Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 23: Những người sống sót đoàn kết dọn dẹp tang thi
8 giờ tối, An An nghe thấy tiếng gõ cửa căn hộ của mình. Nhìn qua mắt mèo, cô nhận ra đó là những người hàng xóm, mà cô đã để lại giấy nhắn trước đó.
An An mở cửa, mời mọi người vào trong. Qua lời kể, cô nhanh chóng nắm được tình hình của từng hộ.
Căn hộ 1804 có hai anh em ruột. Anh trai tên Mục Trạch, 24 tuổi; em gái là Mục Vân, 18 tuổi. Cả hai đều là sinh viên, học cùng trường đại học với nguyên chủ.
Căn hộ 1807 có ba người sống sót. Chủ hộ là bác Gia Trường, cán bộ cảnh sát đã về hưu. Trước kia bác sống cùng vợ và hai con, nhưng vợ bác không may biến thành tang thi trong những ngày đầu tận thế.
Căn hộ 1812 là của chị Uyển Đình, một bà mẹ đơn thân, hiện sống cùng hai bé trai sinh đôi tám tuổi. May mắn thay, cả gia đình đều bình an.
Căn hộ 1809 là của anh Thiệu Văn. Gia đình anh có ba người sống sót: anh, mẹ già và một bé gái sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi. Vợ anh vì vừa sinh con, sức đề kháng yếu nên đã biến thành tang thi ngay từ những ngày đầu.
Sau một hồi làm quen và trò chuyện, An An bắt đầu chia sẻ những gì cô quan sát được trong mấy ngày qua: điểm yếu và điểm mạnh của tang thi, cách tiếp cận an toàn khi chiến đấu, cũng như kinh nghiệm giết tang thi trong không gian hẹp.
Cô còn nói ra một phát hiện quan trọng, tang thi có thể tiến hóa, đồng thời đề xuất phương án dọn dẹp tang thi từng tầng trong tòa nhà. An An cũng cảnh báo mọi người về khả năng mất điện, mất nước trong thời gian tới, nhắc họ tranh thủ chuẩn bị.
May mắn thay, phần lớn cư dân ở đây đều là các hộ gia đình tự nấu nướng, có thói quen tích trữ lương thực, thực phẩm. Với lượng dự trữ hiện có, đa số các nhà vẫn có thể cầm cự được khoảng hai đến ba tháng.
Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người nhất trí cử bác Gia Trường làm trưởng nhóm, quyết định 8 giờ sáng hôm sau bắt đầu dọn dẹp tang thi và thu thập vật tư sinh tồn.
Vật tư thu được sẽ chia theo công sức bỏ ra. Riêng An An chủ động từ chối phần vật tư của mình, chỉ đề nghị lấy một nửa số tinh hạch tang thi.
Tinh hạch sơ cấp hiện tại chưa có tác dụng gì đối với người thường. Hơn nữa, mọi người đều tận mắt chứng kiến An An dọn dẹp tang thi trong ngày hôm nay, biết cô rất mạnh, nên ai nấy đều vui vẻ đồng ý.
Trước khi rời đi, An An dặn dò mọi người nhanh chóng thu gom vật tư của các căn hộ cùng tầng, thống nhất tập kết tại hai căn hộ kiên cố nhất, tránh thất thoát và dễ kiểm soát.
Sáu giờ sáng hôm sau, dưới sự chỉ huy của bác Gia Trường, hành lang tầng mười tám bật đèn sáng trưng. Những người sống sót đã chủ động tập trung đầy đủ. Người sống sót ở tầng mười chín và tầng mười bảy nghe được tin cũng xin gia nhập đội ngũ dọn dẹp tang thi.
An An đưa bé Tĩnh Như sang gửi tạm ở nhà chị Uyển Đình, cho bé chơi cùng hai anh em sinh đôi, rồi mới quay lại tham gia dọn dẹp.
Tổng cộng có hơn hai mươi người tham gia đợt dọn dẹp đầu tiên. An An đứng ở đầu cầu thang bộ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Có sợ hãi, có mệt mỏi, có đau buồn, nhưng không còn hoảng loạn như trước.
Biết An An có kinh nghiệm, bác Gia Trường nhờ cô tạm thời phổ biến quy tắc an toàn và chia đội hình.
Đội một: Sáu người khỏe mạnh nhất, phụ trách mở cửa, thu hút tang thi ra chỗ thoáng để tiện tấn công.
Đội hai: Mười người, mang theo dao, búa, gậy kim loại, chịu trách nhiệm trực tiếp tiêu diệt tang thi.
Đội ba: Sáu người đứng phía sau, làm nhiệm vụ cảnh giới, thu thập vật tư, thu thập tinh hạch, dọn xác tang thi lại một chỗ để tiện tiêu hủy sau này. Ngoài ra còn phải kiểm tra cửa nẻo các căn hộ và canh chừng lối cầu thang.
An An đứng giữa đội hình, ánh mắt lướt nhanh qua từng gương mặt. Giọng cô không lớn, nhưng đủ dứt khoát để át đi sự bất an đang lan trong không khí: “Bắt đầu dọn dẹp từ tầng mười chín trở lên."
"Dọn từng căn một, từ trong ra ngoài. Xong tầng nào, kiểm tra cửa nẻo và khóa hết lại tầng đó."
Không ai lên tiếng phản đối. Những cái gật đầu lặng lẽ nối tiếp nhau, vũ khí trong tay được siết chặt hơn.
Cánh cửa căn hộ đầu tiên chậm rãi mở ra. Một luồng mùi tanh nồng pha lẫn mùi thối rữa lập tức tràn ra, đánh thẳng vào khứu giác. Chưa kịp thích nghi, tiếng gào khàn đặc đã vang lên từ trong bóng tối, dội thẳng ra hành lang, gần như cùng một lúc.