Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 4: Tin tưởng An An
Nhìn thấy niềm vui gần như điên cuồng hiện rõ trong mắt em trai, Lâm Hạo khẽ mỉm cười với giọng nói ôn nhu hiếm thấy: “Yên tâm đi, An An đã trở về rồi. Em ấy đã đồng ý với anh rằng nhất định sẽ trở về nhà.”
Nghe vậy, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm như thể một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ:
“Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi! Nếu vậy thì ngay ngày mai em sẽ đến thành phố S để đón em ấy nhé.”
Thế nhưng Lâm Hạo lập tức lên tiếng ngăn lại: “À, chuyện này chính là điều anh muốn bàn bạc kỹ với em.”
Anh chần chừ một chút rồi mới tóm tắt lại toàn bộ những gì An An đã dặn dò trong điện thoại. Khi nghe xong, sắc mặt Lâm Trạch dần trở nên nghiêm trọng trong khi ánh mắt cũng trầm hẳn xuống vì những thông tin quá sức tưởng tượng. Sau một hồi im lặng, Lâm Trạch trầm giọng hỏi: “Anh đã đồng ý với An An chưa?”
Lâm Hạo thở dài đáp lại: “Chưa, anh nói với em ấy rằng tối nay sau khi họp gia đình xong mới cho em ấy câu trả lời chính thức. Đáng lẽ anh nên từ chối ngay lập tức, nhưng vì em ấy tha thiết cầu xin hãy tin tưởng mình nên anh không nhịn được mà nảy sinh do dự.”
Anh nhìn sang em trai mình rồi hỏi tiếp: “Lâm Trạch, theo em thì chúng ta có nên đồng ý với An An không? Em nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào cho vẹn cả đôi đường?”
Lâm Trạch im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi bất chợt mỉm cười với sự yêu thương không hề che giấu dành cho em gái: “Em biết yêu cầu của An An có chút vô lý, nhưng em chấp nhận. Hơn nữa anh hai cũng biết mà, chỉ cần là yêu cầu của An An thì dù có khó khăn đến đâu em cũng sẽ đáp ứng. Mặc kệ em ấy có thay đổi thế nào đi nữa, An An vẫn mãi mãi là em gái của em và em hoàn toàn tin tưởng em ấy.”
Lâm Hạo bật cười khẽ với vài phần cảm khái trong giọng nói: “Thôi được rồi, dù chuyện này nghe có vẻ không tưởng nhưng anh cũng sẽ nghe theo lời em ấy một lần vậy.”
Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của anh trai, Lâm Trạch không nhịn được mà cười phá lên, sau đó Lâm Hạo tiếp tục kế hoạch: “Anh sẽ gọi điện báo cho ông nội, bác cả và chú ba, đồng thời thông báo luôn cho gia đình cô út nữa.”
Thấy anh mình đã quyết định, Lâm Trạch vội vàng lên tiếng xin phép đi trước vì đồ cần chuẩn bị quá nhiều mà thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn hai ngày. Anh cho biết mình sẽ phải dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt mới mong thu mua kịp số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị cần thiết. Nói xong, Lâm Trạch cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời đi trong khi Lâm Hạo cũng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị mọi việc vì lòng tin tuyệt đối dành cho em gái.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm An An đi xuống bếp rót một cốc nước nóng rồi đưa vào không gian để thử nghiệm khả năng chứa đồ. Khi đã xác nhận không gian có thể lưu trữ vật dụng bình thường, cô lập tức lấy giấy bút ra bàn để bắt đầu tính toán và ghi chép số lượng vật tư cần thiết. Nhờ sự tích góp từ việc làm thêm và số tiền anh hai gửi đều đặn hàng tháng, tài khoản của cô hiện có hơn một triệu tệ. Đúng lúc đang kiểm tra số dư, điện thoại bỗng thông báo có thêm một khoản tiền chuyển đến trị giá một triệu tệ nữa từ Lâm Hạo khiến cô khẽ siết chặt máy trong tay vì xúc động.
Hiểu rằng thời gian là vàng bạc và sau hai ngày nữa thì tiền bạc sẽ trở nên vô giá trị, Lâm An An lập tức liên hệ môi giới để thuê một nhà kho ở ngoại thành làm nơi tập kết hàng hóa. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thuê kho trong buổi sáng, cô vội vàng bắt xe chạy thẳng đến chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Bước vào một cửa hàng gạo lớn, cô thẳng thắn đặt vấn đề với ông chủ: “Ông chủ, tôi cần mua số lượng lớn gạo, bột mì và các loại ngũ cốc để làm từ thiện, không biết bên mình có sẵn hàng không?”
Thấy có khách hàng lớn, ông chủ lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình đón tiếp. Vì gạo là lương thực thiết yếu có thể dùng để ăn lâu dài hoặc trao đổi với các dị năng giả sau này, An An quyết định mua với số lượng cực lớn: “Cho tôi mười nghìn bao gạo tẻ loại 50kg, hai trăm bao gạo nếp, một nghìn bao bột mì và mỗi loại hạt ngũ cốc lấy thêm một nghìn kg nữa nhé.”
Nghe danh sách dài dằng dặc ấy, ông chủ có chút choáng váng và thành thật chia sẻ rằng không thể giao đủ ngay trong hôm nay vì cần thời gian gom hàng.
Lâm An An gật đầu đồng ý rồi đưa địa chỉ nhà kho, sau đó cô đặt cọc trước một nửa tiền và nhanh chóng rời đi để tiếp tục đến những cửa hàng tiếp theo.