DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 6: Gọi video cho Lâm Gia

932 từ

Vừa mở cửa bước lên xe, Lâm An An cảm thấy toàn thân mệt mỏi như rã rời sau một ngày dài lăn lộn khắp các khu chợ. Chỉ trong vòng chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ, cô đã thu mua đủ lượng lương thực cho gần một trăm người ăn trong vòng hai mươi năm, nhưng vì ngày tận thế chỉ còn cách vỏn vẹn hai ngày nên cô không dám cho phép mình ngừng nghỉ dù chỉ một phút.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô ngả đầu ra sau ghế rồi khẽ thở dài đầy nhẹ nhõm bởi nếu không có sự trợ giúp của không gian, cô chắc chắn sẽ không bao giờ gom được lượng vật tư khổng lồ như thế. Mọi thứ từ đồ ăn nóng, đồ khô cho đến lương thực cơ bản đều đã hòm hòm, và chỉ cần ngày mai cuộc giao hàng lớn nhất diễn ra suôn sẻ, cô sẽ hoàn toàn yên tâm về nguồn sống cho cả gia đình.

Sau khi về nhà tắm rửa và thay đồ xong xuôi, cũng đã đến giờ hẹn gọi video cho gia đình họ Lâm. Lúc này tại phòng khách rộng lớn của biệt thự, tất cả các thành viên đều đã có mặt đông đủ trong một bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ chạy. Ông nội Lâm ngồi ở vị trí chính giữa với sắc mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong chờ, bên cạnh là bác cả, chú ba, cô út cùng các anh chị dâu em họ. Ai nấy đều mang trong mình đầy sự thắc mắc, thế nhưng vì Lâm Hạo đã dặn dò kỹ lưỡng nên mọi người chỉ biết im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Đúng tám giờ, màn hình chiếc iPad đặt trên bàn trà sáng lên và Lâm An An xuất hiện. Khác hẳn với vẻ bướng bỉnh, nổi loạn của hai năm trước, cô lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng cùng ánh mắt bình tĩnh đến lạ lùng. Giây phút cả gia đình nhìn thấy cô qua màn hình, dường như cả thế giới đều ngừng lại trong sự xúc động nghẹn ngào.

Ông nội là người lên tiếng trước tiên với giọng nói run run: “An An… là cháu thật đó hả?”

Nhìn gương mặt già nua đầy dấu vết thời gian của ông, sống mũi An An bỗng cay xè khiến cô phải cúi đầu thật sâu để che đi sự xúc động: “Ông nội, là con đây ạ.”

Tiếng thở phào nhẹ nhõm lập tức vang lên khắp căn phòng. Trong khi bác cả vội vã lau đi khóe mắt thì chú ba lại nghẹn giọng quay đi chỗ khác, còn cô út chỉ biết đưa tay che miệng vì sợ bản thân sẽ bật khóc thành tiếng. Lâm Trạch không kìm được nỗi lòng liền chồm người lại gần màn hình: “An An! Em không sao chứ? Có ai bắt nạt em không? Mau về nhà đi, anh sẽ lái xe đến thành phố S đón em ngay lập tức!”

Thế nhưng cô lập tức siết chặt tay và cắt ngang lời anh một cách dứt khoát: “Không được!”

Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cô bắt đầu trình bày với giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: “Con đã mơ thấy vào lúc tám giờ tối ngày hai mươi lăm tháng năm, một đại dịch tang thi kinh hoàng sẽ bùng phát khiến gần tám mươi phần trăm dân số biến thành quái vật. Sau đó mười ngày sẽ có một trận mưa thiên thạch giúp một số người thức tỉnh dị năng, nhưng đồng thời nó cũng khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, động thực vật biến dị và toàn bộ hệ thống điện nước của thành phố sụp đổ hoàn toàn.”

Thấy mọi người vẫn còn bàng hoàng, cô nói tiếp trong sự nghẹn ngào: “Ban đầu con cũng chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng, cho đến khi con thực sự kích hoạt được không gian và có hệ thống hỗ trợ. Trong giấc mơ đó, con thấy anh ba và mọi người vì đến đón con mà không một ai sống sót. Vì vậy lần này tuyệt đối không ai được đến đây, con nhất định sẽ tự tìm đường về nhà.”

Nói đến đây, Lâm An An không kìm được mà khóc nức nở. Ông nội siết chặt tay vịn ghế trong khi cả phòng khách chết lặng vì những điều không tưởng mà cô vừa thốt ra. Để chứng minh sự thật, cô đứng dậy rồi xoay camera về phía bàn ăn đang đặt một túi táo lớn, can nước mười lít và một thùng mì tôm. Chỉ bằng một ý niệm và một luồng sáng nhạt lóe lên, toàn bộ số đồ vật ấy đã biến mất không để lại dấu vết trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Bên kia video vang lên những tiếng hét kinh hãi: “Biến… biến mất rồi sao?”

Chị họ Lâm Niệm trợn tròn mắt đầy kinh ngạc rồi lên tiếng hỏi: “Đây chính là loại dị năng mà em vừa nói tới sao?”

Giữa sự hỗn loạn đó, Lâm Hạo vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có và lên tiếng giải thích cho mọi người: “Không phải, đây giống như khả năng sở hữu không gian trong các cuốn tiểu thuyết hơn.”