Xuyên Vào Mạt Thế Cứu Vớt Nam Phụ Pháo Hôi
Chương 1: Xuyên không
Lâm An An bật dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ. Ý thức còn chưa kịp tỉnh táo thì một cảm giác xa lạ đã ập đến.
Căn phòng trước mắt hoàn toàn không phải phòng trọ sinh viên chật hẹp quen thuộc của cô.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa, nội thất gọn gàng tinh xảo, từng món đồ đều toát lên vẻ sang trọng và ngăn nắp, rõ ràng không phải nơi một sinh viên nghèo có thể ở. Tim cô đập mạnh, theo bản năng đảo mắt nhìn quanh, cảm giác bất an dâng lên từng chút một.
Cô chống tay ngồi dậy, bước về phía gương. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ. Ngũ quan giống cô đến chín phần, chỉ là làn da trắng hơn, mềm mại hơn; mái tóc dài buông xõa sau lưng, trông trẻ trung hơn vài tuổi. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm An An thậm chí còn nghi ngờ bản thân đang mơ.
Không phải… cô đã chết rồi sao? Đây là đâu? Vì sao cô lại ở đây?
Chưa kịp nghĩ ra đáp án, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong đầu cô. Cô ôm trán, thân thể run lên. Những hình ảnh xa lạ không thuộc về mình ồ ạt tràn vào ý thức, như từng đoạn phim bị cưỡng ép nhét vào não bộ chậm rãi mà tàn nhẫn.
Trong cơn đau ấy, cô cuối cùng cũng hiểu ra. Cô đã xuyên không. Không phải xuyên vào người xa lạ, mà là xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết mạt thế cô vừa đọc cách đây không lâu.
“Mình… xuyên không thật rồi sao?”
Cô lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.
Ngay sau đó, ký ức về vụ tai nạn đêm qua bất chợt hiện lên như tia chớp. Khi ấy cô đang trên đường đi in tài liệu thì một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía mình. Ý thức cuối cùng chỉ kịp cảm nhận một cơn đau dữ dội, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Và rồi khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trở thành Lâm An An nữ phụ pháo hôi trùng tên trong tiểu thuyết [Trọng Sinh: Ta Làm Bá Vương Thời Mạt Thế.]
Nguyên chủ Lâm An An, hai mươi tuổi, tiểu thư tập đoàn Lâm Gia một trong năm đại gia tộc giàu có nhất thủ đô: Giang Gia, Tần Gia, Lâm Gia, Cố Gia, Hàn Gia. Vì một hiểu lầm với gia đình, cô rời nhà, một mình đến thành phố S học đại học, cách thủ đô hơn một nghìn cây số.
Lâm Gia là đại gia tộc nhiều thế hệ. Ông nội Lâm Quân từng là chỉ huy cấp cao trong quân đội. Đời trước có bác cả Lâm Quốc, chú ba Lâm Kỳ, cô út Lâm Mận. Đời sau gồm anh hai Lâm Hạo, anh ba Lâm Trạch; anh Lâm Hàn và chị Lâm Niệm — con bác cả; Lâm Tuệ và Lâm Thiên — anh em song sinh con chú ba, bằng tuổi với Lâm An An; cùng Cố Thiên Bình, con gái cô út, năm nay mới mười sáu tuổi.
Anh hai Lâm Hạo hơn nguyên chủ mười tuổi. Bố mẹ qua đời vì tai nạn máy bay từ sớm, toàn bộ sản nghiệp Lâm Gia do một tay anh hai gánh vác. Anh ba Lâm Trạch hiện là đội trưởng đội đặc nhiệm trong quân đội, địa vị không hề thấp.
Nhưng trong nguyên tác, Lâm An An lại là nữ phụ pháo hôi độc ác số một.
Cô yêu thầm nam chính từ năm mười tám tuổi, yêu đến mù quáng. Khi tận thế bùng nổ, trong lúc chạy trốn, cô bị bạn thân của nữ chính âm thầm tính kế, đẩy thẳng vào đàn tang thi, chết thảm ngay từ những chương đầu.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Lâm An An đã rùng mình. Cả người lạnh buốt, như thể từng cơn đau khi bị tang thi xé xác vẫn còn lưu lại trong ký ức.
Không, cô tuyệt đối không thể chết như vậy. Đúng lúc này, điện thoại trên giường rung lên. Lâm An An giật mình cầm máy. Người gọi tới là Lạc Lạc bạn thân nhất của nguyên chủ.
“Bảo bối ơi, mình mua được hai vé liveshow của anh Tần Dục tối ngày kia rồi! Bảy giờ tối mình qua đón cậu nhé!”
Tim cô chợt trầm xuống. Tần Dục, trong đầu cô nhanh chóng lục lại cốt truyện. Chính ngày Tần Dục tổ chức liveshow là thời điểm tận thế chính thức bùng nổ.
Tần Dục trong truyện cũng là một nam phụ pháo hôi. Anh là ca sĩ thần tượng nổi tiếng, nhưng ngay trong liveshow, một khán giả bất ngờ biến thành tang thi, tạo nên cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Anh cùng nhóm nhạc may mắn thoát thân, nhưng những ngày sau đó không thức tỉnh dị năng, bị đồng đội bỏ rơi, cuối cùng bị đẩy vào đàn tang thi và chết thảm.
Nữ chính của nguyên tác tên Tô Nhiên, cùng tuổi và học cùng lớp với nguyên chủ. Gia đình bình thường, thành tích học tập xuất sắc, được tuyển thẳng đại học, lại có học bổng hằng năm đúng kiểu “con cưng của vận mệnh”.
Ở kiếp trước, khi tận thế xảy ra, Tô Nhiên và nguyên chủ may mắn trốn khỏi trường, được đội của nam chính cứu. Vì nam chính yêu Tô Nhiên, nguyên chủ ghen ghét, liên tục hãm hại cô ta. Cuối cùng bị phát hiện và đuổi khỏi đoàn đội.
Sau đó, trong lúc bị thương, máu của nguyên chủ nhỏ lên sợi dây chuyền cướp được của Tô Nhiên, vô tình kích hoạt không gian. (Sợi dây chuyền này ở kiếp này vốn đã bị Tô Nhiên mua trước.)
Từ đó nguyên chủ quay về trả thù, lựa chọn con đường đồng quy vu tận với cả nam lẫn nữ chính.