DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 32: Tình yêu vay mượn

603 từ

Vị Nhân không kìm được kích động, trở tay nắm chặt lấy tay Tâm Tâm, đôi mắt xoáy sâu vào cô:

“Cô nói thật chứ? Chân tôi... thực sự còn hy vọng?”

“Đúng vậy, Vị Nhân. Anh vẫn còn cơ hội.” Tâm Tâm gật đầu, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui thuần khiết.

Vì quá phấn khích, Vị Nhân vô tình siết mạnh tay khiến Tâm Tâm khẽ nhăn mày:

“Á! Vị Nhân, anh làm tôi đau đấy.”

“Tôi xin lỗi!”

Hắn hốt hoảng buông lỏng tay, rồi như một bản năng, hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, vụng về xoa xoa và thổi nhẹ vào đó, hy vọng hơi ấm của mình có thể làm dịu đi vết đỏ.

Hành động thân mật đột ngột khiến Tâm Tâm đỏ bừng mặt. Cô vội vàng rụt tay lại, lúng túng nói:

“Được rồi, không sao nữa. Đi thôi, chúng ta ăn sáng rồi còn đến gặp bác sĩ Cao.”

Nói xong, cô đi thẳng về phía trước, quên cả việc vòng ra sau đẩy xe lăn cho hắn như mọi ngày.

Nhìn bàn tay trống trải, Vị Nhân thoáng hiện lên vẻ mất mát.

Hắn âm thầm lo lắng. Cô ấy giận mình sao? Vì mình quá đường đột ư?

Niềm vui sắp khỏi chân bỗng chốc giảm đi một nửa, thay vào đó là sự thấp thỏm. Rõ ràng ban đầu chỉ là quan hệ hợp tác, sao giờ đây hắn lại cứ lo được lo mất vì một cái cau mày của cô như vậy?

Dù chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành ai, nhưng lúc này, một sức mạnh vô hình cứ thôi thúc hắn phải đuổi theo, phải làm cho cô mỉm cười trở lại.

Hắn vội vàng điều chỉnh xe lăn, lộc cộc theo sau cô.

Chín giờ sáng, tại văn phòng của bác sĩ Cao Phong.

Sau một loạt các xét nghiệm chuyên sâu, vị bác sĩ mỉm cười đầy lạc quan:

“Kết quả rất khả quan. Chân của cậu hoàn toàn có thể chữa khỏi. Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật nối lại gân ngay, sau đó bó bột. Chỉ cần sang tháng tháo bột là có thể bắt đầu tập vật lý trị liệu.”

Nghe đến đó, Vị Nhân như người từ cõi chết trở về.

Hắn theo bản năng quay sang nhìn Tâm Tâm. Vừa vặn lúc đó cô cũng quay sang nhìn hắn. Hai tầm mắt giao nhau, hắn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cô là niềm hạnh phúc vỡ òa, còn hạnh phúc hơn cả chính hắn - chủ nhân của đôi chân này.

Tâm Tâm đặt tay lên vai hắn, giọng run run vì xúc động:

“Tốt quá rồi, Vị Nhân!”

“Ừ!” Hắn gật đầu, cổ họng nghẹn đắng.

Nhìn cô gái vì chuyện của mình mà hốc mắt đỏ hoe, trái tim Vị Nhân khẽ run rẩy một nhịp thật mạnh. Mọi toan tính "lợi dụng" ban đầu dường như đã tan thành mây khói từ lúc nào không hay.

Ngay trong ngày hôm đó, Tâm Tâm tận dụng mọi mối quan hệ của nhà họ Tâm để sắp xếp ca phẫu thuật vào sáng hôm sau.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng ấy, Tâm Tâm không rời khỏi cửa phòng mổ nửa bước, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện. Cho đến khi bác sĩ Cao Phong bước ra, tháo khẩu trang và nở nụ cười báo tin thành công mỹ mãn, cô mới thực sự trút bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng.