DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 22: Cứu bé gái 5 tuổi

771 từ

Cô thở phào một hơi, cuối cùng nó cũng chết rồi. An An đứng im vài giây, tay cầm dao run nhẹ, bắt đầu đào lấy viên tinh hạch trong đầu tang thi, viên này lớn hơn hẳn những viên trước đó. An An cúi xuống nhặt lên, lòng bàn tay lạnh ngắt, tim vẫn còn đập thình thịch.

Cô tiếp tục kiểm tra những căn hộ còn lại. Đến chiều, tổng cộng ba mươi lăm con tang thi bị tiêu diệt, cô thu được 35 viên tinh hạch sơ cấp.

Khi đến căn hộ cuối cùng của hành lang, An An nhận ra cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Vừa bước vào, cô đã thấy rõ dấu vết vật lộn dữ dội: đồ đạc ngổn ngang, vết máu đã khô cứng có lẽ từ vài ngày trước.

Căn phòng im lặng đến bất thường, dường như không còn dấu hiệu người sống sót. An An đang định rời đi thì chợt nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như tiếng nấc bị kìm lại.

Cô dừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi lần theo âm thanh, dừng trước một chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ. Khi cánh cửa tủ được mở, một thân hình nhỏ xíu co rúm bên trong hiện ra. Trong tủ chỉ còn một chai nước rỗng và vài vỏ bánh đã ăn hết.

Đứa trẻ ôm chặt đầu gối, môi khô nứt, sắc mặt tái nhợt. Khi ánh sáng chiếu vào, đôi mắt to tròn hoảng sợ ngước lên, nhưng không còn sức để khóc.

Cửa tủ vừa mở, đứa bé ngẩng đầu nhìn cô rồi òa khóc nức nở. Giọng nói non nớt run rẩy, đứt quãng:

“Ông… ông Nội bị biến thành quái vật rồi… Bà nội không đánh lại được, nên kéo quái vật nhảy xuống tầng…”

An An vội bế đứa bé ra khỏi tủ, nhẹ nhàng vỗ về. Giọng cô hạ thấp, chậm rãi: “Đừng sợ. Chị đây rồi.”

Đứa bé run lên, bụng réo khẽ. Đói đến mức gần như lả đi. An An nhanh chóng lấy bánh và nước trong không gian ra, bón từng chút một. Phải mất một lúc lâu, sắc mặt đứa trẻ mới dần khá hơn.

Lục lại ký ức của nguyên chủ, An An nhớ ra đứa bé tên Tĩnh Như. Bố mẹ em đều làm ngân hàng, thời điểm tận thế bùng phát vẫn đang công tác xa, nên em ở cùng ông bà nội. Gia đình này từng giúp đỡ nguyên chủ rất nhiều khi cô mới đến thành phố S học tập.

An An tìm khắp căn hộ nhưng không thấy điện thoại của ông bà nội bé đâu. Tĩnh Như như sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa, bám chặt lấy tay áo cô, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Không biết bố mẹ đứa trẻ còn sống hay không. An An mở khung chát, thử gọi vào số liên lạc cũ, nhưng phát hiện tín hiệu đã bị cắt hoàn toàn, không thể gọi đi cũng không thể nhận cuộc gọi.

Nghĩ rằng nếu bố mẹ Tĩnh Như còn sống, hẳn sẽ quay lại tìm con, An An viết vội một tờ giấy, dán lên tường rồi mới thu dọn quần áo, đồ dùng hằng ngày của bé cho vào không gian.

Cô cúi xuống, dịu giọng nói: “Ngoan, từ giờ em sang nhà chị ở tạm một thời gian nhé. Chị sẽ chăm sóc em.”

Đưa Tĩnh Như về đến căn hộ, tắm rửa sạch sẽ, cho em ăn tạm một hộp cháo mua sẵn có trong không gian thì trời cũng gần tối.

Nhìn đứa bé ngủ ngon trên giường, thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc, lòng An An chợt se lại.

Mười sáu căn hộ… Chỉ có bốn căn còn người sống sót, căn hộ nào có người sống sót cô đều đã để lại giấy nhắn.

Hai căn khóa cửa, chưa biết chủ nhân có quay về hay không. Còn lại, tất cả đều đã biến thành tang thi.

An An khẽ thở dài. Cô không biết mình có đủ năng lực để bảo vệ đứa trẻ này an toàn đến thủ đô hay không.

Nếu muốn sống sót ở đây phải dọn dẹp tang thi trước khi mưa thiên thạch giáng xuống, nếu không lúc đó tang thi tiến hoá, thì cơ hội sống sót sẽ ít đi, cô phải tiếp tục luyện tập nâng cao dị năng mới được. Nghĩ vậy cô nấu tạm bát mì tôm ăn tạm rồi ngồi ở phòng khách tiếp tục luyện tập.