DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 48: Tình yêu vay mượn

684 từ

Sau đó, hắn thay một bộ vest chỉnh tề, ung dung rời đi.

Quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Trong một góc khuất ít người chú ý, Linh An đã ngồi sẵn.

Không lâu sau, Vị Nhân xuất hiện.

Hắn không vội vàng, cũng không nhìn quanh tìm kiếm, chỉ cần bước vào, ánh mắt hắn đã lập tức khóa chặt vị trí của cô, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

Từ đầu đến cuối, không một lời chào, chỉ có khí thế áp đảo vô hình khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

“Vị Nhân, anh có thể nể tình sáu năm tôi ở bên anh mà cứu công ty nhà Cảnh Triều được không?” Linh An mở lời trước.

Vị Nhân không trả lời. Hắn chỉ nhìn cô. Ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt, mang theo cảm giác bề trên rõ rệt, như đang nhìn một người đến cầu xin, chứ không phải người từng ở bên mình suốt sáu năm.

Ngón tay hắn đặt trên mặt bàn, gõ nhẹ từng nhịp, chậm rãi… kiên nhẫn… như thể đang chờ cô tự hạ thấp mình hơn nữa.

Linh An cắn chặt môi. Cảm giác quen thuộc ấy… lại quay trở về. Suốt sáu năm qua, hắn vẫn luôn như vậy, cho cô tất cả, nhà cửa, xe cộ, tài nguyên, địa vị, nhưng chưa từng cho cô một chút ngang hàng.

Ở trước mặt hắn, cô chưa từng được phép đứng thẳng.

Mỗi một thứ hắn ban cho, đều giống như bố thí từ trên cao ném xuống.

Mỗi một lần cô mở miệng cầu xin, đều phải tự hạ mình xuống thấp hơn một bậc.

Nếu hắn hài lòng, hắn sẽ tiện tay đáp ứng, như ban ân.

Nếu không, hắn sẽ giống như lúc này.

Im lặng.

Lạnh nhạt.

Ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt không hề che giấu, khiến cô tự thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Không giống Cảnh Triều… Ở bên anh, cô luôn được nâng niu, được dỗ dành, được coi như tất cả.

Còn ở trước mặt Vị Nhân, cô chỉ là người phải ngẩng đầu nhìn lên.

Tình cảm của hắn… chưa từng là tình yêu, mà là chiếm hữu, là kiểm soát, là một sự áp đặt đến nghẹt thở.

Nhưng lúc này, cô không có tư cách lựa chọn.

Linh An ngẩng đầu lên, nước mắt đã tràn khỏi hốc mắt:

“Vị Nhân, với anh, công ty nhà Cảnh Triều chẳng là gì cả, có lẽ không bằng một móng tay của anh. Nhưng tôi không thể nhìn anh ấy rơi vào tuyệt cảnh. Tôi cầu xin anh, hãy nể tình sáu năm qua...”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cả người cô run lên vì khóc.

Đáng thương đến mức khiến người khác không nỡ nhìn.

Cô đưa tay ra, muốn nắm lấy tay hắn, như đã từng làm vô số lần trước đây, chỉ cần chạm vào, chỉ cần mềm yếu một chút, hắn… thường sẽ nhượng bộ.

Nhưng lần này, ngay trước khi đầu ngón tay cô chạm tới, Vị Nhân đã rút tay lại, dứt khoát, không chút do dự, như tránh một thứ không đáng chạm vào.

Linh An sững lại.

Ánh mắt cô mở to, đầy vẻ không thể tin nổi.

Suốt sáu năm qua… chỉ cần cô khóc, chỉ cần cô nắm tay hắn, dù hắn có không vui đến đâu, cuối cùng cũng sẽ chiều theo.

Hắn chưa từng… né tránh cô.

Chưa từng khiến cô mất mặt đến mức này.

Một cảm giác hoảng loạn thoáng qua.

Nhưng rất nhanh, cô tự ép mình bình tĩnh lại.

Có lẽ… chỉ là vì lần này… người cô cầu xin cho… lại là tình địch của hắn. Hắn đang ghen.

Nhưng dù có ghen, cũng đâu thể đối xử với cô như thế. Trong lòng cô dâng lên một chút tủi thân, khóe mắt không nhịn được mà chua xót, càng đỏ hơn trước đó.