DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 33: Tình yêu vay mượn

553 từ

Những ngày tiếp theo, bệnh viện trở thành điểm dừng chân quen thuộc của Tâm Tâm.

Cứ đúng giờ, cô lại xuất hiện tại phòng bệnh với những món ăn thanh đạm nhưng đủ chất, tỉ mỉ chăm sóc Vị Nhân từ miếng ăn giấc ngủ trước khi tất tả ngược xuôi lo việc ở công ty.

Sự hiện diện của Tâm Tâm giống như liều thuốc trấn an hữu hiệu nhất.

Ánh mắt Vị Nhân không còn vẻ u ám, lạnh lẽo như ngày đầu họ gặp gỡ.

Hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và đôi khi còn chủ động bắt chuyện, tìm cách giữ cô ở lại thêm một chút.

Ngày tháo bột cuối cùng cũng đến.

Bác sĩ Cao Phong mỉm cười thông báo rằng sau hôm nay, Vị Nhân có thể xuất viện và bắt đầu hành trình vật lý trị liệu.

“Tốt quá rồi, Vị Nhân! Cuối cùng ngày này cũng tới!” Tâm Tâm reo lên đầy phấn khích. Trong lúc bác sĩ cẩn thận gỡ bỏ lớp bột trắng xóa, cô không kìm được mà nắm chặt lấy tay hắn.

Vị Nhân cũng không giấu nổi vẻ hồi hộp. Trái tim hắn đập liên hồi, xen lẫn một chút lo sợ mơ hồ. Nhỡ đâu... nhỡ đâu tháo ra rồi, hắn vẫn không thể đi lại được thì sao?

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, bốn mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân vừa được giải phóng.

Bác sĩ Cao Phong dùng dụng cụ y khoa châm nhẹ vào lòng bàn chân hắn để kiểm tra phản xạ.

“Đau!” Vị Nhân khẽ kêu lên. Nhưng ngay lập tức, một luồng điện mừng rỡ chạy dọc sống lưng, hắn quay sang nhìn Tâm Tâm, giọng run rẩy:

“Tâm Tâm... tôi thấy đau! Tôi có cảm giác rồi!”

“Tôi biết, tôi biết mà!” Tâm Tâm gật đầu liên tục, hốc mắt đã đỏ hoe vì xúc động.

Thấy cô nghẹn ngào như sắp khóc, Vị Nhân ngẩn ra, rồi hỏi một câu đầy ngốc nghếch: “Tâm Tâm, sao... sao cô lại khóc?”

“Đồ ngốc! Là vì tôi vui quá thôi!” Cô lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười dịu dàng.

Đến lúc này, Vị Nhân mới sực nhận ra họ vẫn đang nắm tay nhau chặt cứng. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền sang khiến vành tai hắn đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

[Ting! Độ hảo cảm: 95!] Tiếng thông báo của 999 vang lên trong đầu Tâm Tâm.

Giai đoạn tập vật lý trị liệu bắt đầu. Dù vất vả và đau đớn, Vị Nhân chưa bao giờ than vãn.

Những lúc nghỉ ngơi, hắn lại vùi đầu vào laptop, lặng lẽ triển khai kế hoạch đưa Thời trang Tâm vươn tầm quốc tế, đồng thời âm thầm giăng lưới bủa vây sản nghiệp nhà Cảnh Triều.

Vị Nhân ra tay vô cùng tinh quái.

Nếu Tâm Tâm không có hệ thống nhắc nhở, có lẽ chính cô cũng không nhận ra những biến động "tự nhiên" trên thị trường lại là sản phẩm từ bàn tay hắn.

Hắn đá văng công ty của Cảnh Triều ra khỏi những mặt bằng đắc địa nhất tại trung tâm New Star, nhường chỗ cho các showroom của nhà họ Tâm.