Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 26: Bạch Vũ
Nhìn đoàn người ai cũng mệt mỏi, mồ hôi thấm ướt lưng áo, cánh tay ai nấy đều bắt đầu nặng trĩu, run rẩy vì kiệt sức, nhưng không một ai dám dừng tay.
Bởi chỉ cần chậm lại một nhịp, cái giá phải trả có thể là mạng sống.
Gần ba giờ sau, tiếng kim loại va chạm, tiếng chém giết, tiếng gào thét khàn đặc của tang thi cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống. Toàn bộ tang thi trong sân đã được giết sạch.
Cánh cổng vào cụm khu chung cư cũng đã được sửa chữa và đóng lại chắc chắn hơn. Bên ngoài còn được kéo thêm một lớp rào chắn tạm thời, tuy thô sơ nhưng đủ để ngăn tang thi từ bên ngoài tràn vào.
Khoảng sân rộng rãi từng chật kín xác tang thi, giờ chỉ còn lại những vệt máu đen loang lổ và mùi tanh nồng lẫn trong làn gió sớm, khiến người ta buồn nôn.
An An đảo mắt nhìn quanh, thầm nghĩ: “Dọn xong sân, khóa chặt cổng. Từ giờ phút này trở đi, cụm chung cư này mới thật sự được coi là khu an toàn.”
Những cửa chính của các tòa nhà chưa kịp dọn dẹp triệt để cũng được đóng chặt, dùng vật nặng chắn lại, ngăn tang thi ở các tầng chưa xử lý tràn xuống phía dưới.
Từ khoảnh khắc này, nơi đây không còn chỉ là một khu chung cư bình thường nữa. Nó đã bắt đầu trở thành một cứ điểm sinh tồn đúng nghĩa.
Sau buổi trưa, khi công việc tạm thời kết thúc, hơn hai mươi thanh niên khỏe mạnh được phân công thay phiên nhau canh gác cổng, đề phòng tình huống bất ngờ.
Buổi chiều, An An không tiếp tục tham gia dọn dẹp mà một mình rời khỏi khu chung cư, đi đón Lạc Lạc. Nơi Lạc Lạc trọ cách đây khoảng hai cây số, phải băng qua một con sông mới đến được.
Cô biết cây cầu lớn đã bị một chiếc ô tô lật ngang chắn giữa đường, giao thông hoàn toàn tê liệt. Đi bộ hoặc xe đạp vẫn có thể qua; vì vậy, An An quyết định đến cửa hàng bán xe đạp, cách khu chung cư chừng năm trăm mét, để lấy một chiếc xe đạp điện.
Trước khi tận thế xảy ra, cô chỉ mải mê tích trữ vật tư, nhất thời quên chuẩn bị phương tiện di chuyển. Ban ngày, tang thi sợ ánh nắng mặt trời, phần lớn đều ẩn nấp trong những nơi tối tăm hoặc râm mát.
Suốt dọc đường, An An không gặp lấy một con nào.
Khi vừa tới cửa hàng xe, cô đưa tay chạm vào tay nắm cửa, định mở ra thì bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên từ bên trong.
Tiếng rin rít sắc bén, như hai miếng kim loại bị ép cọ mạnh vào nhau. Da đầu An An lập tức tê dại, Cô xoay người thật nhanh.
Cửa hàng gạo bên cạnh bất ngờ bật mở. Một thiếu niên loạng choạng lao ra ngoài.
Cậu chừng mười lăm tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh nhàu nát, trên người dính đầy bụi bẩn và máu đen khô cứng. Dáng người gầy gò, bước chân phù phiếm, rõ ràng đã kiệt sức đến cực hạn.
Trên tay cậu vẫn còn nắm chặt hai con dao, lưỡi dao nhuốm đầy máu tang thi hiển nhiên vừa trải qua một trận chém giết dữ dội.
Khi nhìn thấy An An, thiếu niên trợn to mắt, môi run lên, giọng vừa hoảng loạn vừa kích động:
“Chị… chị là… con người sao?”
Thanh âm khàn đặc, khô rát, giống như đã rất lâu rồi cậu chưa được nói chuyện với một người sống thật sự.
Dưới ánh mắt cảnh giác của An An, thiếu niên vẫn không buông dao, khớp ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt. Giọng An An trầm ổn, mang theo sức trấn an: “Ở đây an toàn. Tôi là người sống.”
Nghe được câu này, thiếu niên như trút bỏ toàn bộ hơi thở đã bị kìm nén bấy lâu. Hai chân mềm nhũn, cả người loạng choạng suýt ngã quỵ.
An An bước nhanh tới, giữ lấy vai cậu: “Ngồi xuống trước đã.”
Cô đưa cho cậu một chai nước. Thiếu niên run rẩy vặn nắp, uống liền mấy ngụm lớn. Nước tràn ra khóe miệng, cậu cũng không để ý. Phải đến khi nhịp thở dần ổn định lại, cậu mới ngẩng đầu lên: “Em… em tên là Bạch Vũ.”