Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 27: Đón Lạc Lạc
Giọng cậu vẫn khàn khàn, ánh mắt còn vương nỗi sợ chưa tan, nhưng sâu trong đó đã le lói một tia sáng mong manh.
Cậu nói rất khẽ, giọng run run: “Bố mẹ em… đều biến thành quái vật rồi.”
“Rất đáng sợ…”
An An hỏi: “Bố mẹ cậu biến thành tang thi?”
Bạch Vũ ngơ ngác ngẩng đầu: “Tang thi?”
An An hỏi tiếp: “Có phải là những thứ đột nhiên biến dạng, cử động cứng nhắc, tròng mắt trắng dã, cổ vặn lệch, da thịt xanh xám, bốc mùi hôi thối… vừa thấy người sống là lao vào tấn công không?”
Nghe đến đây, Bạch Vũ liên tục gật đầu, môi mím chặt đến trắng bệch: “Đúng… đúng như thế.”
Cậu hít sâu một hơi, giọng nghẹn lại: “Hôm đó em vừa tan học về thì thấy mẹ lao tới định cắn em. Em còn chưa kịp phản ứng thì bố từ trong nhà chạy ra, giữ chặt lấy mẹ.”
Hai bàn tay cậu siết chặt vạt áo, khớp ngón tay run lên bần bật. Giọng cậu run rẩy: “Bố đẩy em ra ngoài, khóa chốt cửa từ bên trong.”
“Bố hét lên bảo em chạy ngay xuống cửa hàng gạo của nhà mình trốn, tuyệt đối không được quay về nhà…”
Giọng cậu hạ thấp, gần như thì thầm: “Em nhìn qua khe cửa… một lúc sau, bố em cũng biến thành quái vật giống hệt mẹ.”
“Khi em chạy sang cửa hàng gạo, em thấy hai nhân viên ở đó cũng đang… cắn xé nhau.”
Bạch Vũ cúi đầu, cổ họng nghẹn cứng, giọng khàn đặc: “Em sợ đến mức không dám thở.”
“Chỉ biết chạy vào phòng ngủ phía sau, khóa chặt cửa, kéo tủ chặn lại.”
Nói đến đây, giọng cậu gần như vỡ ra: “Em trốn ở đó mấy ngày liền… Không dám ra ngoài… cũng không dám ngủ.”
Bạch Vũ nuốt khan, khóe miệng cong lên một nụ cười gượng gạo, hoàn toàn không hợp với tuổi mười lăm: “Ban đầu em chỉ dám ăn mì gói, uống nước đóng chai.”
“Đến hôm nay… là ngày thứ bảy, hết sạch đồ ăn rồi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn An An, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm non nớt nhưng cố chấp: “Em làm liều… cầm dao ra giết hai con tang thi.”
“Giống như trong phim.”
Nói xong, cậu do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi… có phải tận thế sắp đến rồi không?”
An An trả lời ngay, không chút do dự: “Không phải sắp đến.”
“Là… đã đến rồi.”
Bạch Vũ sững người.
An An không giải thích thêm, chỉ bảo cậu tranh thủ lúc trời còn sáng, nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết, rồi đến khu chung cư cách đây năm trăm mét nơi đã tập trung người sống sót.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời còn sáng rõ, trong đầu nhanh chóng tính toán. Ban ngày tang thi sợ ánh nắng, cô phải tranh thủ đi đón Lạc Lạc, không thể chậm trễ. Từ đây sang chỗ Lạc Lạc phải băng qua một khu phố ăn vặt và chợ dân sinh, ban ngày còn tạm ổn, nhưng nếu kéo dài đến tối, tang thi tụ tập thì sẽ rất khó đối phó.
An An quay người bước vào cửa hàng xe đạp gần đó. Nhân lúc không có ai chú ý, cô lặng lẽ thu vào không gian hơn hai mươi chiếc xe đạp địa hình và hai mươi chiếc xe đạp điện. Sau đó, cô lấy ra một chiếc, chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc ấy, từ cửa hàng bên cạnh, một bóng người bất ngờ lao ra chính là Bạch Vũ. Cậu nhảy lên một chiếc xe đạp điện khác, cố sức đuổi theo. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy An An, cậu đã bị khí chất của cô thu hút bình tĩnh, mạnh mẽ, ra tay dứt khoát, giống hệt những cao thủ trong phim mà cậu từng xem.
Bạch Vũ tin rằng, chỉ cần đi theo cô, cậu mới có cơ hội sống sót trong tận thế này.
Nghe tiếng bánh xe phía sau, An An dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Vũ nói: “Cậu theo tôi làm gì? Ở khu chung cư đã có chỗ tập trung người sống sót rồi. Qua đó, cậu sẽ không lo bị đói.”
Bạch Vũ thở dốc, vội vàng nói: “Em… em có thể đi theo chị không?”
“Em hứa sẽ không làm phiền chị. Em sẽ tự kiếm đồ ăn, tự giết tang thi.”