DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 15: Mạt thế đến sớm

820 từ

Trên chiếc xe do Lạc Lạc cầm lái, Lâm An An ngồi ở ghế phụ và nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh chiều tà nhuộm con đường thành một màu vàng nhạt, xe cộ vẫn đông đúc tấp nập, người đi lại vẫn nói cười như mọi ngày.

An An im lặng, lặng lẽ ngắm những gương mặt lướt qua ngoài phố. Không ai biết rằng, rất có thể đây là buổi chiều cuối cùng của thế giới cũ. Khi xe chạy ổn định, An An khẽ nhắm mắt. Ý thức nhanh chóng chìm vào không gian.

Bên trong, vật tư chồng chất như núi. An An bắt đầu thu xếp lại từng khu một: lương thực tách riêng, nước xếp gọn, thuốc men và vật tư y tế được đưa về khu an toàn nhất. Những món tạm thời chưa cần dùng được đẩy sát vào góc, nhường chỗ cho đồ thiết yếu.

Cô làm rất cẩn thận. Không gian im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của chính mình.

Sau khi sắp xếp lại, không gian dư ra được 10m². Nhìn vào đồng hồ, còn 4 tiếng nữa mới đến tận thế. An An xuống xe ở khu phố ăn vặt đồng thời lên tiếng: “Lạc Lạc, cậu về trước đi.”

Lạc Lạc ngẩng đầu, theo phản xạ hỏi: “Còn cậu thì sao?”

An An nói rất bình thản, nhưng ánh mắt lại kiên định trả lời: “Mình bắt xe về sau. Nhớ lời mình dặn, trước sáu giờ phải về nhà. Đóng cửa, không ra ngoài, không mở cửa cho bất kỳ ai.”

Lạc Lạc im lặng vài giây, rồi gật đầu thật mạnh: “An An… cậu cũng phải cẩn thận.”

Xe dừng ở trước cửa hàng trà sữa, An An không nói gì thêm vội vã xuống xe. Cuối cùng, Lạc Lạc quay người rời đi.

An An bước thẳng vào cửa hàng trà sữa quen thuộc, gọi hơn 500 ly, nhờ đóng gói cẩn thận mang đi, đồng thời mua thêm trân châu khô, bột sữa, trà nền, siro, đường nâu… toàn bộ đều là nguyên liệu có thể bảo quản lâu, tiện cho sau này tự nấu.

Chưa dừng lại ở đó, cô ghé sang tiệm kem bên cạnh, mua đủ các loại: kem que, kem hộp, kem ly, mỗi thứ 100 hộp. Nhân viên đóng gói không nhịn được nhìn cô thêm mấy lần.

An An chỉ cười nhạt, thầm nghĩ: "Những thứ này, trong tận thế, còn xa xỉ hơn vàng."

Xong xuôi, An An nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ tận thế bùng phát. Cô suy nghĩ vài giây, rồi gọi taxi đến trung tâm thành phố, dừng trước một nhà hàng sang trọng. Đèn treo sáng trưng, nhạc nền nhẹ nhàng, khách ra vào ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của hỗn loạn sắp đến.

An An bước vào, gọi một bàn đầy đủ món, từ khai vị đến tráng miệng. Cô ăn chậm rãi, từng miếng đều rất nghiêm túc, như muốn khắc ghi hương vị của thế giới hiện tại. Ăn xong, cô gọi thêm mười phần tương tự mang về.

Lang thang đi bộ thêm một lúc, cô mua được kha khá đồ ăn sẵn. Gà quay, vịt quay mỗi loại thêm 50 con. Cơm hộp mua được 500 hộp.

Nhìn đồng hồ, còn gần 2 tiếng nữa là đến tận thế. An An bắt xe rời khỏi trung tâm thành phố.

Chiếc xe lao vào dòng xe cộ vẫn còn đông đúc, nhưng không khí đã bắt đầu có gì đó không ổn. Trên đường, đèn giao thông chớp nháy chậm hơn bình thường, vài đoạn phố xuất hiện tình trạng kẹt xe vô cớ. Tiếng còi xe vang lên liên hồi, mang theo sự cáu gắt khó hiểu.

Tài xế vừa lái xe vừa lẩm bẩm: “Hôm nay sao tự nhiên khó chịu thế nhỉ… cảm giác có gì đó xắp xảy ra."

An An không đáp lại, chỉ siết chặt quai túi trong tay. Ngoài cửa kính, bầu trời dần đổi màu. Ánh hoàng hôn vốn nên ấm áp lại bị một tầng xám chì phủ lên. Gió nổi lên đột ngột, cuốn theo rác và lá khô xoáy thành từng vòng nhỏ trên mặt đường.

Gần về đến nhà, chuẩn bị xuống xe, thì nghe một tiếng rít chói tai vang lên từ xa, không rõ là phanh xe hay kim loại cọ xát. Ngay sau đó, vài người đi bộ bỗng khựng lại giữa đường, ôm đầu, sắc mặt tái mét.

Điện thoại trong tay cô rung lên dữ dội, màn hình nhảy loạn rồi tắt phụt. Đèn đường lần lượt chớp tắt, cả con phố chìm dần vào bóng tối.

Tài xế hoảng hốt: “Cô ơi… hình như mất điện rồi!”

An An vội gọi tài xế giọng trầm xuống: “Dừng xe ở đây đi.”