Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 18: Tận thế đến rồi
Lâm An An đứng bên cửa sổ tầng cao, kéo nhẹ rèm sang một bên. Từ độ cao này nhìn xuống, con đường từng đông đúc xe cộ nay đã biến thành một bức tranh hỗn loạn.
Những chiếc xe bị bỏ lại giữa đường, cửa xe mở toang, va chồng lên nhau như những mảnh kim loại vô tri. Vết máu loang lổ kéo dài trên mặt đường nhựa, đã khô lại thành những mảng sẫm màu, không biết thuộc về ai.
Bên dưới, vài con tang thi lảo đảo di chuyển giữa các xe, dáng đi méo mó, đầu cúi gập, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào khàn đặc xé toạc không gian tĩnh lặng.
Xa hơn nữa, một cửa hàng tiện lợi bị đập vỡ kính, kệ hàng đổ nghiêng, đồ đạc vung vãi ra tận vỉa hè. Một tấm biển quảng cáo treo lủng lẳng, theo gió phát ra tiếng kẽo kẹt đơn điệu, lạnh sống lưng. Bên dưới khung cảnh hiện tại, không còn nghe thấy còi xe, cũng không còn nghe thấy tiếng gọi nhau quen thuộc nữa. Chỉ còn lại tiếng tang thi gầm gừ, tiếng tiếng gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng xe va trạm vào nhau..
An An đặt tay lên bệ cửa sổ. Cô nhớ rõ con đường này từng tắc nghẽn vào giờ cao điểm, từng đầy ắp tiếng cười nói, tiếng phàn nàn, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc xe chạy chậm.
Nhưng Trên con đường bên dưới, người người đang chạy trốn. Có người chân trần, quần áo xộc xệch, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau với ánh mắt hoảng sợ đến tê dại. Có người ôm chặt balo trước ngực, va đập vào đám đông, hét lên những câu vô nghĩa như thể chỉ cần chạy nhanh hơn một chút là có thể thoát khỏi địa ngục này.
Một người phụ nữ kéo theo đứa trẻ đang khóc thét, tay run rẩy đến mức suýt buông rơi. Một ông lão vấp ngã giữa đường, chưa kịp đứng dậy đã bị dòng người cuốn qua, ánh mắt hoang mang dần tắt trong hỗn loạn.
Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu cứu chồng chéo lên nhau, nhưng không ai dám dừng lại. Dừng lại đồng nghĩa với chết.
Có người bị đẩy ngã, bị giẫm lên, vẫn cố gắng bò dậy tiếp tục chạy, máu chảy dài trên mặt đường. Có người quay đầu tìm người thân, miệng gọi tên đến khản giọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gầm ghè từ phía xa đang tiến lại gần.
Tang thi lẫn trong đám đông. Có người vừa chạy được vài bước đã bị kéo ngã, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng giữa hỗn loạn.
Từ trên cao nhìn xuống, An An thấy rất rõ, cả con đường giống như một dòng nước lũ vỡ đê, cuốn theo tất cả, không phân biệt đúng sai, mạnh yếu hay vô tội.
Cô khẽ siết tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô mới hiểu. Tận thế không chỉ biến con người thành tang thi,
mà còn lột trần bản chất yếu đuối và tuyệt vọng nhất của nhân loại. Mình phải mạnh mẽ lên.
Cô đang suy nghĩ thì Lạc Lạc gọi đến. Cô nhanh chóng bắt máy.
Giọng Lạc Lạc hơi run, nhưng còn tỉnh táo:
“An An. Tớ về nhà rồi, đã khóa cửa theo đúng lời cậu dặn. Bên ngoài giờ đang rất loạn, mọi người đều biến thành quái vật hết rồi."
Nghe thấy giọng Lạc Lạc, tim An An cuối cùng cũng rơi xuống. Cô lên tiếng trả lời Lạc Lạc: “Tốt rồi, cậu an toàn là được rồi, đó không phải là quái vật, đó là tang thi, thế giới này đã thay đổi rồi, tận thế đến rồi."
“Cậu Đừng ra ngoài, đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Đồ tớ đưa đủ cho cậu dùng ít nhất ba tháng. Cậu tuyệt đối không được mạo hiểm.”
Lạc Lạc ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Ừ… tớ nghe cậu. An An, cậu cũng phải cẩn thận.”
An An cong môi cười nhẹ: "Cậu cũng vậy, rồi tất cả sẽ ổn thôi"