DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 13: Đếm ngược tận thế 16 giờ

887 từ

Cô mở mắt, nhấn nghe. Giọng Lạc Lạc ở đầu dây bên kia hơi thấp, mang theo chút do dự: “An An, mình đến kho rồi… hình như có vài lô hàng bị thiếu.”

Cô liếc nhìn đồng hồ. Hiện vẫn còn khá sớm, mà Lạc Lạc đã đến kho rồi.

Cô hỏi lại, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh: “Thiếu nhiều không vậy? Sao cậu không nghỉ ngơi mà đến kho sớm thế.”

Lạc Lạc ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mình đối chiếu lại bảng kê tối qua có mấy thùng thuốc và vật tư nông nghiệp không còn đủ số lượng.”

Lạc Lạc cũng không hỏi gì thêm, chỉ báo cáo lại số lượng vật tư bị thiếu.

Để Lạc Lạc tập trung làm việc cô không hỏi gì thêm chỉ dặn dò Lạc Lạc vài câu: “Không sao. Là đêm qua mình cho người chuyển bớt đi trước. Cậu cứ ghi chú lại là được.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lạc Lạc đứng giữa nhà kho, nhìn khoảng trống quen thuộc kia, ánh mắt hơi trầm xuống.

Cuối cùng, Lạc Lạc chỉ đáp ngắn gọn: “Mình hiểu rồi.”

Cô thấy Lạc Lạc hiểu truyện như vậy rất hài lòng với thái độ làm việc của cô ấy. Không để Lạc Lạc đợi lâu cô nói tiếp: “Trưa nay còn có nước và vài lô hàng nữa giao đến. Cậu giúp mình ký nhận nốt nhé.”

Lạc Lạc đáp lại một câu đồng ý rồi cúp máy.

Cô tựa lưng vào ghế, nhìn ánh nắng buổi sáng vừa ló lên khỏi đường chân trời. Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Lạc Lạc đã phát hiện. Nhưng cô ấy chọn im lặng không vạch trần tâm tư của cô.

Cùng lúc đó, tại thủ đô. Khu biệt thự cao cấp nằm ở phía tây thành phố vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Bên ngoài cổng, bảo vệ trực ca nghiêm ngặt, không khí trang nghiêm. Không ai nhận ra rằng bên trong đang diễn ra một cuộc chuẩn bị quy mô lớn.

Biệt thự của Lâm gia có ba tầng hầm ngầm. Lúc này, cả ba tầng đều sáng đèn. Lâm Hạo đứng ở tầng hầm thứ nhất, tay cầm bảng danh sách điện tử, ánh mắt lướt nhanh qua từng mục. Lương thực khô, đồ hộp, nước uống, vật tư sinh hoạt… từng kiện hàng liên tục được đưa xuống, xếp gọn theo khu vực đã phân sẵn.

Lâm Trạch ở tầng hầm thứ hai. Anh phụ trách thiết bị và vật tư an ninh. Máy phát điện dự phòng, pin năng lượng mặt trời, bình ắc quy, đèn chiếu sáng, hệ thống lọc nước, bộ đàm, thiết bị quan sát… tất cả đều được kiểm tra lại lần cuối trước khi đưa vào kho.

Tầng hầm thứ ba là khu vực đặc biệt. Ở đó, thuốc men, dụng cụ y tế, quần áo giữ nhiệt, chăn mền, đồ bảo hộ, cùng những vật tư sau này rất khó tìm đều được sắp xếp kín đáo, niêm phong cẩn thận.

Lâm Hạo hỏi giọng trầm thấp: “Em kiểm tra xem còn thiếu gì không?”

Lâm Trạch nhìn lại danh sách, lắc đầu lên tiếng đáp: “Cơ bản đã đủ. Nếu đúng như những gì An An nói… số vật tư này ít nhất cũng giúp Lâm Gia có thể chống đỡ rất lâu.”

Hai người đều không nói tiếp. Trong lòng họ đều hiểu chuẩn bị như thế này không phải vì lo xa, mà là vì không được phép sai.

Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn trần hầm bê tông lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm: “An An bên đó chắc cũng chuẩn bị sắp xong rồi.”

Lâm Trạch đáp: “ Anh yên tâm, con bé làm việc… trước giờ chưa từng khiến người khác thất vọng cả.”

Tiếng xe tải dừng lại bên ngoài vang lên. Lại thêm một chuyến hàng nữa được đưa vào biệt thự. Ba tầng hầm dần dần bị lấp đầy, giống như một con thú khổng lồ đang âm thầm tích trữ năng lượng, chờ thời khắc thế giới đổi màu.

Lâm Niệm và gia đình bác cả thì thu mua số lượng lớn thịt cá và đồ ăn tươi cần chế biến vào không gian. Lâm gia đồng lòng hết sức, không ai có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi xử lý xong chuyện kho bãi và giao nhận, cô không dừng lại. Vật tư sinh tồn cơ bản đã đủ, nhưng trong mạt thế, chỉ có đồ ăn và nước vẫn chưa đủ để bảo toàn mạng sống.

Cô lái xe đến khu ngoại ô phía bắc, nơi tập trung nhiều cửa hàng đồ dã ngoại và huấn luyện thể lực. Những nơi này bán không ít thứ “nhạy cảm”, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp pháp.

Cô không đụng đến súng đạn. Thứ cô cần là vũ khí cận chiến và đồ phòng thân. Dao găm dã ngoại, dao đa năng, dao rựa cỡ nhỏ, xà beng, búa thép, gậy hợp kim, côn ba khúc bản huấn luyện… cô chọn loại bền, dễ cầm, không đòi hỏi kỹ thuật quá cao. Mỗi món, cô đều lấy với số lượng không ít.