DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 7: Lâm gia lên kế hoạch chuẩn bị vật tư

1053 từ

Lâm An An cầm điện thoại rồi đổi góc quay để đưa tay ra sát phía trước camera. Chỉ bằng một ý niệm vừa lướt qua, túi táo cùng thùng mì ăn liền lập tức xuất hiện trở lại trên bàn khiến cả phòng khách đồng loạt đứng bật dậy vì kinh ngạc.

Ông nội giọng run run vì kích động: “An An, con… con thực sự có không gian sao?”

Cô nhìn gương mặt ngỡ ngàng của mọi người trong gia đình rồi bắt đầu chậm rãi kể lại đầu đuôi câu truyện: “Bà nội có để lại cho con và chị Lâm Niệm mỗi người một chiếc vòng gia truyền. Không gian này được kích hoạt khi con vô tình nhỏ máu vào để nó hấp thụ. Hiện tại, không gian của con có diện tích khoảng năm trăm mét vuông và nếu thu thập đủ hai trăm tinh hạch tang thi, nó sẽ được nâng cấp rộng hơn.”

Để minh chứng rõ ràng hơn, cô quay vết bớt hình cây sen ở cổ tay cho mọi người xem, sau đó chỉ bằng một cái bấm tay nhẹ, cô lập tức dịch chuyển vào bên trong không gian trước sự chứng kiến của cả nhà. Ngay khi trở ra, cô lên tiếng gợi ý: “Chị Lâm Niệm thử nhỏ máu vào chiếc vòng còn lại xem sao, biết đâu chị cũng có thể kích hoạt được không gian giống như em.”

Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Niệm khẽ nhỏ máu vào chiếc vòng màu tím. Ngay khi máu vừa chạm vào mặt ngọc, một luồng sáng mỏng bùng lên khiến chị giật mình thốt lên: “Có cái gì đó… vừa chảy vào đầu em.”

Lâm Hạo hỏi dồn dập: “Thế nào rồi? Có thấy không gian không?”

Lâm Niệm nhắm mắt cảm nhận rồi mở ra với ánh mắt kinh ngạc: “Có… không gian của em rộng khoảng một trăm mét vuông, nhưng không thấy có hệ thống hay linh tuyền như lời An An nói.”

Lâm An An nhìn cả gia đình, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc: “Như vậy là tốt rồi. Có thêm không gian này, Lâm gia chúng ta sẽ có thêm một tầng bảo đảm. Ngày mai mọi người phải bắt đầu thanh lọc người ngoài, quy tụ quân số, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vũ khí và phòng ốc. Chỉ hai ngày nữa thôi… dù có ai không tin thì sự thật cũng sẽ buộc họ phải tin.”

Lâm Trạch siết chặt tay, giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực vang lên qua màn hình: “An An, em đừng sợ. Dù có tận thế hay không thì anh cũng sẽ đến đón em về bằng được.”

An An mỉm cười, đôi mắt hơi cay vì cảm động nhưng vẫn dứt khoát từ chối: “Không được đâu anh. Bây giờ nguy hiểm nhất chính là dọc đường đi. Em sẽ tự trở về sau khi thành phố S ổn định hơn một chút. Hôm nay em đã thu thập được rất nhiều vật tư, số lượng này đủ để em sống cả đời rồi.”

Ông nội gật đầu đồng tình: “Con bé nói phải. Tạm thời không ai được phép đến thành phố S khi chưa có lệnh của ta, nghe rõ chưa?”

Cả nhà đồng thanh đáp lời: “Rõ ạ!”

Cuộc gọi kết thúc để lại trong lòng mỗi người một sự chấn động sâu sắc. Sau khi màn hình tắt hẳn, không ai lên tiếng ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng không hề hỗn loạn. Ông nội ngồi thẳng lưng với ánh mắt sắc bén vượt xa tuổi tác, chậm rãi hỏi: “Lâm Hạo, con nói xem, trước mắt chúng ta cần phải thực hiện những gì?”

Lâm Hạo nhanh chóng thu lại vẻ kích động, dáng vẻ của một vị tổng giám đốc trấn định lập tức hiện lên:

“Trước tiên, toàn bộ người ngoài phải rời khỏi biệt thự trong vòng hai mươi tư giờ tới. Người giúp việc, bảo vệ hay làm vườn, nếu ai không phải người thân cận thì cho nghỉ tạm thời nhưng vẫn chi trả lương đầy đủ để tránh gây nghi ngờ.”

Bác cả gật đầu tán thành vì cho rằng cách làm này vừa không gây ồn ào, vừa giữ bí mật được cho gia đình. Chú ba tiếp lời về vấn đề an ninh, cho rằng nếu sau ngày hai mươi lăm tháng năm không được mở cửa thì hệ thống cần được nâng cấp ngay từ bây giờ.

Lâm Trạch lập tức đứng lên nhận nhiệm vụ: “Việc đó cứ để con lo. Ngày mai con sẽ thuê đội kỹ thuật đến thay toàn bộ hệ thống khóa, gắn thêm camera và cửa thép cường lực. Đến tối ngày hai mươi lăm, con sẽ trực tiếp chuyển toàn bộ sang chế độ phong tỏa nghiêm ngặt.”

Ông nội tiếp tục trầm giọng đặt câu hỏi về vấn đề lương thực để đảm bảo gia đình có thể tự lực ít nhất ba tháng nếu thế giới bên ngoài đại loạn. Lâm Hạo nhìn mọi người với ánh mắt dịu lại rồi tự tin trả lời: “Về lương thực, nhu yếu phẩm và vũ khí, hôm nay con và Lâm Trạch đã thu gom đủ để gia đình sử dụng trong hai mươi năm. Đồng thời, con cũng đã ra lệnh đóng cửa năm trung tâm thương mại mà Lâm gia quản lý để nhập kho tất cả vật tư cần thiết. Tối nay, hàng hóa sẽ được vận chuyển về và chất đầy ba tầng hầm ngầm dưới biệt thự.”

Sau đó, anh quay sang dặn dò cô út cũng nên báo cho bên Cố gia thu gom vật tư nếu cần thiết. Cô út khẽ lau nước mắt, cảm ơn sự chu đáo của cả nhà rồi lập tức cầm điện thoại gọi cho phía Cố gia để bắt đầu chuẩn bị. Gia tộc họ Lâm, vốn giàu có và kiêu hãnh, lúc này đã thống nhất mạnh mẽ chưa từng có.

Ông nội chậm rãi kết luận bằng một câu nói đầy sức nặng: “An An đã trở về. Gia đình này… phải bảo vệ con bé bằng mọi giá.”