Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 49: Tình yêu vay mượn
Ở một phương diện khác, Tâm Tâm ngồi trong phòng đọc tin nhắn của Vị Nhân. Hệ thống 999 liền lên tiếng nhắc nhở:
[Hắn đang đi gặp Linh An.]
Đôi môi xinh đẹp của Tâm Tâm khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Cô soạn tin nhắn trả lời:
“Được, vậy em đợi anh về. Bao giờ anh về tới nơi thì chúng ta cùng đi tản bộ nhé. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Xưng hô đã trực tiếp chuyển từ "tôi" sang "em". Một lát sau, cô lại nhắn thêm một tin: “Vị Nhân, anh nhớ về sớm nhé. Em đợi anh.”
Cô nhắn tin ám chỉ rõ ràng như vậy, hẳn là hắn sẽ đoán được cô muốn tỏ tình.
[Chị không buồn sao?] Giọng nói tò mò của hệ thống 999 vang lên.
[Tại sao lại buồn?] – Tâm Tâm ngạc nhiên hỏi lại – [Hắn chẳng phải là đối tượng công lược của chị sao? Chị muốn thổ lộ là đúng rồi. Có Linh An ở đó sẽ giúp dự định tỏ tình của chị thất bại. Như vậy rất tốt. Em chưa nghe câu “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” sao?]
Hệ thống 999 im lặng. Tâm Tâm cũng không nói gì thêm, lặng lẽ mở tiểu thuyết trên di động ra đọc. Đột nhiên, âm thanh của hệ thống lại vang lên:
[Linh An định hôn lên má Vị Nhân, nhưng hắn đã tránh ra!]
Cùng lúc đó, điện thoại của Tâm Tâm rung lên báo có tin nhắn mới. Đó là từ Cao Kỳ, đối thủ thời đại học của cô. Trong tin nhắn là một bức ảnh, Linh An đang vươn người tới, đôi môi đã gần chạm vào má Vị Nhân. Khoảnh khắc bấm máy thật sự rất "đúng lúc", khiến người xem dễ dàng hiểu lầm rằng họ đang cực kỳ thân mật.
Tâm Tâm khẽ lướt mắt xuống dòng tin nhắn bên dưới bức ảnh mà Cao Kỳ gửi tới:
“Tâm Tâm, tớ tình cờ đi uống cà phê gặp được cảnh này. Cậu đừng buồn! Chỉ là đàn ông mà thôi, bỏ người này kiếm người khác là được.”
Một lát sau, hệ thống 999 lại rầu rĩ thông báo:
[Chị Tâm Tâm, Vị Nhân đã đưa bản thiết kế Xuân Hè của Thời trang Tâm cho Linh An rồi. Hắn còn hứa sẽ không nhắm vào công ty nhà Cảnh Triều nữa, với điều kiện là sau này Linh An phải luôn tìm mọi cách khiến hắn cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi ở trước mặt Cảnh Triều.]
[A, quả nhiên là mối tình đầu, luôn là thứ khiến người ta quyến luyến không buông tay được nhất.] Tâm Tâm cảm thán, trong lòng thoáng chút thất vọng.
Âm thanh hệ thống 999 lại tiếp tục vang lên:
[Hắn đang trên đường trở về. Hắn vừa đọc được tin nhắn hẹn gặp của chị!]
[Tinh! Độ hảo cảm của Vị Nhân tăng lên 97.]
Cùng lúc đó, điện thoại của Tâm Tâm báo có tin nhắn đến. Cô trượt màn hình đọc, là từ Vị Nhân: “Hôm nay anh có việc bận, không về sớm được.”
Chẳng phải đang trên đường trở về sao? Hắn muốn trốn tránh cô? Đây là cách hắn gián tiếp từ chối lời tỏ tình của cô sao? Cũng may cô không phải nguyên chủ, nhưng cô có thể tưởng tượng được người con gái ấy đã từng đau khổ thế nào khi bị hắn né tránh như vậy.
Một lúc lâu sau, cô mới lạnh nhạt nhắn lại: “Được, tôi hiểu. Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, anh cứ coi như tôi chưa từng nhắn gì là được. Bận việc xong về nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”
Xưng hô ngay lập tức chuyển về ngôi "tôi" đầy xa cách. Ý ngầm của cô rất rõ ràng, cô đã hiểu lời từ chối của hắn, và cô sẽ không để cả hai phải khó xử thêm nữa.
[Tinh! Độ hảo cảm của Vị Nhân lên đến 98!] Hệ thống 999 nhắc nhở.
Tâm Tâm nhìn tin nhắn, lắc đầu cảm khái. Vị Nhân này thực khó hiểu, tâm tư trả thù của hắn rốt cuộc lớn đến đâu, lại có thể đè được cả độ hảo cảm 98?
Rất tiếc, cô chỉ cho hắn một cơ hội duy nhất mà thôi.