trong thế giới này, không chỉ riêng cậu từng sợ hãi đến tuyệt vọng.
Không dám nán lại lâu, An An nhanh chóng kiểm tra căn hộ. Lạc Lạc đã làm đúng như những gì cô dặn dò: cửa sổ, cửa nhà được gia cố rất cẩn thận, mọi tiếng động đều được hạn chế đến mức thấp nhất. Đồ ăn và nước uống còn lại rất nhiều.
Khi ánh mắt An An lướt qua đống lương thực chất cao gấp ba lần số cô đưa hôm trước, cô khẽ nhíu mày. Với lượng đồ này, Lạc Lạc hoàn toàn có thể cầm cự ít nhất một năm.
Mở tủ lạnh ra, An An thấy bên trong chất đầy thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá, tôm, rau củ, hoa quả tươi, sữa… Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng là đã chuẩn bị từ rất sớm.
Lạc Lạc nhỏ giọng giải thích: “Hôm đó sau khi tạm biệt cậu, tớ cứ thấy bất an. Nên xuống siêu thị dưới tầng mua thêm đồ về dự trữ… phòng khi có chuyện.”
An An khẽ gật đầu, rồi quay sang nói dứt khoát: “Cậu thu dọn những thứ cần thiết đi. Chúng ta phải về trước khi trời tối. Tớ phát hiện khi đêm xuống, tang thi sẽ linh hoạt hơn.”
Lạc Lạc gật đầu liên tục, vội vàng xách balo nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước: “Tớ chuẩn bị sẵn hết đồ cần thiết rồi.”
Nói xong cô ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía đống lương thực trong nhà: “Vậy… còn số đồ này thì sao?”
Cô nhìn An An, chờ đợi quyết định.
An An nói bình thản: “Không sao. Hôm nay đón cậu về trước đã. Lương thực thì chỉ lấy thịt và mấy thứ dễ hỏng trong tủ lạnh thôi. Phần còn lại, vài hôm nữa tớ sẽ cho xe tới lấy.”
Cô nhanh chóng nhét những món đồ cuối cùng vào balo. Khóa kéo vang lên một tiếng “rẹt” rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại nghe rõ đến lạ. Sau đó, cô xách thêm hai túi thực phẩm lớn có thể mang theo được.
An An nói, đứng tựa cạnh cửa: “Cậu với Bạch Vũ mỗi người cầm một túi xuống trước đi. Tớ đi vệ sinh một chút, khóa cửa rồi xuống sau.”
Lạc Lạc hơi do dự một giây, rồi vẫn gật đầu. Cô không hỏi nhiều, trong lòng thầm nghĩ An An hẳn có những bí mật không muốn để người khác biết.
Cánh cửa khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ trầm ổn trên mặt An An biến mất. Cô quay người, bước nhanh vào phòng. Động tác thuần thục đến mức gần như vô thức. Lương thực, nước uống, đồ sinh hoạt, thuốc men… từng món một biến mất không để lại dấu vết, bị thu gọn vào không gian.
Căn phòng quen thuộc của Lạc Lạc nhanh chóng trở nên trống trải, lạnh lẽo, giống hệt một căn hộ đã bị bỏ hoang từ lâu.
Thu dọn xong, An An xách túi đồ còn lại, khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng đi xuống tầng, bóng dáng biến mất trong hành lang tối om.