Nắm Chặt Thái Tử Điên
Hôn Ta
Nắng hè oi nồng. Tiếng ve sầu ngoài viện cứ râm ran mãi không dứt, khiến cho lòng người thêm bức bối.
Đêm qua vì trời quá nóng, Nguyễn Thanh trằn trọc không sao ngủ được, đến giờ đã mệt rã rời. Có chậu băng đặt cạnh giường, lại có nha hoàn Hương Quả đứng bên quạt mát, mãi nàng mới chợp mắt được một lúc.
Trên người nàng chỉ mặc hờ hững một chiếc yếm lụa mỏng thêu hoa ngọc lan. Vì quá nóng, nàng còn vén yếm lên cao, để lộ một khoảng eo trắng ngần, thanh mảnh. Bên dưới, nàng mặc một chiếc quần lụa ngắn, vô cùng mỏng manh, cạp quần lỏng lẻo trễ xuống dưới eo, chỉ hờ hững che được một nửa vòng mông. Đôi chân dài chẳng biết gác đâu cho mát, chỉ đành tùy tiện duỗi thẳng như một con cá sắp chết.
Nóng quá, thật sự là quá nóng.
Cái nóng như thiêu đốt của Thượng Kinh quả thực khó lòng chịu nổi.
Trong cơn mơ màng, Nguyễn Thanh vẫn hoài niệm những ngày tháng thơ ấu sống trên núi, chỉ cần mở cửa sổ ra là có gió lùa vào. Chẳng mấy chốc, nàng nghe thấy tiếng rèm châu được vén lên, những hạt châu va vào nhau lách tách. Có người bước đến bên giường, lại có người đi ra ngoài.
Chắc là Thúy Xảo đến thay phiên rồi. Hương Quả đã ở bên nàng suốt cả buổi trưa, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.
Nguyễn Thanh không mở mắt, cứ để mặc hai người thay phiên nhau.
Chỉ có điều, chiếc quạt trong tay Thúy Xảo lại quạt vô cùng qua loa, hẳn trong lòng đang tơ tưởng đến tên tiểu tư nào rồi đây.
Nguyễn Thanh chẳng buồn để tâm, chỉ cựa mình rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nóng đến sống dở chết dở. Mồ hôi đầm đìa khiến lớp áo mỏng dính sát vào cơ thể, tấm ga giường bằng lụa bên dưới cũng bết mồ hôi, nhăn nhúm.
Vừa định thiếp đi lần nữa, nàng bỗng thấy eo ngứa ran. Có người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại, mịn màng của nàng.
"Thúy Xảo, đừng nghịch." Nguyễn Thanh lười nhác trách khẽ.
Tiểu nha đầu này điều gì cũng tốt, chỉ là sớm biết những chuyện nam nữ, lại chẳng chịu yên phận. Mỗi khi hầu hạ tắm rửa, nàng ta thường hay kể cho nàng nghe những câu chuyện cười dung tục nghe được ở bên ngoài.
Thế nhưng, Thúy Xảo lại chẳng nghe lời, còn áp lòng bàn tay vuốt qua vòng eo thon mềm của nàng, rồi ngang nhiên mạnh tay xoa nắn lên chỗ rốn nàng.
"Xảo nhi!" Nguyễn Thanh tức giận, mở bừng mắt.
Nào ngờ, người trước mặt lại là một nam nhân đầu đội ngọc quan nạm vàng, chạm hình rồng ngậm châu, trên người mặc cát phục thêu mãng long, viền chỉ vàng, hắn đang lười biếng dựa vào cột giường.
Là Tạ Trì.
Hắn dường như chẳng thấy nóng, một tay uể oải quạt cho nàng, tay kia vẫn cố tình ấn mạnh lên vùng bụng phẳng đang để hở của nàng, nhất quyết không chịu buông.
Mà trong ánh mắt hắn lại sâu thẳm không thấy đáy, chẳng rõ chất chứa lửa giận hay là dục vọng.
Vào giờ này, lẽ ra đại điển sách phong thái tử của hắn đã cử hành xong xuôi rồi mới phải.
"Tham kiến điện hạ!"
Nguyễn Thanh như vừa từ giữa tiết tháng sáu nắng gắt rơi thẳng xuống hầm băng lạnh buốt. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, cái nóng cũng biến mất. Không kịp xuống giường, nàng luống cuống vội ngồi phắt dậy, quỳ rạp trên giường.
"Cung hỉ điện hạ. Sao giờ này điện hạ lại đích thân tới đây? Nếu để người trong hầu phủ nhìn thấy thì không hay."
Nàng cúi đầu, chẳng biết lần này phải ứng phó thế nào mới có thể qua chuyện.
"Tẩu tử cũng biết người khác nhìn thấy là không hay, vậy vì sao tối qua cô triệu ngươi vào cung, ngươi lại hết lời thoái thác, viện vô vàn lý do?"
Tạ Trì và người phu quân đã khuất của Nguyễn Thanh là Văn Xương Hầu thế tử Cố Văn Định từng có chút tình nghĩa kim lan, bởi vậy hắn thường hay dùng danh xưng "tẩu tử" để trêu chọc nàng trong những chốn khuất bóng người.
Chuyện gả cho thế tử Văn Xương Hầu tuy là bất đắc dĩ, nhưng suy cho cùng, Nguyễn Thanh vẫn có phần hổ thẹn với Tạ Trì. Mỗi lần bị hắn gọi là tẩu tử, nàng đều chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng.
Lúc này, Tạ Trì còn chưa kịp thay bộ cát phục mà đã đến đây tìm nàng gây chuyện, tự chuốc thêm bực tức vào mình, hắn hẳn đang nổi trận lôi đình.
Xem ra ải này khó lòng qua khỏi rồi.
