Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 17: Lần đầu đối diện với tang thi
An An lùi đến sát tường, cô không còn đường lui nữa rồi. Cô gào lên một tiếng, dồn toàn bộ sức lực vung dao ngang cổ nó. Lần đầu chém bị trượt, máu đen bắn tung tóe, tanh đến buồn nôn. Tang thi gầm lên, điên cuồng hơn lao vào cô.
An An suýt sụp xuống vì sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng vung dao lần nữa, lần này cô đã chém đứt đầu con tang thi. Cơ thể tang thi khựng lại, rồi đổ sập xuống như một bao cát mục rỗng.
An An đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn nắm chặt con dao dính đầy máu đen, toàn thân run rẩy không ngừng. Phải mất vài giây, cô mới nhận ra, nó thật sự đã chết.
Cô buông dao xuống, cả người trượt dọc theo tường ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng hơi một, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra.
Sợ hãi, ghê tởm, mệt mỏi tất cả dồn lại cùng một lúc. Mọi thứ yên lặng trở lại, lúc này cô mới để ý đến dáng vẻ của con tang thi đang nằm sõng soài trên nền gạch. Tim An An chợt thắt lại. Cô há hốc miệng, nhất thời không thốt nên lời.
Đó chẳng phải bác bảo vệ ở sảnh tòa nhà sao? Hôm qua, bác vẫn còn ngồi sau quầy trực, vừa uống trà vừa cười hiền lành chào cô mỗi khi cô đi qua. Thậm chí còn nhắc cô nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng về muộn quá. Giọng nói ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, con người sống sờ sờ ấy đã biến thành một quái vật không còn chút nhân tính.
An An đứng chết lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Tận thế… hóa ra không chỉ là tang thi, không chỉ là tiếng gào thét và máu me. Mà là việc nhìn thấy những người quen thuộc lần lượt biến mất, bị thay thế bởi những cái xác biết đi.
Cô siết chặt con dao trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Nếu khi nãy cô chần chừ thêm một giây, có lẽ người nằm ở đây bây giờ chính là cô. An An khẽ thì thầm, giọng run run: “Xin lỗi bác…”
Cô quay mặt đi, không dám nhìn thêm lần nữa, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thôi, lòng cô sẽ mềm yếu. Nhưng trong thế giới này, mềm lòng đồng nghĩa với cái chết.
An An lau vội mặt, cắn răng đứng dậy, không dám nán lại dù chỉ một giây. Cô quay người, chạy thẳng lên cầu thang bộ về nhà, An An về đến nhà, đóng sập cửa lại bằng toàn bộ sức lực còn sót lại.
Cửa vừa đóng lại, chân cô liền mềm nhũn, cả người trượt xuống dựa lưng vào cửa. Dao trong tay rơi xuống sàn, phát ra một tiếng keng chói tai.
Toàn thân cô run không ngừng. Mùi máu đen dường như vẫn bám trên tay, bám trên quần áo, dù thực tế đã cách xa con tang thi kia một đoạn. Cảm giác nhớp nháp, tanh hôi khiến cổ họng An An co rút dữ dội.
Cô loạng choạng bò dậy, lao thẳng vào phòng tắm. Vừa cúi xuống bồn rửa, An An liền nôn thốc nôn tháo. Dạ dày trống rỗng cũng bị ép đến mức đau quặn, từng cơn buồn nôn kéo dài khiến cô gần như không thở nổi.
Cô nôn đến khi dạ dày trống rỗng. Nước mắt trào ra, hòa cùng mồ hôi, cả người mệt lả, chỉ còn lại cảm giác bất lực.
An An mở vòi nước, điên cuồng rửa tay. Nước lạnh xối xuống, da tay đỏ rát lên, nhưng cô vẫn không dừng lại, chà mạnh đến khi các khớp ngón tay trắng bệch.
Rửa không sạch, cô vẫn thấy máu, vẫn thấy cái đầu tang thi lăn xuống đất. An An bám chặt vào thành bồn rửa, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Gương mặt phản chiếu lại tái mét, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng và hoảng loạn.
Đây… là cô sao. Một người vừa mới mấy phút trước thôi, còn ngồi trong nhà hàng sang trọng, ăn một bữa tối tử tế.
Vậy mà giờ đã tự tay chém chết một thứ từng là con người. An An trượt người ngồi bệt xuống nền phòng tắm, ôm chặt lấy đầu gối. Toàn thân co lại, hơi thở ngắt quãng, tim đập loạn xạ không theo quy luật.
Bên ngoài, từ xa vang lên tiếng gào rú kéo dài, xen lẫn tiếng đập phá và tiếng kính vỡ. Âm thanh ấy xuyên qua bức tường, thẳng thừng nhắc nhở cô rằng, đây không phải ác mộng.
An An nhắm chặt mắt, một lúc rất lâu sau, cô mới run rẩy đứng dậy, tắm lại từ đầu đến chân. Nước nóng dội xuống, cuốn trôi mồ hôi và vết bẩn, nhưng không cuốn đi được ký ức kinh hoàng vừa qua.
Cô thay quần áo sạch, khoác thêm áo dài tay, ngồi trên giường, hai tay ôm lấy cốc nước ấm.
Nước rung nhẹ theo nhịp run của tay cô. An An hít sâu, thở ra thật chậm, từng lần một, ép bản thân bình tĩnh lại. Giờ này trong đầu cô vô cùng tỉnh táo