Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 2: Dị năng không gian
Kiếp này, nữ chính Tô Nhiên đã trọng sinh. Cô ta biết rất rõ, ngay trước cổng trường đại học có một ông lão bán hàng rong đang cần tiền gấp, buộc phải bán rẻ một sợi dây chuyền mặt ngọc hình hồ lô. Bên trong sợi dây chuyền ấy chính là không gian trong truyền thuyết.
Vì vậy, Tô Nhiên đã đi trước một bước, mua lấy sợi dây chuyền kia và thành công kích hoạt không gian.
Không gian của nữ chính rộng lớn đến mức tương đương hai sân bóng đá. Không chỉ có thể trồng trọt mà còn chăn nuôi được. Bên trong không gian còn có linh tuyền mang tác dụng chữa bệnh. Về sau, nữ chính ngụy trang linh tuyền thành dị năng hệ trị liệu.
Nhờ không gian rộng lớn ấy, trong những ngày đầu tận thế, Tô Nhiên đã điên cuồng thu gom vật tư, lương thực, thực phẩm. Sau đó, cô ta thu nạp hàng loạt dị năng giả cấp cao, không ngừng mở rộng “hậu cung”, cuối cùng xây dựng căn cứ quy mô lớn, trở thành bá vương thời mạt thế.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm An An khẽ tối xuống. Ngay lúc ấy, trong đầu cô bỗng lóe lên một ký ức khác của nguyên chủ.
Nguyên chủ có rất nhiều trang sức bằng ngọc. Trong đó đặc biệt nhất là hai chiếc vòng ngọc gia truyền do bà nội để lại một chiếc cho nguyên chủ, một chiếc cho chị gái Lâm Niệm. Bà nội từng dặn nguyên chủ, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần nhỏ máu vào vòng, có thể biến nguy thành an.
Tim Lâm An An đập mạnh. Cô không do dự, cầm lấy chiếc vòng ngọc, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ đi xuống bếp.
Căn bếp sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đồ đạc được đặt ở đâu. Cô đi thẳng tới kệ đựng dao, rút ra một con dao gọt hoa quả. Không hề do dự, cô rạch đầu ngón tay, để từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ lên chiếc vòng ngọc xanh biếc.
Ngay khoảnh khắc máu chạm vào ngọc, chiếc vòng trong tay cô bỗng nóng rực lên, sau đó phát ra ánh sáng chói lòa.
Trước mắt cô tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, Lâm An An phát hiện mình đang đứng trong một nhà kho rộng khoảng năm trăm mét vuông. Bên trong trống không, chỉ có một vòi nước nhỏ ở góc cuối nhà kho, từng giọt nước tí tách rơi xuống nền đất.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng nước ấy, tim không khỏi đập nhanh. Đến mức cô tự nói với bản thân mình: “Đây là nước linh tuyền sao?”
Nếu đúng như vậy, thì quá tốt rồi. Có được không gian này, cơ hội sống sót của cô trong tận thế ít nhất cũng tăng lên vài phần.
Đúng lúc ấy, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô.
[Ting!]
[Chào mừng chủ nhân đến với không gian Tiểu Bảo. Hiện tại không gian đang ở cấp 1, diện tích sử dụng 500m². Linh tuyền mỗi ngày cung cấp 100ml.]
[Linh tuyền có tác dụng kích hoạt dị năng, kháng virus tang thi, chữa lành vết thương và nâng cao sức mạnh dị năng.]
[Thời gian chủ nhân có thể lưu lại trong không gian là 10 phút mỗi ngày. Chủ nhân cần thu thập 200 tinh hạch tang thi sơ cấp để nâng cấp không gian.]
[Do đã tiêu hao toàn bộ năng lượng để mở đường cho chủ nhân từ thế giới khác trở về, Tiểu Bảo cần tiến vào trạng thái ngủ đông để khôi phục năng lượng.]
Giọng nói vừa dứt, một lực kéo mạnh mẽ lập tức truyền đến. Cảnh vật trước mắt xoay tròn, Lâm An An bị kéo thẳng ra khỏi không gian.
Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay. Chiếc vòng ngọc đã biến mất, thay vào đó là một hình xăm lá sen màu xanh biếc, tinh xảo đến mức như thật.
Lâm An An khẽ thở ra một hơi. Tự nói một mình: “Vậy là vòng ngọc có thể ẩn hình…”
Quá tốt rồi. Như vậy, không gian sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện.
Cô lập tức cầm lấy điện thoại, ánh mắt dừng lại ở số liên lạc được lưu đầu tiên chính là anh hai Lâm Hạo. Nghĩ đến việc hai năm trước nguyên chủ từng gây náo loạn để cắt đứt liên lạc với gia đình, Lâm An An phải hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi mới bấm nút gọi.
Chuông chỉ reo chưa đầy hai hồi đã có người bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn và ấm áp của một người đàn ông: “Xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, cô nghẹn ngào mãi mới thốt ra được thành lời: “Anh hai… anh hai…”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát trước khi vang lên giọng nói đầy xúc động: “An An, là em sao?”
Dù đối phương đã cố gắng che giấu nhưng cô vẫn cảm nhận được sự kích động rõ rệt. Cảm nhận được sự quan tâm không hề thay đổi, Lâm An An trò chuyện với anh một lúc lâu rồi mới nghiêm giọng đi vào vấn đề chính: “Anh hai, trong hai ngày tới, anh hãy dùng toàn bộ tiền của Lâm gia để bí mật thu mua lượng lớn hàng hóa lương thực, thực phẩm, nước uống và xăng dầu. Càng nhiều càng tốt, có thể gom được bao nhiêu thì gom bấy nhiêu.”
Thấy anh hai có ý định thắc mắc, cô liền dứt khoát ngăn lại: “Em không đùa đâu. Anh nghe em nói hết đã, chuyện này cực kỳ quan trọng và liên quan đến sự sống còn của cả gia tộc chúng ta. Thời gian không còn nhiều nữa, anh hãy báo ngay cho anh ba Lâm Trạch lập tức thu mua số lượng lớn vũ khí có sức sát thương cao như súng ống và đạn dược. Ngoài ra, anh cần chuẩn bị thêm xe Jeep và Hummer có gia cố kính chống đạn, đồng thời nâng cao tường khu biệt thự lên tám mét và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.”