Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 16: Tận thế bắt đầu
Xe vừa dừng lại, từ phía trước đã vang lên tiếng hét thất thanh. Có người ngã quỵ xuống đất, co giật dữ dội, có người đập mạnh vào cửa xe, ánh mắt trống rỗng.
Một tiếng gầm khàn đặc vang lên giữa dòng xe. Không giống tiếng người.
An An mở cửa xe, ném tiền lên ghế trước, không quay đầu lại. Cô lao nhanh vào con hẻm gần đó, tim đập thình thịch nhưng bước chân lại vô cùng vững vàng.
Tiếng hét, tiếng va đập, tiếng kim loại méo mó vang lên khắp nơi. Tận thế đã đến sớm hơn dự đoán. An An dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Cô quay đầu lại, ánh mắt lập tức dừng ở cảnh tượng phía đối diện. Một người đàn ông đang đè lên một phụ nữ, miệng đầy máu, đang điên cuồng cắn vào cổ cô ấy. Máu chảy thành vũng dưới nền xi măng.
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Hai con mắt trắng dã. Miệng đầy máu thịt. Cổ lệch về một bên như đã gãy.
Đây ..Đây là tang thi sao.? Lâm An An rùng mình. Tăng thi xuất hiện sớm hơn so với dự đoán của cô hai tiếng.
Lâm An An đứng yên quan sát một lúc thì thấy Người phụ nữ đã chết dần dần biến đổi thành tang thi trong vòng chưa đầy 5 phút.
Cái xác từ từ đúng dậy rồi mới lao thẳng về phía người dân đang đứng xem. Tiếng hét vang lên liên tục.
An An bắt đầu run rẩy. Dù trong đầu đã chuẩn bị vô số lần, dù biết tận thế nhất định sẽ đến, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thứ kia… toàn thân cô vẫn không thể khống chế được mà phát run.
Người đó, hay đúng hơn là thứ từng là người cổ vặn sang một góc quái dị, làn da xám ngoét, đôi mắt đục ngầu vô hồn. Khi nó há miệng gầm lên, mùi tanh thối nồng nặc ập thẳng vào mũi.
An An suýt nữa thì nôn ra. Chân mềm nhũn, tim đập dồn dập như muốn vỡ lồng ngực. Cô chưa quen. Hoàn toàn chưa quen với sự xuất hiện của tang thi.
Tiếng gào rú vang lên sau lưng, từng bước chân kéo lê nặng nề đuổi theo. An An cắn mạnh vào môi, buộc bản thân tỉnh táo, xoay người lao hết tốc lực về phía khu nhà quen thuộc.
May mắn là… sắp về đến nhà rồi. Cổng khu dân cư đã hiện ra trước mắt.
Bên trong vẫn còn vài người chưa kịp phản ứng, tiếng la hét vang lên hỗn loạn. An An không dám quay đầu lại, chỉ biết dốc toàn bộ sức lực còn lại chạy như điên.
Đến cửa đại sảnh toà nhà, phía sau, tiếng gầm đã sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hôi thối phả lên gáy.
Mở cửa sảnh, An An gần như lao cả người vào trong, xoay người đóng sập cửa, khóa trái lại bằng tất cả sức lực. Lưng cô dựa chặt vào cánh cửa, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bên ngoài, móng tay cào lên cửa phát ra âm thanh ken két rợn người.
An An trượt người ngồi sụp xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu gối, hơi thở vẫn còn run rẩy. Trên đường chạy về nhà, An An gần như không dám thở mạnh.
Tiếng bước chân kéo lê phía sau mỗi lúc một gần, mùi tanh thối xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cô quặn thắt. Khi quay đầu lại, An An lập tức thấy thứ kia đã áp sát, chỉ còn cách cô chưa đầy hai mét.
Quá gần rồi. Một bàn tay khô quắt, móng tay đen sì chộp tới, túm được vạt áo sau lưng cô. An An hét lên một tiếng ngắn ngủi, cả người bị giật ngược lại. Hàm răng lở loét của tang thi há to, lao thẳng về phía cổ cô.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đầu óc An An trống rỗng. Rồi bản năng sống sót bùng lên dữ dội. Cô gần như gào lên trong lòng, ý thức lao thẳng vào không gian.
Lấy ra! Một cây gậy đánh bóng chày. An An không kịp nghĩ ngợi, quay người dùng hết sức mình quật mạnh vào đầu tang thi. “Rầm” một tiếng, xương va vào kim loại nghe rợn người, nhưng thứ kia chỉ lảo đảo vài bước rồi lại nhào tới.
Nó chưa chết. Hoàn toàn chưa chết. An An hoảng loạn đánh liên tiếp, tay run đến mức suýt làm rơi vũ khí. Mỗi cú đánh đều khiến cánh tay tê dại, nhưng tang thi vẫn bò dậy, gào lên khàn đặc, điên cuồng chộp bắt lấy Cô.
Trong đầu An An đột ngột lóe lên một câu trong tiểu thuyết từng đọc. [Phải chém đầu tang thi mới chết được.]
An An nghiến răng, lại lôi từ không gian ra một con dao dài. Lưỡi dao lạnh lẽo, nặng trịch, hoàn toàn không vừa tay.