Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 9: Chạy đua với tận thế
Rời khỏi khu nhà kho, cô lái xe thẳng đến chợ đầu mối nông sản lớn nhất thành phố S.
Thời điểm này trời vừa hửng sáng. Ánh đèn cao áp còn chưa kịp tắt, nhưng bên trong chợ đã nhộn nhịp người ra kẻ vào. Xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng động cơ nổ máy chồng chéo lên nhau, tạo thành một khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến người ta lơ là. Không ai hay biết rằng chỉ hai ngày nữa thôi, nơi này sẽ biến thành một mớ hỗn loạn.
Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị, lẫn vào dòng người như một người buôn hàng bình thường, không hề nổi bật.
Rau xanh là thứ không thể thiếu nhất trong tận thế, cô ưu tiên mua rất nhiều. Cải thìa, cải ngọt, bắp cải, xà lách, rau muống, cần tây… cô không chọn lựa quá kỹ, chỉ cần còn tươi là đặt số lượng lớn. Cà chua, dưa leo, cà tím, khoai tây, khoai lang, cà rốt, hành tây, tỏi, gừng từng loại lần lượt được ghi vào danh sách.
Cô yêu cầu tiểu thương đóng hàng theo từng sọt lớn, phân loại rõ ràng, sáng nay giao thẳng đến kho ngoại thành. Tiền đặt cọc trả ngay, phần còn lại thanh toán sau khi nhận đủ hàng.
Tiếp đến, cô di chuyển sang khu bán hoa quả. Trái cây cũng không bỏ qua, thấy thứ gì có thể mua được là cô mua hết. Táo, cam, quýt, lê, chuối xanh, dưa hấu… cô cố ý chọn loại còn hơi non, dặn người bán giữ nguyên cuống, giao thành nhiều đợt. Có không gian trong tay, cô hoàn toàn không lo vấn đề bảo quản.
Mua xong một vòng lớn cô ngồi trong xe, lật lại danh sách rà soát từng hạng mục một. Tổng số tiền chi ra cũng gần 2 triệu tệ rồi, tiền dư không còn nhiều. Thấy lượng vật tư cần phải mua còn rất nhiều, cô gọi điện thoại cho anh hai Lâm Hạo xin thêm 2 triệu tệ nữa. Cuộc gọi kết thúc một lúc, cô thấy tin nhắn ngân hàng + thêm 2 triệu tệ. Có thêm tiền trong tay, cô lại bắt đầu càn quét, loại nào cũng mua số lượng càng nhiều càng tốt.
Rời khỏi chợ đầu mối, cô không quay về kho ngay mà lái xe vòng sang khu bán vật tư nông nghiệp ở ngoại ô phía tây thành phố.
So với chợ rau náo nhiệt, nơi này yên tĩnh hơn hẳn. Các cửa hàng nhỏ san sát nhau, biển hiệu bạc màu bên trong chất đầy bao tải hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công cụ làm vườn. Người ra vào không nhiều, phần lớn là nông dân quanh vùng.
Cô dừng xe trước một cửa hàng lớn, bước vào, liếc mắt quan sát một vòng rồi trực tiếp hỏi mua hạt giống số lượng lớn.
Cải thảo, cải thìa, cải ngọt, xà lách, rau muống, rau dền, mồng tơi… mỗi loại cô lấy vài chục gói cỡ lớn. Tiếp theo là cà chua, dưa leo, bí xanh, bí đỏ, cà tím, ớt, đậu cô ve, đậu Hà Lan.
Củ quả cũng không thể thiếu. Khoai tây giống, khoai lang giống, hành lá, hành tây, tỏi… cô yêu cầu chọn loại dễ bảo quản, tỷ lệ nảy mầm cao.
Ngoài ra, cô còn mua thêm lúa giống, ngô giống, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ những loại cây lương thực có thể trồng diện rộng, nuôi sống được nhiều người.
Suy nghĩ thêm một lát, cô bổ sung cả hạt giống gia vị và dược liệu cơ bản: húng quế, tía tô, kinh giới, thì là, rau mùi, gừng, nghệ. Những thứ bình thường không ai để ý, nhưng khi thiếu thốn mới biết quý giá đến nhường nào.
Thấy cô mua quá nhiều, ông chủ cửa hàng liếc cô vài lần, thử dò hỏi: “Cô mua nhiều thế này, định trồng trang trại à?”
Cô cười nhạt, thuận miệng đáp: “Vâng, cháu mở trang trại ở quê.”
Ông chủ không hỏi thêm, nhanh chóng cho người đóng hàng, ghi rõ từng loại, hẹn giao thẳng đến kho ngoại thành theo địa chỉ cô để lại trong buổi sáng.
Thanh toán xong, cô xách túi hạt giống nhỏ còn lại lên xe. Những thứ này cô không định giao về kho, mà tranh thủ thu thẳng vào không gian.