Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 11: Mua sắm thông đêm
Có nơi chỉ chịu bán nhỏ giọt, mỗi loại vài hộp, còn không quên buông lời cảnh cáo rằng mua nhiều quá sẽ bị để ý.
Cô không dám chần chừ. Chỉ có thể kiên nhẫn đổi cách nói, đổi địa điểm, thậm chí đổi cả tuyến đường. Hết khu này sang khu khác, rời trung tâm thành phố lại vòng ra ngoại ô.
Hơn hai mươi nhà thuốc lớn nhỏ, cô ra vào liên tục đến mức hai chân tê rần, cổ họng khô khốc. Đến khi trời sẩm tối, cốp sau xe đã chất kín túi thuốc. Thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng sinh, thuốc tiêu viêm, thuốc tiêu chảy, thuốc dị ứng, thuốc sát trùng, băng gạc, nước muối sinh lý… từng túi đều được cô phân loại cẩn thận, tuyệt đối không để lẫn lộn.
Ngồi trong xe, cô ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt thở dài một hơi. Mua vật tư đã mệt, nhưng mua thuốc còn mệt hơn.
Bởi cô biết rõ hơn ai hết, đến khi mạt thế ập tới, thứ giết người nhanh nhất chưa bao giờ là tang thi. Mà là bệnh tật và lòng người trong mạt thế.
Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, cô gần như không kịp ăn uống. Khi lái xe quay lại nhà kho ngoại thành thì trời đã hoàn toàn tối đen. Đèn đường thưa thớt, gió đêm thổi lạnh, mang theo một cảm giác nặng nề khó tả.
Cô đỗ xe ngoài kho, tiện tay mua đại một hộp cơm và chai nước ở cửa hàng ven đường. Không có thời gian lựa chọn, cô đứng ngay dưới mái hiên kho, ăn vội mấy miếng, nuốt khan cho xong.
Khi vào trong, Lạc Lạc đã nhận bàn giao đầy đủ vật tư. Hóa đơn, chứng từ được cô sắp xếp gọn gàng, đưa lại cho cô từng tập.
Cô dặn dò Lạc Lạc thêm vài câu rồi bảo cô ấy về trước, hẹn ngày mai tiếp tục tới hỗ trợ thêm một hôm nữa.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất thời gian không còn nhiều nữa, cô phải cố gắng mua thêm vật tư hết mức có thể.
Cô khóa chặt cửa kho, kiểm tra lại khóa điện tử, camera và hệ thống báo động một lượt. Xác nhận mọi thứ đều hoạt động bình thường, lúc này mới yên tâm đi vào bên trong.
Nhà kho này đủ an toàn. Không có thẻ vân tay, không có mật mã, không ai có thể tự ý xâm nhập. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu thu vật tư vào không gian.
Thuốc men, hạt giống, lương thực, thịt, hoa quả… những thứ quan trọng nhất đều được ưu tiên thu vào trước. Không gian gần như đã chạm tới giới hạn, mỗi lần thu thêm đều khiến đầu cô hơi choáng váng.
Cô không tham lam. Chỉ lấy những thứ cần thiết nhất cho giai đoạn đầu sau mạt thế. Phần còn lại, cô quyết định để nguyên trong kho.
Đợi đến khi tận thế thật sự bùng phát, không gian nâng cấp, khi đó quay lại thu tiếp cũng chưa muộn. Với mức độ an toàn hiện tại của nhà kho, cô hoàn toàn không lo bị người khác động vào.
Khi thu hết rau tươi vào không gian, cô dựa lưng vào tường, chậm rãi thở ra. Không gian của cô bây giờ đã gần đầy rồi.
Bàn giao xong chìa khóa và bảng kê cho An An, Lạc Lạc cũng không nán lại lâu. Cô khoác áo, rời khỏi khu nhà kho ngoại thành. Đèn trong nhà xưởng vẫn sáng, chiếu qua khe cửa thép, kéo dài một vệt ánh sáng mờ trên nền đất tối.
Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt. Lạc Lạc dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía nhà kho lần cuối. Không hiểu vì sao, trong lòng cô có cảm giác An An đêm nay sẽ không rời khỏi nơi đó quá sớm.
Cảm giác ấy đến rất lạ. Giống như có một bí mật đang được cất giấu phía sau cánh cửa thép kia, nhưng cô không muốn biết, cũng không cần phải biết.
Lạc Lạc siết chặt quai túi, bước nhanh về phía chiếc xe vừa đến đón. Trên đường về, thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày. Quán ăn ven đường sáng đèn, người qua lại nói cười, tiếng còi xe nối tiếp nhau vang lên không dứt.
Tất cả đều quá bình thường. Bình thường đến mức khiến người ta thấy bất an. Cô nhớ lại số lượng hàng hóa trong kho, nhớ đến vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của An An.
Trong đầu Lạc Lạc thoáng hiện lên một suy nghĩ, rồi nhanh chóng bị cô đè xuống. Có những chuyện, biết càng ít thì càng an toàn. Cô chỉ cần nhớ một điều, An An sẽ không hại cô.
Nếu một ngày nào đó thế giới này thật sự xảy ra chuyện, cô tin người đầu tiên An An nghĩ tới… sẽ là mình.
Xe chạy qua ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Lạc Lạc nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng nhiên cảm thấy bầu trời đêm hôm nay thấp hơn thường ngày. Như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ đè xuống toàn bộ thành phố.