Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 24: Đồng lòng dọn dẹp tang thi trong toà nhà
Đội một kéo cửa, nhanh chóng lùi sang hai bên hành lang.
Hai con tang thi bị tiếng động hấp dẫn, lảo đảo lao ra ngoài, bước chân kéo lê trên nền gạch dính máu khô.
Dao và búa gần như đồng thời vung xuống. Một nhát chém trượt, con tang thi gào lên thảm thiết, thân hình nghiêng ngả, suýt nữa bổ nhào vào người đứng phía trước.
An An không do dự, dị năng lập tức vận chuyển. Một lưỡi nước mỏng như sợi chỉ, sắc bén đến cực hạn, xẹt qua không khí, cắt ngang cổ nó. Cái đầu rơi xuống đất, thân thể đổ sầm ra sàn. Tinh hạch lăn ra, phát ra tiếng va chạm khẽ, lập tức được người phía sau nhanh tay nhặt lấy.
Các đội dọn dẹp tiếp tục tiến hành từng căn hộ một, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Có căn chỉ có một con tang thi, cũng có căn cả gia đình đã biến dị hoàn toàn, chen chúc trong không gian chật hẹp.
Mỗi lần đặt tay lên tay nắm cửa, tim người ta đều đập thình thịch, giống như đang đặt cược mạng sống của chính mình.
Tiếng kim loại chạm vào xương vang lên khô khốc, dội vào hành lang trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người. Có người không nhịn được, quay mặt sang một bên nôn khan, sắc mặt trắng bệch. Nhưng không ai quay đầu bỏ chạy.
Đến tầng hai mươi hai, số lượng tang thi tăng lên rõ rệt.
Mùi tanh thối trong không khí nồng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một thành viên đội một trượt chân trên bậc thềm dính máu, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa bị tang thi phía trước kéo ngã.
Có tiếng hét lên: “Cẩn thận!”
An An lao tới, túm chặt cổ áo người đó giật mạnh về phía sau. Gần như cùng lúc, lưỡi nước bắn ra, xuyên thẳng vào đầu con tang thi đang bổ nhào tới. Thân thể nó nặng nề đổ xuống, chỉ cách người kia chưa đầy nửa mét.
Giọng An An đã khàn đặc vì hét quá nhiều, cổ họng đau rát, nhưng ánh mắt cô vẫn tỉnh táo, lạnh lùng, không hề hoảng loạn.
Tin tức dọn dẹp tang thi trong tòa nhà nhanh chóng lan ra. Ở những tầng đã dọn dẹp tang thi, căn hộ nào còn người sống sót đều chủ động mở cửa tham gia.
Có người cầm dao bếp đã sứt mẻ. Có người mang theo gậy bóng chày đầy vết máu khô. Cũng có người dùng xẻng, dùng tuýp sắt… Vũ khí thô sơ, tay run rẩy, nhưng ánh mắt đều mang cùng một quyết tâm. Không ai còn đứng ngoài quan sát.
Sang ngày thứ hai, đội hình dọn dẹp mở rộng gấp đôi.
Mỗi tầng được chia thành từng nhóm riêng, người của tầng nào tự nguyện dọn dẹp chính căn hộ của tầng đó.
Có cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước bỗng chết lặng.
Bên trong là gương mặt quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ: bố, mẹ, vợ, chồng, con cái, hàng xóm thân thiết.
Chỉ là đôi mắt đã đục ngầu, ánh nhìn trống rỗng, miệng phát ra tiếng gào khàn đặc, hoàn toàn không còn dấu vết của con người. Có người bật khóc thành tiếng, vũ khí rơi xuống đất, lùi liên tiếp mấy bước như không thể tin nổi.
Có người đứng chết trân tại chỗ, hai tay run rẩy, cả người như bị rút cạn sức lực. Một giọng nói nghẹn lại vang lên phía sau: “Để tôi làm cho…”
Sau vài giây im lặng nặng nề, vẫn là chính họ cúi xuống, nhặt lại vũ khí của mình. Có người quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa gọi tên, giọng vỡ nát trong cổ họng.
Có người lẩm bẩm xin lỗi, từng chữ rơi ra như máu.
Họ đứng lặng rất lâu. Rồi mới run rẩy quay đi, không dám nhìn lại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tự tay kết liễu những con tang thi từng là người thân của mình. Không ai ép buộc. Tất cả đều là tự nguyện.
Hai ngày sau, từ tầng ba mươi trở xuống, toàn bộ căn hộ và hành lang đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Cửa sắt cầu thang bộ đóng lại, từng tầng, từng phòng đều được khóa chặt, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Hơn một nghìn người từng sinh sống trong tòa nhà. Giờ đây, chưa đến ba trăm người còn sống sót. Số người sống sót quá ít. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện quản lý, An An đề nghị mọi người dồn lại sinh sống tập trung trong bốn đến năm tầng.
Sau hai ngày dọn dẹp, vật tư, đồ dùng và thực phẩm thu được chất kín ba căn hộ. Đồng thời, đội còn tiếp quản thành công siêu thị ở tầng một và tầng hai của tòa nhà.