DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 10: Mua thuốc men

840 từ

Rời khỏi khu hạt giống, cô không vội rời đi mà quay lại dãy cửa hàng vật tư nông nghiệp phía sau. Hạt giống đã có, nhưng nếu thiếu phân bón và dụng cụ trồng trọt thì mọi tính toán đều chỉ là nói suông. Đợi đến khi mạt thế thật sự giáng xuống, đất đai ô nhiễm, vật tư khan hiếm, muốn tìm mấy thứ này e rằng còn khó hơn cả lương thực.

Cô chọn một cửa hàng lớn. Bên trong bày kín đủ loại phân bón và dụng cụ làm vườn. Không vòng vo, cô trực tiếp đặt hàng.

Phân bón được xếp lên đầu danh sách. Phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh, phân trùn quế, phân kali, phân lân… mỗi loại cô đều lấy số lượng không nhỏ, ưu tiên những loại dễ bảo quản, hạn sử dụng dài. Thuốc trừ sâu sinh học, chế phẩm phòng nấm, vôi bột khử trùng đất cũng được mua kèm.

Tiếp theo là dụng cụ trồng trọt. Cuốc, xẻng, thuổng, cào, liềm, kéo cắt cành, bình tưới, ống dẫn nước, bạt che nắng, lưới chắn côn trùng, khay ươm, chậu nhựa các cỡ… gần như thứ gì cần dùng cô đều mua đủ. Ngay cả găng tay, ủng cao su, áo mưa lao động cũng lấy thêm vài bộ.

Nhìn lượng hàng cô đặt, nhân viên trong tiệm thoáng ngạc nhiên. Nhưng thấy cô thanh toán dứt khoát, họ cũng không hỏi nhiều, chỉ nhanh tay ghi đơn, xác nhận lịch giao hàng.

Cô yêu cầu tất cả vật tư được đóng gói chắc chắn, phân loại rõ ràng, giao cùng đợt với hạt giống về kho ngoại thành. Những món nhỏ gọn, dễ cất giữ, cô tranh thủ thu thẳng vào không gian ngay tại chỗ.

Rời khỏi cửa hàng, cô ngồi trong xe, nhìn bảng danh sách đã gần như kín đặc, trong lòng cuối cùng cũng bớt đi một chút bất an.

Bên phía Lạc Lạc, An An vừa rời đi được một lúc, từng xe tải chở hàng lần lượt chạy về nhà kho ngoại thành.

Gạo, mì, ngũ cốc, thịt, cá, rau củ… lần lượt được giao đến.

Hàng hóa phân loại rõ ràng: trái cây chất đầy thùng xốp, hạt giống và vật tư nông nghiệp đóng bao tải, dán nhãn cẩn thận. Nhà kho vốn trống trải nhanh chóng trở nên chật kín, tiếng xe ra vào, tiếng người bốc xếp vang lên không dứt.

Lạc Lạc đứng ngay cửa kho, tay cầm bảng kê, đối chiếu từng đơn hàng. Cô làm việc rất nhanh nhẹn. Mỗi lô hàng nhập kho đều được kiểm tra số lượng, chất lượng rồi mới ký nhận. Mười người cô nhờ đến cũng chia nhau phụ trách bốc xếp, phân loại, không để hàng hóa lộn xộn.

Nhìn từng xe hàng nối đuôi nhau chạy vào, Lạc Lạc không khỏi giật mình. Số lượng này… đã vượt xa mức tích trữ thông thường. Nghĩ vậy nhưng cô không lên tiếng hỏi An An, bởi cô biết An An làm vậy chắc có lý do riêng.

Từ khi được An An cứu giúp, Lạc Lạc đã quen với việc chỉ làm tốt phần việc của mình. An An không nói, cô sẽ không tò mò. Cô chỉ biết, những thứ này nhất định vô cùng quan trọng.

Thỉnh thoảng, ánh mắt Lạc Lạc lướt qua đống hàng hóa ngày một nhiều, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên vừa giống bất an, lại vừa như một linh cảm mơ hồ.

Cuối cùng, cô vẫn chỉ lặng lẽ ghi thêm vài dòng vào bảng kê, siết chặt cây bút trong tay. Dù có chuyện gì sắp xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ đứng về phía An An. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện vật tư, cô lái xe thẳng đến bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố S, mua một số loại thuốc thông thường.

Những loại thuốc cảm, hạ sốt, kháng viêm thông thường thì còn dễ mua, nhưng kháng sinh, thuốc tiêm, thuốc đặc trị… đều bị quản lý rất chặt. Muốn mua số lượng lớn, bắt buộc phải có đơn.

Cô không còn cách nào khác, đành cắn răng tốn thêm thời gian. Từ bệnh viện sang phòng khám tư, từ phòng khám lại vòng về nhà thuốc, cô gần như chạy liên tục suốt cả buổi. Mỗi lần cầm được vài tờ đơn thuốc trong tay, cô lập tức lái xe đi đổi thuốc. Vừa mua xong chỗ này đã phải vội vã chạy sang chỗ khác.

Có nhà thuốc nhìn thấy số lượng cô yêu cầu thì thẳng thừng từ chối. Có nơi do dự hồi lâu mới chịu bán, nhưng chỉ dám xuất từng phần nhỏ.

Cô không nổi nóng, cũng không tranh cãi, chỉ kiên nhẫn gật đầu, gom từng chút một. Trong mạt thế, thuốc men chính là mạng sống. Chậm một bước, có thể phải trả giá bằng cả sinh mệnh.