Nắm Chặt Thái Tử Điên
Ngươi Hãy Nhớ, Ta Tên Tạ Trì
Mãng long cùng mây biển thêu bằng chỉ vàng dày đặc trên lớp gấm cát phục hắn đang mặc, ánh kim tuyến ma sát làm cho làn da trắng như tuyết của nàng rát nhẹ.
Ngọc đai nơi thắt lưng hắn cũng cấn vào cơ thể nàng.
Một tay hắn siết chặt lấy vòng eo thon mềm, tay kia đưa sâu vào bên dưới lớp yếm lụa mỏng manh.
“Tạ điện hạ.” Rất hiếm khi Nguyễn Thanh chủ động, mềm nhũn quỳ gối bên bàn tay hắn, ngọt ngào nói thêm một câu.
Nàng mong chờ ngày này đã quá lâu rồi.
Luật lệ Đại Hi nghiêm khắc, phụ thân nàng lại phạm tội lớn liên quan đến mưu phản. Chỉ bị lưu đày đã là khai ân, muốn được ân xá gần như là chuyện không tưởng.
Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần, định tìm cơ hội trốn đến Lĩnh Nam đoàn tụ với phụ mẫu, cùng họ chịu khổ suốt đời, chẳng ngờ Tạ Trì lại có thể xoay chuyển tình thế.
“Ngươi nên gọi cô là gì?”
“A Trưng.” Nguyễn Thanh lập tức sửa lời: “A Trưng, quả nhiên vẫn là chàng có bản lĩnh.”
“Hừ.” Một tay hắn đỡ lấy người nàng, ghé sát bên tai nàng khẽ bật cười, hơi thở phả nhẹ, thấp giọng mắng: "Khéo môi khéo miệng."
Qua giờ trưa, Tạ Trì còn phải trở về hoàng cung, đến ngự thư phòng yết kiến bệ hạ, hắn không thể nấn ná quá lâu.
Hắn chưa cởi y phục, cùng Nguyễn Thanh quấn quít trên giường một hồi, bên ngoài có nội thị tùy hành cất tiếng nhắc nhở: “Điện hạ, đến giờ rồi.”
Tạ Trì đành phải ngồi dậy, nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, sắc dục trong mắt hắn đã tan sạch, khôi phục vẻ trầm lạnh, sâu không thấy đáy.
“Buổi tối sẽ có người đến đón ngươi.” Hắn đứng dậy, tự tay chỉnh lại y bào cùng mũ đai.
“Vâng.” Nguyễn Thanh ngoan ngoãn đáp lời, lười biếng nằm cuộn mình trên chiếc giường hỗn loạn. Hai mảnh yếm mỏng đáng thương trước đó trên người nàng đã chẳng biết bị hắn văng đi đằng nào.
Trên làn da trắng tuyết lại thêm vài dấu vết đỏ hồng.
Nàng nhắm mắt, nhịp thở chưa bình phục, lại thêm thời tiết oi bức, mấy lọn tóc mai nơi trán đã xoăn nhẹ, ướt đẫm dính chặt vào gương mặt.
Lòng bàn chân ngứa ngáy, hắn lại dùng ngón tay trêu chọc nàng một chút. Bàn chân nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh rụt lại, khẽ co các ngón chân, trông vô cùng đáng yêu, nhưng nàng chẳng buồn để ý hắn.
Đợi đến khi rèm châu vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, Tạ Trì đã đi rồi.
Bấy giờ, Nguyễn Thanh mới mở mắt ra.
Tối nay phải làm sao mới ứng phó qua chuyện này đây?
Trời bức bối thế này, phiền chết đi được!
~
Ba năm trước, Nguyễn Thanh vừa tròn mười bốn tuổi, cùng mẫu thân đi theo phụ thân vào kinh nhậm chức.
Phụ thân nàng là Nguyễn Lâm Phú. Năm vào kinh ứng thí bị đổ bệnh nằm gục bên đường núi, được mẫu thân nàng cứu giúp.
Mẫu thân tên A Thải, là một thiếu nữ hái thuốc trong núi.
Bà không chỉ chữa khỏi bệnh cho phụ thân mà còn giúp ông gom góp lộ phí vào kinh. Hai người hẹn ước đợi khi Nguyễn Lâm Phú đỗ đạt, ông sẽ trở về cưới bà.
