Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 28: Tại sao không chạy
Ánh mắt An An lạnh đi một chút: “Nhớ kỹ lời cậu nói. Nếu vướng tay vướng chân, đừng mong tôi quay lại cứu cậu.”
Bạch Vũ gật đầu liên tục: “Vâng!”
“Em hiểu mà, chị cứ yên tâm!”
Thấy An An không nói thêm, cậu mừng rỡ, nhanh chóng đạp xe theo sau. Cứ thế, Lâm An An đi trước, Bạch Vũ theo sau, hai chiếc xe đạp lăn bánh dưới ánh nắng ban ngày, tiến thẳng về phía con đường đầy nguy hiểm phía trước.
Lâm An An đi phía trước, ánh mắt luôn quan sát bốn phía. Những cửa hàng ven đường kéo cửa sắt lưng chừng, rác vương vãi khắp nơi.
Ánh nắng chiếu xuống mặt đường loang lổ những vệt tối, mùi tanh nhàn nhạt lẫn trong không khí, theo gió phả vào mũi.
Tang thi ban ngày di chuyển chậm chạp hơn, phần lớn co cụm trong bóng râm. Nhưng chỉ cần có tiếng động lớn, chúng vẫn sẽ bị kéo tới.
Bạch Vũ đạp xe theo sát phía sau, không dám cách quá xa. Đi chưa được bao lâu, từ ngã rẽ phía trước bỗng vang lên tiếng gầm khàn đặc.
Ba con tang thi lảo đảo xuất hiện, thân thể cứng đờ, làn da xanh xám. Vừa nhìn thấy người sống sót, chúng lập tức lao tới.
An An bóp phanh, dừng xe lại. Chưa đợi Bạch Vũ phản ứng, cô đã xông lên trước. Lưỡi dao lóe lên dưới ánh nắng, dị năng hệ Thủy bám sát theo lưỡi thép lạnh.
Một nhát cắt gọn gàng, trực tiếp lấy mạng con tang thi đi đầu. Hai con còn lại vẫn loạng choạng tiến lên.
Bạch Vũ nắm chặt dao, tim đập thình thịch.Trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ bỏ xe chạy đi chạy thật xa, trốn thật nhanh, giống như mấy ngày qua cậu vẫn làm, đó là bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào xương tủy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy Lâm An An.
Khí chất mạnh mẽ chưa từng thấy: Không chút do dự hay sợ hãi, không lùi bước, không quay đầu. Dưới ánh nắng gắt, bóng lưng cô thẳng tắp như một lưỡi dao cắm giữa đường. Chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lùng.
Bạch Vũ cắn răng, hét lên một tiếng không thành lời, lao tới từ bên hông. Con dao trong tay đâm thẳng vào đầu tang thi lệch một chút, nhưng vẫn đủ sâu. Sau vài lần đâm liên tiếp, con tang thi gào lên, ngã vật xuống đất. Máu đen phun ra, bắn lên cổ tay cậu, máu tanh, dính nhớp.
Con cuối cùng vừa nhào tới thì An An đã quay người, kết liễu gọn gàng. Mọi thứ diễn ra chưa đầy năm phút.
Bạch Vũ đứng bên cạnh thở dốc, hai chân mềm nhũn, nhưng cậu vẫn không buông vũ khí. Lâm An An liếc nhìn cậu một cái. Cô hỏi: “Sao không chạy?”
Bạch Vũ nuốt khan, gật đầu thật mạnh: “Em… em không chạy. Em nói sẽ theo chị, thì sẽ theo tới cùng.”
Đi tiếp được một đoạn, họ băng qua khu phố ăn vặt.
Bóng râm nhiều hơn, tang thi cũng đông hơn. Có lúc An An bị ba con tang thi cùng lúc vây lại ở đầu hẻm.
Bạch Vũ không nghĩ ngợi dựng xe lao tới, chém chết con tang thi đầu tiên bằng một nhát dao.
Thấy miếng mồi ngon ở ngay gần, một con tang thi quay sang định cắn cậu. Lâm An An lập tức ra tay, lưỡi nước xuyên thẳng qua trán nó.
Con tang thi gục xuống, chết ngay tại chỗ. Trên đường đi, họ chém tổng cộng gần mười con tang thi. Lúc này, ánh mắt Lâm An An nhìn Bạch Vũ đã khác trước.
Cô thấy: có lúc cậu suýt ngã, có lúc bị máu tang thi văng đầy mặt, có lúc sợ đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề bỏ chạy. Cũng không hề bỏ rơi cô.
Lâm An An rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Vũ. Nếu cho cậu gia nhập nhóm, cùng về thủ đô, cũng là một lựa chọn không tồi.