DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 30: Gặp người sống sót trên đường

891 từ

Xuống dưới sân khu chung cư, giờ này nắng gắt, mặt đất hắt hơi nóng lên ngột ngạt, hoàn toàn không thấy bóng dáng tang thi nào đi lại.

An An quay sang hỏi Lạc Lạc: “Xe đạp điện của cậu để ở đâu vậy? Sao trên bãi sân này mình không thấy chiếc nào?”

Lạc Lạc chợt dừng lại trước cửa hầm gửi xe, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Lí nhí nói: “Xe điện của tớ… để dưới tầng hầm rồi.”

An An bước lên phía trước, cúi đầu nhìn xuống. Lối dốc dẫn xuống tầng hầm tối om, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ vài bóng đèn khẩn cấp đã chập chờn như sắp tắt. Chỉ vừa đứng ở cửa, đã nghe rõ tiếng kéo lê khô khốc của bước chân, xen lẫn tiếng gầm gừ đứt quãng vọng lên từ bên trong.

Bên dưới… có rất nhiều tang thi đang lang thang.

An An nheo mắt. Chỉ trong vài giây quan sát, cô đã thấy ít nhất mấy chục cái bóng lảo đảo di chuyển trong bóng tối. Không dưới một trăm con. Tầng hầm kín, không gian hẹp, tầm nhìn kém. Một khi bước xuống, dù chỉ gây ra chút tiếng động, toàn bộ tang thi sẽ bị kéo tới. Xông vào đó chẳng khác nào tự sát.

Bạch Vũ cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, cổ họng khô khốc, nuốt khan: “Chị… xuống đó lấy xe chắc không được đâu.”

Lạc Lạc mím chặt môi, giọng thấp xuống, mang theo chút bất lực: “Không sao… đi bộ cũng được…”

An An không nói gì. Cô đứng yên vài giây, trong đầu nhanh chóng tính toán. Đi bộ thì quá chậm, nếu gặp biến cố thì rất nguy hiểm.

Ánh mắt cô khẽ lướt qua khoảng sân trống bên cạnh hầm xe, lên tiếng dặn dò: “Chờ tớ ở đây, tớ sang bên kia xem có thu hoạch gì không.”

Bạch Vũ theo phản xạ hỏi: “Chị định đi đâu vậy, em đi theo được không?”

An An không đáp, chỉ bước nhanh sang một bên, khuất sau bức tường chắn rác thải. Khoảnh khắc không ai nhìn thấy, cô ý niệm khẽ động. Trong không gian, một chiếc xe đạp điện mới tinh được cô đẩy ra, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

An An kéo xe ra khỏi góc khuất, quay lại trước mặt hai người.

Lạc Lạc sững sờ: “Xe này… từ đâu ra vậy?”

An An đáp gọn: “Mình thấy để sát tường, góc bên kia.”

Cô nhìn thẳng hai người, giọng dứt khoát: “Chúng ta đi thôi.”

Bạch Vũ lập tức hiểu ý, gật đầu không do dự, không hỏi thêm nửa lời. Chỉ là trong lòng cậu không nhịn được thầm nghĩ: sao chiếc xe này trông giống hệt mẫu xe mình vừa thấy ở cửa hàng lúc nãy thế nhỉ… còn nguyên tem mác.

Bên trong tầng hầm, những bóng tang thi vẫn lảng vảng vô hồn, hoàn toàn không hay biết rằng ngay phía trên đầu mình, con mồi đã lặng lẽ rời đi.

Ba người rời khỏi khu chung cư của Lạc Lạc, không ai ngoái đầu nhìn lại. Trên đường về, An An quyết định ghé vào siêu thị trong trung tâm thương mại để Bạch Vũ và Lạc Lạc có thể lấy thêm quần áo và đồ dùng cần thiết.

An An đi trước, Lạc Lạc và Bạch Vũ theo sát phía sau.

Cả ba vốn nghĩ có thể bình an tới nơi, nhưng khi vừa đến ngã tư cách siêu thị khoảng năm trăm mét, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt họ.

Một đám người bị dồn ép vào góc đường. Vài người đàn ông cao to đứng chắn phía trước, tay cầm gậy gộc thô sơ không biết bẻ từ đâu ra, hai chân dạng rộng, tư thế run rẩy nhưng kiên quyết, liều chết bảo vệ phía sau. Phụ nữ, trẻ em và người già co rúm người lại, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Phía trước bọn họ là mười con tang thi đang lảo đảo tiến tới. Hàm răng há to ngoác ra, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khàn đặc. Dịch vàng tanh hôi từ khóe miệng chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt đường, bốc lên mùi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn đến nghẹt thở.

Ba người đứng núp ở góc khuất, chưa bị đám người kia phát hiện. Hơn nữa, lúc này bọn họ còn phải đối mặt với tang thi, làm gì có tâm trí để ý đến xung quanh.

An An giơ tay ra hiệu cho hai người phía sau im lặng. Cô đứng yên, quan sát tình hình.

Khoảng cách giữa tang thi và đám người ngày càng bị rút ngắn. Một tiếng hét chói tai xé toạc không khí: “A!”

Một người phụ nữ tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi trắng bệch, hai mắt tràn ngập sợ hãi điên cuồng: “Cút đi! Cút đi! Đừng lại gần tôi!”

Trong cơn hoảng loạn, cô ta bất chấp tất cả, hai tay đẩy mạnh người đàn ông đứng trước mặt về phía trước. Cơ thể người kia loạng choạng, mất thăng bằng, thẳng thừng ngã nhào về phía đám tang thi đang lao tới…