Nguyễn Thanh quỳ phục trên giường, dịu giọng nói: "Hôm nay là đại sự của điện hạ, tối qua văn võ bá quan hẳn phải nhập cung túc trực suốt đêm để cung nghênh đại điển. Vào lúc này, một quả phụ như thần thiếp bất cẩn để người ta nhìn thấy ra vào Đông cung, nhất định sẽ làm tổn hại đến thanh danh của điện hạ."
Trên tấm lưng trắng ngần, mịn màng của nàng, chỉ có hai sợi dây yếm mảnh mai buộc lại với nhau.
Chỉ cần khẽ kéo một cái là đã có thể ôm trọn thân thể kiều diễm, ngọt ngào ấy vào lòng, mặc sức thương yêu.
Nguyễn Thanh quả thật không dám đi.
Tạ Trì là một kẻ điên. Mọi chuyện càng thuận buồm xuôi gió, việc hắn làm càng lớn bao nhiêu, hắn lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
Bao nhiêu năm qua, hắn đã trăm phương nghìn kế, trải qua cửu tử nhất sinh, giết cả huynh đệ ruột thịt lẫn anh em kết nghĩa, khi ấy mới đoạt đích thành công, leo lên ngôi vị thái tử Đông cung.
Tối qua, hắn nhất định phải cần trút hết một phen cho thoả mới có thể xoa dịu được nỗi cuồng loạn trong lòng.
Vào thời điểm ấy, nếu Nguyễn Thanh mà đến, dẫu có chín cái mạng cũng bị hắn giày vò đến mức chỉ còn lại nửa mạng, rồi lại để người ta khiêng trả về cho xem.
Có phải nàng chưa từng bị khiêng về lần nào đâu.
Thế nên, nàng thà chịu đựng thêm vài ngày, đợi cơn cuồng nộ này của hắn qua rồi mới dỗ dành, chứ dứt khoát không chịu đâm đầu vào ngọn lửa giận của hắn.
Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Trì đang lướt qua từng tấc da thịt để lộ của Nguyễn Thanh: "Vậy tối qua ngươi chỉ ở một mình thôi sao?"
Nguyễn Thanh không khỏi ngẩn người. Hắn đa nghi đến mức nực cười.
Giờ đây, cả kinh thành đều biết phủ Văn Xương Hầu này toàn là quả phụ, lại còn có bảy tấm trinh tiết bài phường do hoàng đế ban ân. Ngoại trừ ngươi, Tạ Trì ra, đến con muỗi đực muốn bay vào cũng phải đắn đo suy nghĩ, thử hỏi còn nam nhân nào dám bước chân vào đây nữa?
Nhưng nàng lại cố tình đáp: "Không phải."
"Còn có ai?" Tạ Trì thản nhiên hỏi.
Hắn càng bình thản bao nhiêu, lại càng đáng sợ bấy nhiêu.
Nguyễn Thanh thầm mím môi: "Ngủ không được, còn có Thúy Xảo và Hương Quả ở cạnh bầu bạn. Ba người chúng thần thiếp đã đánh bài lá suốt một hồi lâu."
Căn phòng lặng đi một nhịp.
"Vậy ra vì mải chơi bài lá nên ngươi mới không chịu đến gặp cô?" Tạ Trì đã nắm được mấu chốt.
Từ nay về sau, những thứ như bài lá phải dẹp bỏ triệt để ở đại triều Đại Hi này.
Nguyễn Thanh nói: "Không phải ạ! Là thần thiếp không dám vào cung, lại nhớ nhung điện hạ nên đành phải đánh bài lá để vơi bớt nỗi khổ tương tư."
"Tương tư…"
Tạ Trì mơn trớn mái tóc mềm mại, rối bời trên đỉnh đầu nàng, nghiến chặt hàm răng: "Ngươi mà biết nhớ nhung cô thì có quỷ mới tin! Cô thấy ngươi là nóng quá nên ngủ không được thì có!"
Hắn tiện chân đá văng chậu băng bên giường.
Nguyễn Thanh chợt thấy trong lòng tràn ngập một nỗi tuyệt vọng.
Xong đời.
Quả nhiên, trốn được mùng một chẳng trốn được ngày rằm.
Tạ Trì sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu.
Quả nhiên, hắn nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng: "Lại đây, hôn ta."
Nguyễn Thanh quỳ thẳng người trên giường, nhưng không chịu nhích người về phía hắn.
"Lão phu nhân sắp tỉnh giấc ngủ trưa rồi, thần thiếp còn phải qua đó hầu hạ..."
"Lại đây, hôn ta!" Tạ Trì ngắt lời nàng.
Nguyễn Thanh đành nhích người đến trước mặt hắn, đôi tay mềm mại đặt lên bờ vai hắn, nghiêng đầu dè dặt chạm bờ môi lên bên khóe môi hắn.
Môi hắn rất đẹp, chỉ tiếc là hơi mỏng.
Vừa độc vừa ác.
Xưa nay, Nguyễn Thanh rất khó chiếm được chút lợi nào từ chỗ hắn.
Môi nàng ngậm lấy môi hắn, bất mãn lướt môi qua loa vài lần.
Tạ Trì ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng: "Bệ hạ đã ân chuẩn cho phụ mẫu ngươi từ Lĩnh Nam trở về rồi."
"Thật sao? A Nguyễn tạ ơn điện hạ!"
Trong lòng Nguyễn Thanh mừng rỡ khôn xiết, lập tức nâng khuôn mặt hắn lên, cẩn thận hôn thật chăm chú. Nàng ngả cả thân thể chỉ che bởi hai lớp vải mỏng manh vào người hắn, đầu lưỡi nhỏ ra sức tách mở hàm răng hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật đậm sâu để làm phần thưởng.