Phụ thân là một người quân tử giữ lời. Sau khi đỗ tiến sĩ, ông liền tự xin về quê mẫu thân làm huyện lệnh.
Một thiếu nữ miền sơn cước bình dị, bỗng một ngày lại có kiệu hoa của huyện lệnh đại nhân dừng trước cửa nhà.
Khi ấy, chuyện của phụ mẫu nàng đã trở thành giai thoại khắp các làng gần xa.
Từ đó về sau, Nguyễn Lâm Phú tận tụy làm một vị phụ mẫu quan nơi huyện nhỏ, cai trị vùng đất dưới quyền đâu vào đấy. Còn mẫu thân vẫn tiếp tục đi khắp núi rừng hái thuốc, chữa bệnh, cứu người. Bà chẳng có vẻ kiểu cách của phu nhân quan lại, sau khi thành thân vẫn sống theo ý mình, tự do tự tại.
Nguyễn Thanh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình như thế.
Có lúc nàng là thiên kim tiểu thư nhà quan huyện, có lúc lại là một tiểu cô nương hoang dã chạy nhảy khắp núi rừng.
Thế nhưng, năm mười bốn tuổi, Nguyễn Lâm Phú nhờ chính tích xuất sắc mà được đề bạt đến Thượng Kinh, giữ chức Hộ bộ Viên ngoại lang, hàm tòng ngũ phẩm, vào triều làm quan.
Gia đình Nguyễn Thanh phụng chỉ vào kinh, mua một căn viện nhỏ ba tiến giá rẻ ở nơi hẻo lánh, từ đó có chốn an cư mới.
Vốn tưởng rằng ngày tháng có thể tiếp tục trôi qua bình yên, vui vẻ như trước.
Thế nhưng Nguyễn Thanh đã lớn, lại là một tiểu cô nương quen sống tự do, chẳng chịu bó mình trong chốn hậu trạch.
Vừa rời khỏi núi rừng, nàng đã như tiên tử lỡ chân lạc xuống cõi hồng trần náo nhiệt. Quá xinh đẹp, quá rực rỡ, lại quá đỗi thuần khiết, nàng chỉ vừa lộ diện đã bị phân nửa các vương tôn công tử chốn kinh thành để mắt tới.
Con gái của một vị quan nhỏ hàm tòng ngũ phẩm đương nhiên chẳng được xem là xứng đôi với những nhà quyền quý. Thế nhưng, điều đó chẳng ngăn được các gia tộc cao sang muốn nạp nàng làm thiếp.
Ngưỡng cửa nhà Nguyễn Thanh suýt chút nữa bị đám bà mai đến cầu thân giẫm nát. Ban đầu, phụ mẫu còn khách khí chối từ. Nhưng về sau mới nhận ra, gần như chẳng có nhà nào thực lòng đến cầu thân.
Nữ nhi quá đỗi xinh đẹp, những gia đình bình thường đều sợ không giữ nổi, cũng chẳng đủ sức nuôi nàng.
Bất kể ai tới cầu thân, không một ngoại lệ, tất cả đều muốn thu Nguyễn Thanh về làm thiếp.
“Nữ nhi nhà ta tuy không cao quý, nhưng cũng đường đường chính chính, trong sạch thanh bạch, đời này tuyệt đối không làm thiếp cho người ta!”
Nguyễn Lâm Phú vốn là một kẻ sĩ, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm. Lần này chẳng đợi phu nhân nổi giận, ông tự tay vung chổi đuổi bà mai ra khỏi nhà.
Qua vài lần như thế, Nguyễn Thanh càng thêm nổi tiếng, thường xuyên bị kẻ khác vô duyên vô cớ quấy rầy.
Nguyễn Lâm Phú cùng phu nhân ngày càng lo lắng, dặn đi dặn lại nàng bớt ra ngoài, ở nhà đọc sách, giúp mẫu thân phân loại dược liệu.
Nhưng Nguyễn Thanh tuổi còn nhỏ, vừa đặt chân vào chốn phồn hoa, nhìn gì cũng mới lạ. Nàng vốn tính tình thích bay nhảy, rốt cuộc chẳng kìm lòng được, vào đêm tết Hoa Triều năm ấy vẫn lén trèo tường trốn ra ngoài một chuyến.
