Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 8: Tiếp tục thu thập vật tư
Kết thúc cuộc gọi video, cô nhanh chóng tính toán sơ bộ lại một lượt trong đầu, rồi lập tức gọi cho môi giới, thuê thêm hai nhà xưởng liền kề bên cạnh. Hợp đồng ký luôn hai tháng, tiền chuyển khoản ngay sau khi kết thúc cuộc gọi. Cô chỉ dặn lại bên đó sáng mai giao chìa khóa sớm cho Lạc Lạc. Thời gian không còn nhiều. Chuẩn bị thừa vẫn hơn thiếu.
Cúp máy xong, cô gọi cho Lạc Lạc bạn thân của nguyên chủ, nhờ cô ấy tới hỗ trợ nhận hàng, đồng thời tìm giúp mười người đáng tin cậy để kiểm đếm, bốc xếp và phân loại vật tư. Còn cô thì tranh thủ khoảng thời gian này tiếp tục đi mua những thứ vẫn còn thiếu.
Lạc Lạc là trẻ mồ côi. Trên đường lên thành phố S tìm việc, cô ấy từng bị lừa gạt, suýt nữa mất hết tiền bạc, và bị bắt đi tiếp khách. Nếu không có nguyên chủ ra tay giúp đỡ thì Lạc Lạc đã sớm rơi vào tay đám người xấu đó và bị họ hành hạ sai khiến rồi. Từ đó, Lạc Lạc đặc biệt tín nhiệm nguyên chủ. Và trở thành bạn thân thiết nhất của nguyên chủ khi ở thành phố S này. Lạc Lạc bản tính siêng năng, làm việc gì cũng cẩn thận, kín miệng, chưa từng khiến ai phải lo lắng.
Chính vì vậy, cô rất yên tâm giao việc cho cô ấy. Tận thế sắp đến, trong lòng cô đã sớm tính toán sẽ đưa Lạc Lạc cùng rời đi theo cô về thủ đô. Nghĩ vậy nên cô cũng không dặn dò quá nhiều. Lạc Lạc hiện đang làm thêm tại văn phòng cho thuê xe tự lái, cô nhờ cô ấy tiện thể thuê luôn giúp cô một chiếc xe tải 1,5 tấn, hẹn sáng mai qua đón cô sớm rồi đi thẳng đến nhà kho.
5 giờ sáng hôm sau, cô và Lạc Lạc đã có mặt tại khu nhà kho ngoại thành. Mỗi kho rộng hơn 1.000 mét vuông. Cô thuê liền ba kho sát nhau, kho được một công ty lớn xây dựng để bảo quản và dự trữ linh kiện điện tử. Kết cấu vô cùng kiên cố, an ninh tốt, cửa nẻo đều có bảo mật hai lớp không có chìa khóa thì gần như không thể phá vào.
Bàn giao xong xuôi, cô chuyển cho Lạc Lạc 1 triệu tệ để thanh toán nốt số tiền hàng còn thiếu, rồi không dừng lại lâu, vội vàng lái xe rời đi để tiếp tục mua thêm vật tư.
Cùng lúc đó, bên Lâm gia cũng náo nhiệt không kém.
Sáng ngày 24/5, biệt thự họ Lâm vốn dĩ luôn yên tĩnh lúc này lại âm thầm căng như dây đàn.
Trên dưới mấy chục phòng, người làm vườn, bảo vệ, giúp việc… tổng cộng hơn bốn mươi người. Tất cả đều đã làm việc nhiều năm. Có người trung thành, có người chỉ vì lương cao, nhưng sau lời dặn của An An, cả gia đình không ai dám xem nhẹ.
Tám giờ sáng đã triệu tập toàn bộ nhân viên. Lâm Hạo và Lâm Trạch đứng trước sân trong, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ lễ độ. Ông quản gia, người trung thành nhất, đứng bên cạnh hỗ trợ.
Lâm Hạo mở lời trước: “Gia đình chúng tôi dự định cải tạo và sửa sang biệt thự trong thời gian dài. Vì vậy, toàn bộ nhân viên tạm thời được nghỉ. Lương sẽ chi trả đầy đủ ba tháng, ai cần hỗ trợ thủ tục cứ việc nói với bác quản gia.”
Lời đề nghị quá hậu hĩnh khiến đám đông lập tức xôn xao nhưng tuyệt nhiên không một ai nảy sinh nghi ngờ, bởi trong mắt họ, việc Lâm gia giàu có sửa sang nhà cửa là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ có một số ít người xin ở lại, nhưng Lâm Trạch mỉm cười từ chối: “Sau này khi tuyển lại, chúng tôi sẽ ưu tiên những người làm việc tốt. Nhưng hiện tại, không ai được ở lại trong khuôn viên biệt thự.”
Nhân viên rối rít cảm ơn, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân rời đi trong buổi sáng.
Sàng lọc một lượt, chỉ còn lại ba người được giữ lại: Quản gia Lý trung thành hơn hai mươi năm, Tài xế Hoắc từng liều mình cứu Lâm Hạo trong một vụ tai nạn, Vệ sĩ Lão Chu theo Lâm Trạch từ nhỏ đến lớn. Ông đứng gần đó rất hài lòng với quyết định của hai anh em Lâm Hạo.
Quản gia Lý vốn là người trung thành hơn hai mươi năm nên lập tức hiểu ý mà không hỏi thêm lời nào, ông chỉ trầm giọng khẳng định với hai anh em: “Thiếu gia, tôi sẽ cùng mọi người kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa nẻo, đường ống gas và điện. Đã nói là sửa nhà thì chúng ta phải làm cho thật để người ngoài không sinh nghi.”
Lâm Hạo cảm kích vỗ vai ông và gửi lời cảm ơn vì sự tận tâm của bác quản gia dành cho gia đình mình.
Suốt buổi chiều hôm ấy, Lâm Trạch trực tiếp dẫn đội kỹ thuật vào lắp đặt cửa thép chống cháy cùng hệ thống camera hiện đại, khiến tiếng khoan và tiếng hàn kim loại vang lên liên tục như một lời khẳng định cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Lâm gia trước khi đại họa thực sự ập đến.