DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 3: Lâm Gia

1012 từ

“Cho giúp việc, thợ làm vườn và bảo vệ nghỉ làm hết đi, chỉ giữ lại những người trung thành, thân cận nhất.”

Giọng Lâm An An trầm xuống, từng chữ nói ra đều mang theo sự kiên quyết: “Anh cho người đón ông nội Lâm, bác cả và chú ba sang nhà mình ở luôn. Sau tám giờ tối ngày 25/5, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai ra khỏi nhà.”

“Dù nghe thấy tiếng động bên ngoài, hay có người gõ cửa cầu cứu… cũng tuyệt đối không được mở cửa.”

Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp, giọng nói càng thêm gấp gáp: “Tối nay tám giờ, anh tập hợp toàn bộ người nhà ở biệt thự. Em sẽ gọi video nói chi tiết hơn.”

“Bây giờ là tám giờ sáng ngày 23/5. Chỉ còn hơn hai ngày nữa thôi… tang thi sẽ bùng phát.”

Cuối cùng, cô nhấn mạnh từng chữ: “Anh hai, hứa với em tuyệt đối không được đến thành phố S tìm em.”

Nói xong những lời này, Lâm An An im lặng. Đầu dây bên kia, Lâm Hạo cũng không lên tiếng ngay.

Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, thái dương đau nhói. Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì mà An An lại thay đổi đến mức này? Nhưng kỳ lạ thay, trong sự hoang mang ấy, anh lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó nói.

Giống như… An An ngoan ngoãn, mềm mỏng ngày xưa của anh đã quay trở lại. Chứ không phải cô em gái bướng bỉnh, bỏ nhà ra đi suốt hai năm qua.

Càng nghe, trong lòng anh càng bất an, một cảm giác bứt rứt không sao xua tan được.

Lâm An An nhận ra anh hai vẫn im lặng lắng nghe, bèn nhẹ giọng nói thêm: “Anh hai, tất cả những gì em nói đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với gia đình mình.”

“Em biết yêu cầu của em rất khó để anh chấp nhận… nhưng xin anh hãy tin em. Em sẽ không bao giờ làm hại gia đình mình.”

Nói xong, cô khẽ chào một tiếng rồi cúp máy. Lâm Hạo vốn đang chuẩn bị ăn sáng để đến công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi.

Nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình, tay anh khẽ run lên, tim đập mạnh. Gần như theo bản năng, anh vội vàng bắt máy, sợ chỉ chậm một giây thôi cuộc gọi sẽ bị ngắt.

Người gọi đến… là Lâm An An em gái của anh. Đã hai năm rồi. Kể từ ngày An An bỏ đi, em ấy cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình.

Lâm An An của anh vốn tính tình hiền lành, chăm chỉ, học giỏi. Nhưng từ năm mười tám tuổi, sau lần rơi xuống nước ngất đi ấy, sau khi tỉnh lại, tính cách của em ấy bỗng thay đổi hoàn toàn.

Em ấy bắt đầu gây sự vô cớ với gia đình, nghe theo lời người xấu kích động, cãi nhau kịch liệt với người nhà. Cuối cùng xách đồ bỏ đi, đổi toàn bộ thông tin liên lạc, cắt đứt mọi liên hệ.

Em gái từ nhỏ đã được anh và Lâm Trạch nâng niu, bảo vệ cẩn thận. Việc em ấy bỏ nhà ra đi khiến anh không thể nào yên tâm được.

Cuối cùng, anh chỉ còn cách âm thầm thuê thám tử điều tra, theo dõi cuộc sống của em ấy mỗi ngày.

Từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đi đứng, anh dần phát hiện An An của mình dường như đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ, không còn giống cô em gái ngày xưa nữa.

Một mặt, anh lo lắng em gái mình bị người khác bắt nạt. Mặt khác, lại sợ An An phát hiện có người theo dõi mình, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng. Vì thế, anh chỉ có thể giả vờ thờ ơ, không quan tâm.

Nhưng sau lưng, anh vẫn âm thầm giúp đỡ cô. Giúp cô có cuộc sống thoải mái hơn. Hàng tháng vẫn đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của An An.

Anh biết rõ tất cả bạn bè, địa chỉ và nơi ở của em ấy. Lưu số điện thoại mới của em ấy vào danh bạ, nhưng chưa từng dám gọi. Anh không ngờ, em gái lại là người chủ động liên lạc trước.

Nghe giọng nói của An An trong điện thoại, nghe cách em ấy nói chuyện với mình, Lâm Hạo biết rất rõ An An của anh đã trở về. Giống hệt An An của hai năm trước.

Hai năm trước, sau khi An An rơi xuống nước, tỉnh lại không nhận ra người nhà, bác sĩ từng nói em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Dù hành vi và thái độ của em ấy đối với gia đình có nhiều thay đổi, cả nhà vẫn cố gắng nuông chiều theo ý em ấy.

Cho đến hai tháng trước. Anh vô tình gặp được một đạo sĩ. Chính nhờ người đó, anh mới biết cơ thể An An đã từng bị một linh hồn xa lạ chiếm giữ. Giờ đây, chỉ có thể chờ đến thời điểm thích hợp, linh hồn thật sự của em gái anh mới có thể trở về.

Sau khi dặn dò An An thêm vài câu, Lâm Hạo chủ động cúp điện thoại. Anh đặt máy xuống bàn, đứng dậy bước vào phòng ăn.

Trên bàn ăn, Lâm Trạch đã ngồi đợi sẵn. Lâm Trạch nhìn sắc mặt anh, không nhịn được hỏi: “Anh hai, ai gọi mà trông anh căng thẳng vậy?”

Lâm Hạo đáp: “Là An An.”

Lâm Trạch sững người trong giây lát, rồi lập tức đứng bật dậy. Hàng loạt câu hỏi dồn dập bật ra khỏi miệng anh: “An An gọi cho anh? Em ấy nói gì? Có hỏi về em không? Bao giờ em ấy về?”