Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 12: Mua sắm vật tư
Sau khi Lạc Lạc rời đi, nhà kho hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. An An đứng trước cửa thép một lát, xác nhận xung quanh không còn ai, mới khóa chặt lại rồi quay về xe. Đêm nay, cô không có ý định nghỉ ngơi.
Thời gian còn lại… không cho phép. Cô lái xe thẳng về trung tâm thành phố, mở bản đồ, xác định vị trí rồi rẽ hướng phía nam, nơi có đại lý nước đóng chai mà cô từng quen biết.
Thùng chứa nước dung tích từ 100 lít đến 1000 lít, mỗi loại cô mua hai trăm cái. Nước đóng chai loại 300ml, 500ml, 800ml và 5 lít tất cả đều lấy số lượng lớn.
Yêu cầu chỉ có một: sáng mai, trước mười hai giờ trưa, toàn bộ phải được giao đến nhà kho của cô. Đồng thời nhờ họ liên hệ với công ty nước sạch để bơm đầy toàn bộ thùng chứa nước.
Số nước đóng chai còn lại trong cửa hàng, cô mua hết sạch, yêu cầu mang thẳng ra xe. Phần này cô thanh toán ngay, còn lô giao sáng mai thì chuyển tiền cọc đầy đủ.
Trước khi rời đi, cô chuyển thêm cho quản lý một nghìn tệ. Thấy thái độ dứt khoát của cô, người quản lý cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu nhận đơn.
Rời khỏi đại lý nước, cô ghé thẳng vào một siêu thị lớn còn mở cửa 24 giờ. Lần này, cô không còn mua theo cảm tính, mà đi rất nhanh, rất chuẩn đến khu đồ dùng sinh hoạt hằng ngày: giấy vệ sinh, khăn giấy, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội, nước rửa tay, băng vệ sinh… mỗi thứ vài thùng, đủ dùng lâu dài.
Sữa và đồ uống đóng chai cô cũng không bỏ qua. Sữa bột, sữa hộp, sữa đặc, sữa tiệt trùng; nước trái cây, nước điện giải, cà phê lon, trà đóng chai… cô chọn loại hạn sử dụng dài, dễ bảo quản, mua theo thùng lớn.
Chăn mền thì cô chỉ mua rất ít. Mỗi người một bộ mỏng, đủ dùng trong những ngày di chuyển về sau. Những thứ cồng kềnh, chiếm diện tích, cô không định mang theo lúc này. Đợi sau mạt thế, quay lại thu thêm cũng chưa muộn.
Ra khỏi siêu thị, cô ghé qua cửa hàng điện tử gần đó.
Điện thoại, máy tính bảng, laptop mỗi loại cô mua vài chiếc, kèm theo tai nghe, ổ cứng di động, thẻ nhớ, sạc dự phòng công suất lớn. Cô không mang đi ngay mà hẹn trưa mai quay lại lấy hàng.
Trước khi rời cửa hàng, cô nhờ nhân viên giúp một việc. Tải phim, ảnh, tài liệu sinh tồn, sách y học cơ bản, bản đồ offline… càng nhiều càng tốt. Khi không còn mạng, những thứ này sẽ trở thành tài nguyên quý giá.
Nhân viên nhìn cô có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, trời đã gần sáng. Rạng sáng, lúc các cửa hàng dần thưa người, cô dừng xe ở một bãi đỗ trống, tranh thủ thu những vật tư quan trọng nhất vào không gian. Không gian gần như chạm ngưỡng, đầu cô ong ong, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Không gian của cô còn hơn 1 mét vuông nữa là đầy rồi.
4 giờ sáng, cô lái xe quay lại nhà kho ở ngoại thành.
Cả đêm không chợp mắt, mí mắt nặng trĩu, đầu óc căng như dây đàn. Cô không vào kho ngay, chỉ đỗ xe ở bãi phía ngoài, hạ ghế lái, nhắm mắt nghỉ tạm.
Cô không dám ngủ sâu. Cô đặt chuông báo theo từng khoảng ngắn, chỉ cần chợp mắt mười mấy phút lại tỉnh dậy, xác nhận điện thoại vẫn còn pin, không có cuộc gọi nhỡ.
Khi trời dần sáng, bầu không khí buổi sớm yên tĩnh đến lạ, giống như đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại cô rung lên. Là Lạc Lạc gọi điện tới.