[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 6
“Phía đông thượng kinh, lục soát toàn tuyến đường Ly Sơn.”
...
Ngựa gầy kéo xe chậm rãi giẫm lên màn đêm tĩnh mịch. Bánh xe lăn dọc theo quan đạo xuyên núi, để lại phía sau hai vệt bóng cây loang lổ đang không ngừng lùi xa.
Trong xe, trên án kỷ đặt một chiếc đèn sành men đen miệng loe.
Ánh lửa dìu dịu xuyên qua những ô hoa văn hình lá trên thân đèn, tỏa ra thứ ánh sáng trầm ấm, xua tan bóng tối trong khoang xe.
Bên cạnh ngọn đèn, một bàn tay trắng muốt chống lên trán. Chủ nhân của bàn tay ấy nửa nằm nghiêng trên án, tay áo rộng kiểu cánh sen buông hờ. Lớp áo lót màu nhạt càng tôn lên làn da trắng mịn dưới ánh đèn, tựa tuyết phủ.
Bên dưới lớp áo là chiếc váy dài xếp ly màu củ sen. Y phục trên người nàng vô cùng mộc mạc, nhã nhặn, chỉ có vài bông mai nhỏ được thêu rải rác nơi viền tay áo và gấu váy.
Thế nhưng đối lập với vẻ giản dị ấy lại là suối tóc đen chỉ được búi hờ bằng một cây trâm gỗ. Sau khi tháo tấm lụa trắng mỏng che mặt xuống, dung nhan của nàng lập tức hiện ra, rực rỡ đến chói mắt, tựa viên ngọc sáng giữa chốn tiên cung.
Chỉ tiếc lúc này, nàng lại đang chau mày, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Người có thể khiến Thích Bạch Thương lộ ra vẻ mặt ấy, ngoài tiểu nha đầu trong xe, người cứ hễ nhắc đến Tạ Thanh Yến là huyên thuyên không dứt, e rằng chẳng còn ai khác.
“Tin đồn mà em mua được còn nói tên tự của Tạ hầu gia là Diễm Chi, nghĩa là viên ngọc đẹp. Nghe nói cái tên ấy do Trưởng công chúa đích thân đặt cho ngài. Khi còn nhỏ, ngài từng sống ở Xuân Sơn nên sau này còn có danh xưng là Xuân Sơn công tử. Trong thượng kinh còn lưu truyền một câu: Ngày xuân vừa tới, khắp kinh thành tay áo đỏ bay phấp phới. Thế mới biết trong lòng các quý nữ kinh thành, người ấy chính là ngọc sáng trong khe, là trời quang trăng sáng, quân tử vô song…”
Không biết nghe đến đoạn nào thì cơn buồn ngủ đã ập tới. Thích Bạch Thương nâng tay áo lụa che nửa mặt, uể oải ngáp một cái.
“Ha…”
Nàng còn chưa kịp hạ tay xuống đã bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Liên Kiều.
“Tiểu thư, người không nghe em nói gì cả đúng không?”
“Ừm?”
Thích Bạch Thương chớp mắt, hàng mi cong cong khẽ lay động như cánh bướm.
Có lẽ vì động tác của nàng hơi chậm, tay áo bất giác trượt xuống, để lộ một nốt ruồi son đỏ thắm nơi cổ tay trái, gần hổ khẩu. Nốt ruồi ấy tựa một đóa mai đỏ đơn độc giữa tầng tầng tuyết trắng, vừa sống động vừa yêu kiều.
“Nghe… rồi.”
Thích Bạch Thương buông tay, kéo ống tay áo thêu hoa sen trở lại. Vẻ mặt nàng vẫn lười biếng, đôi mắt như sắp khép đến nơi.
Nàng lẩm bẩm:
“Em bảo các bậc đại nho đều tán tụng y là nội thánh ngoại vương, trong triều chỉ có y văn trị quốc, võ bình thiên hạ. Ca ngợi y công tích lẫy lừng, thu phục được lòng thiên hạ, đến cả sử gia khắt khe nhất cũng phải nói… Tạ hầu tội ở đương thời, công truyền thiên cổ…”
Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một nhẹ, tưởng chừng chỉ cần thêm một câu nữa là có thể chìm vào giấc ngủ.
“Bắc cảnh còn truyền cả đồng dao về ngài ấy nữa.”
Liên Kiều càng kể càng hăng, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ buồn ngủ của tiểu thư.
“Ngựa trắng yên bạc sáng chói trời, tung hoành vun vút tựa sao sa. Một trận dứt mối hận trăm năm, từ nay Bắc lĩnh chẳng còn tên vua!”
“…”
Đến khi nghe câu cuối, hàng mi vốn đã khép gần hết của Thích Bạch Thương bỗng khựng lại.
“Bắc lĩnh… không còn tên vua?”
Liên Kiều không nhận ra sự khác thường ấy, vẫn cười đáp:
“Phải đó. Vị hoàng đế Tây Ninh kia dám tự lập một cõi. Nay mười ba châu biên cương đều đã được thu hồi, Tây Ninh cũng cúi đầu xưng thần, đương nhiên chẳng còn cái danh hoàng đế gì nữa.”
Thích Bạch Thương ngẩng đầu, im lặng vài giây rồi như vô tình hỏi:
“Em nghe ngóng mấy chuyện này từ trong kinh thành à?”
Liên Kiều gật đầu:
“Vâng.”
“Trong kinh… ai cũng biết sao?”
“Vâng, đúng thế.”
Thích Bạch Thương:
“…”
Cái vị Xuân Sơn công tử kia, xem ra cũng thật khiến người ta chướng mắt.
Nàng xoay cây quạt khảm ngọc chạm hoa văn khổng tước trong tay, nhắm mắt khẽ thở dài:
“Mẫu thân phù hộ, mong rằng Uyển Nhi đừng có dính dáng gì đến y.”
“Sao tiểu thư lại nói vậy?”
Liên Kiều hoang mang.
“Người ta là người trong mộng của các tiểu thư kinh thành, là mối hôn sự hiếm có trên đời này đấy ạ!”
“Hiếm có chỗ nào?”
Thích Bạch Thương buông quạt xuống.
“Cái gì cũng hiếm, người lại càng hiếm.”
Liên Kiều nói như thể đó là chuyện hiển nhiên:
“Đợi đến khi mình vào kinh, hôm nào ngài ấy tới phủ một chuyến, tiểu thư gặp mặt rồi sẽ biết. Vị muội phu tương lai này của người vô cùng nho nhã cao quý, có tâm địa thánh nhân đó!”
“…”
Thích Bạch Thương cụp mi, khẽ bật cười.
Vẻ lười nhác, uể oải càng làm gương mặt trắng ngọc như tuyết của nàng thêm vài phần quyến rũ, tựa đóa phù dung in bóng trên mặt nước xuân. Ngay cả Liên Kiều đã nhìn quen cũng không khỏi ngẩn người trong thoáng chốc.