DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 19: Kích hoạt dị năng

861 từ

Sau khi cúp máy với Lạc Lạc, An An gọi ngay cho Lâm gia và lần này người bắt máy là Lâm Trạch. Giọng anh vẫn trầm ổn, vững vàng như một điểm tựa tinh thần giữa cơn bão tố: “Bên em thế nào rồi? Có an toàn không?”

An An đáp ngắn gọn: “Bên em hiện tại vẫn an toàn.”

Rồi chậm rãi kể cho anh nghe về trải nghiệm giết con tang thi đầu tiên của mình.

Ở đầu dây bên kia, dường như có một tiếng thở ra rất khẽ, như thể cuối cùng cũng trút được một phần lo lắng.

Hai người nói thêm vài câu dặn dò, An An chủ động cúp máy. Đặt điện thoại xuống, căn nhà lập tức chìm vào tĩnh lặng.

An An đứng dậy, kéo kín rèm cửa, cẩn thận khóa thêm một lớp cửa bên trong. Cô bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường nhắm mắt dùng ý niệm tiếng vào không gian. Ánh mắt dừng lại ở chiếc bình nhỏ được đặt yên lặng trong không gian.

Hệ thống từng nói, linh tuyền có thể kích hoạt dị năng. Cô phải mạnh mẽ hơn, phải đủ sức để đối mặt với tang thi. Quan trọng hơn, cô nhất định phải thức tỉnh dị năng trước khi mưa thiên thạch xuất hiện.

Cầm lọ linh tuyền trong tay, An An không do dự nữa, ngửa đầu uống cạn. Thời gian từng giây trôi qua. Khoảng hai mươi phút sau, cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

An An khẽ nhíu mày, trong lòng thầm mắng hệ thống không đáng tin. Đến giờ cô chỉ có vỏn vẹn ba lọ linh tuyền. Vừa uống mất một lọ, giờ chỉ còn lại hai lọ, mỗi giọt đều quý giá vô cùng.

Cô do dự giây lát, cân nhắc được mất, cuối cùng vẫn nghiến răng mở lọ thứ hai.

Vừa uống được một lúc, An An lập tức cảm nhận một luồng ấm nóng lan ra từ bụng, nhanh chóng chạy khắp tứ chi, len lỏi vào từng thớ thịt.

Chưa kịp phản ứng, cơn đau dữ dội đã ập đến. Như có thứ gì đó đang cưỡng ép xé nát cơ thể cô từ bên trong, từng mạch máu, từng thớ xương đều bị kéo căng đến cực hạn.

An An cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tim đập dữ dội đến mức tưởng chừng muốn nổ tung, ý thức lúc tỉnh lúc mê.

Cô cuộn người lại, móng tay bấu sâu vào ga giường, run rẩy không ngừng.

An An chưa từng nghĩ rằng việc thức tỉnh dị năng lại đau đớn đến mức này, đau đến nỗi ngay cả một tiếng kêu cũng không thể phát ra.

Thế nhưng, giữa cơn đau gần như nghiền nát ý thức ấy, cô lại cảm nhận được rất rõ ràng sự biến đổi đang diễn ra trong cơ thể.

Xương cốt nóng rực, huyết dịch lưu chuyển nhanh hơn, từng giác quan như được mở rộng, trở nên nhạy bén một cách đáng sợ.

Cô nghe thấy cả tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ. Ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, rất xa, rất xa trong không khí. Không biết đã qua bao lâu, cơn đau dữ dội kia cuối cùng cũng dần lắng xuống.

An An nằm yên trên giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng khi cô mở mắt ra, ánh nhìn đã hoàn toàn khác trước, tỉnh táo, sắc bén, sâu thẳm đến lạnh lẽo.

Cô chậm rãi giơ tay lên, nhắm mắt, thả lỏng tinh thần.

Một luồng năng lượng mơ hồ tụ lại trong lòng bàn tay. Tuy yếu ớt, mong manh, nhưng tồn tại một cách chân thật không thể phủ nhận.

Ngay khoảnh khắc tập trung tinh thần, An An cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ như làn sương mỏng lơ lửng quanh cơ thể. Không phải không khí, cũng chẳng phải ảo giác.

Cô mở mắt, đưa tay ra phía trước. Không khí trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Một giọt nước nhỏ xíu xuất hiện, trong vắt, run rẩy như thể còn chưa quen với sự tồn tại của chính mình.

Giọt nước rơi xuống ga giường, thấm vào vải rồi biến mất. An An hít thở thật sâu. Cô thử lại lần nữa.

Lần này, dòng nước hình thành rõ ràng hơn, tụ lại thành một viên nhỏ bằng đầu ngón tay. Dù chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác điều khiển lại vô cùng chân thực.

Là dị năng, cô đã thức tỉnh dị năng điều khiển nước , chắc đây là dị năng hệ thủy mà tiểu thuyết thường nhắc đến

Nhịp tim An An vô thức tăng nhanh. Cô đưa tay chạm vào cốc nước đặt trên bàn đầu giường.

Chỉ cần một ý niệm thoáng qua, mặt nước trong cốc lập tức gợn sóng, sau đó tách ra thành một dòng mỏng, uốn lượn bay lên, quấn nhẹ quanh cổ tay cô.