Chỉ một lần ấy, nàng đã gặp phải một người mà cả đời mình không nên gặp nhất.
Đêm tết Hoa Triều, thành Thượng Kinh không thi hành lệnh giới nghiêm. Nam thanh nữ tú đến tuổi thành thân đều có thể ra ngoài dạo chơi, thưởng hoa, ngắm đèn, mong gặp được ý trung nhân đã định trong duyên số.
Nguyễn Thanh gan lớn, lại từng theo sư phụ rèn sắt trong huyện học một chút quyền cước. Đến đường núi ban đêm nàng còn chẳng sợ, huống chi là dạo đêm trên những con phố kinh thành rực rỡ ánh đèn.
Nàng một mình ngó đông nhìn tây, từ xa đã nhìn trúng một chiếc đèn thỏ vô cùng tinh xảo. Thế nhưng phải giải được câu đố mới lấy được chiếc đèn này, trả bao nhiêu tiền ông chủ cũng không bán.
Nguyễn Thanh không giỏi đoán đố, chỉ đành ngửa đầu nhìn chiếc đèn đầy thèm thuồng.
Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh nàng đã xuất hiện một tên ăn xin trẻ tuổi y phục rách rưới, cũng đang ngẩng đầu ngắm nhìn chiếc đèn thỏ nhỏ cùng nàng. Đầu tóc hắn rối bù, mặt mũi nhem nhuốc, nhưng đôi mắt ngắm chiếc đèn lại sáng ngời. Hắn khoác trên người bộ quần áo rách rưới, nhưng vóc dáng cao ráo, hiên ngang, khiến người ta khó lòng bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Một kẻ như thế mà cũng muốn có một chiếc đèn thỏ đáng yêu đến vậy sao?
Nguyễn Thanh vô cùng tò mò.
“Ngươi cũng muốn chiếc đèn thỏ này sao?” Nàng chủ động hỏi hắn.
Tên ăn xin bỗng quay sang, nhìn nàng mỉm cười: “Ta muốn tặng nó cho ý trung nhân của mình, nhưng lại không biết chữ viết trên đó.”
Mặt hắn tuy lấm lem, nhưng nụ cười ấy lại đẹp đẽ đến xiêu lòng.
Từ khi vào kinh, Nguyễn Thanh đã bị đám công tử nhà giàu ăn chơi quấy rầy đến phát phiền, nhưng với người nghèo, nàng lại chẳng có chút đề phòng. Nhất là tên ăn xin vừa nghèo vừa tuấn tú này, lại còn có một ý trung nhân thích đèn thỏ.
“Để ta đọc cho ngươi nghe.” Nguyễn Thanh vui vẻ tác thành cho người khác, “Xuân phong kỷ độ vô lạc hoa, đố tên một người.”
Nàng đọc từng chữ từng chữ câu đố đèn cho hắn nghe.
Sau đó còn chớp chớp mắt nhìn tên ăn xin: “Ngươi đoán ra được không?”
Tên ăn xin dường như ngẫm nghĩ một chút: “Nghĩ ra rồi, người này tên là… Tạ Trì.”
Gió xuân thổi qua bao bận mà hoa chẳng hề tàn rơi, chẳng phải chính là Tạ Trì (hoa tàn muộn) sao?
Nguyễn Thanh chợt hiểu ra, nói lớn: “A, quả nhiên là Tạ Trì! Ngươi thông minh thật đấy! Có điều ta mới đến kinh thành, người quen biết không nhiều, Tạ Trì là ai thế?”
Tên ăn xin mỉm cười, nhận lấy chiếc đèn thỏ từ tay ông chủ, đưa đến trước mặt nàng:
“Tặng nàng.”
Nguyễn Thanh thoáng ngẩn người, cúi đầu, có chút luống cuống nhận lấy đèn: “Tặng ta?”
Nhưng rõ ràng hắn vừa nói muốn tặng chiếc đèn này cho ý trung nhân của hắn mà.
Giọng nói của người nọ vang lên trên đỉnh đầu: “Ngươi hãy nhớ, ta tên Tạ Trì.”