DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 14: Đếm ngược tận thế 6 giờ

894 từ

Ở một cửa hàng khác, cô mua thêm bình xịt tự vệ, còi báo động cầm tay, đèn pin công suất lớn có chức năng làm chói mắt. Những thứ nhỏ gọn, dễ giấu, rất phù hợp dùng trong tình huống hỗn loạn.

Nhân viên bán hàng nhìn lượng đồ cô mua, ánh mắt không giấu được tò mò lên tiếng hỏi: “Cô chuẩn bị đi leo núi dài ngày à?”

Cô chỉ mỉm cười rồi đáp cho qua truyện: "Tôi chuẩn bị đi xa một chuyến."

Cô không nói dối. Chỉ là không nói hết. Toàn bộ hàng hóa được cô yêu cầu giao thẳng về kho ngoại thành. Riêng một vài món nhẹ, cô mang theo, tranh thủ thu vào không gian ngay trong xe.

Khi chuẩn bị rời đi, cô chợt dừng bước. Danh sách vật tư cần mua cô xem qua một lượt nữa, rồi bất ngờ khựng lại ở một điểm nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.

Trong mạt thế, không phải lúc nào cũng có nhà để ở. Có những khi phải ngủ trong xe, trong rừng, thậm chí giữa trời mưa gió. Nếu thiếu những thứ này, thể lực sẽ suy kiệt rất nhanh.

Cô không chần chừ, lập tức lái xe đến cửa hàng đồ dã ngoại lớn nhất khu ngoại ô. Túi ngủ được cô chọn rất kỹ. Loại chống nước, giữ nhiệt tốt, có thể dùng trong bốn mùa, kích thước gọn nhẹ nhưng chịu được thời tiết khắc nghiệt. Cô mua mỗi loại 100 cái, phòng trường hợp hỏng hóc hoặc cần thay thế.

Tiếp đó là lều dã ngoại. Lều hai lớp, chống mưa, chống gió, khung hợp kim nhẹ, dựng nhanh. Cô không chọn loại quá lớn, mà ưu tiên nhiều lều cỡ vừa, dễ di chuyển, dễ ẩn nấp, phù hợp với nhiều địa hình khác nhau.

Ngoài ra, cô còn tiện tay lấy thêm tấm cách nhiệt trải đất, bạt phủ, dây buộc, cọc lều dự phòng và đèn lều dùng pin.

Nhân viên hỏi cô có cần hướng dẫn dựng lều không.

Cô lắc đầu trả lời: “Không cần đâu ạ.”

Những kỹ năng này… cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để học lại rồi. Toàn bộ túi ngủ và lều được cô mang thẳng về kho. Những món quan trọng nhất được thu vào không gian ngay trong xe, phần còn lại xếp gọn ở góc kho, chờ dùng đến.

Trên đường về kho, cô cũng mua thêm được lương khô và bánh quy nén mỗi loại 200 thùng. Số lượng này cô nhờ nhân viên chuyển vào xe rồi thu một phần vào không gian. Không gian của cô giờ đã đầy rồi.

Ba giờ chiều, cô quay lại kho ngoại thành lần nữa. Nhìn những dãy hàng xếp ngay ngắn, cô đi một vòng quanh kho, kiểm tra lại từng khu vực: lương thực, nước, thuốc men, vật tư sinh hoạt, thiết bị phòng thân. Tất cả đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Lạc Lạc đứng bên cạnh cô, trên tay cầm bảng kê, theo sát từng bước. Lạc Lạc hơi nhíu mày khi thấy cô kiểm tra kỹ đến mức gần như ám ảnh, nhưng không lên tiếng.

Đi đến chỗ xe tải, nhìn số lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ cần thiết đủ dùng trong ba tháng chất đầy trên xe, cô quay sang dặn Lạc Lạc: “Những thứ này đủ để cậu cầm cự ít nhất ba tháng.”

Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng không cho phép phản bác: “Trong thời gian đó, cậu đừng ra ngoài.”

Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn cô, môi mấp máy: “An An… cậu nói nghiêm túc à?”

Cô nhìn thẳng vào cô ấy nói tiếp: “Tối nay liveshow cả sĩ Tần Dục, cậu cũng không được đi.”

Lạc Lạc suy nghĩ trong giây lát rồi đáp lại giọng có vẻ như tiếc nuối: “Nhưng vé mình mua rồi, khó khăn lắm mới lấy được vé xem liveshow của thần tượng, giờ bỏ đi phí lắm. Với lại lịch diễn được đẩy lùi lên trước ba tiếng đó. Thay vì diễn lúc tám giờ tối, ban quản lý đã đổi lên diễn từ năm giờ rồi."

An An cắt ngang lời không cho Lạc Lạc nói tiếp: “Vé không quan trọng, quan trọng nhất là giữ mạng. Cậu nhớ phải về nhà trước sáu giờ, đóng cửa, kéo rèm cận. Không mở cửa cho bất kỳ ai.”

Không khí trong kho chùng xuống. Cô hạ giọng, nói chậm lại: “Cho dù là hàng xóm, hay người quen."

Lạc Lạc im lặng vài giây, cuối cùng gật đầu: “Được… mình nghe lời cậu.

Cô nói tiếp, giọng hơi khàn đi đôi chút: “Tạm thời mình chưa thể để cậu ở cùng. Nhưng mình hứa, sau khi mọi chuyện ổn định, mình sẽ đến đón cậu.”

Lạc Lạc siết chặt quai túi, cười khẽ: “Mình tin cậu.”

Nói rồi, cô đi đến chỗ mấy công nhân mà Lạc Lạc thuê để thanh toán cho họ. Cô trả cho mỗi người dư thêm 500 tệ, rồi dặn họ mua thêm ít đồ về dự trữ khi cần, đồng thời cô tặng thêm mỗi người một bao gạo 10kg.

Hy vọng họ sẽ sống tốt trong tận thế.

Xong xuôi, cô khóa cửa kho, cùng Lạc Lạc quay về căn hộ.