Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 26
“Được, vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Tớ cũng không cần cậu giúp tớ mãi, chỉ cần năm năm là đủ. Trong năm năm này, vật tư và tinh hạch cậu thu được đều thuộc về tớ. Hết thời hạn năm năm, hoặc khi tích đủ cho tớ một vạn tinh hạch, cậu sẽ được tự do. Nhưng cậu phải thề giữ bí mật, và vĩnh viễn không được làm hại tớ.”
“Được thôi, không vấn đề gì, ký luôn đi.”
Lam Tiểu Niệm cũng không ngờ Từ Chu lại dễ nói chuyện như vậy. Trái lại, Cao Phi Bằng lại có chút do dự.
Cao Phi Bằng nói chậm rãi:
“Tinh hạch có thể đều cho em, nhưng mạng của anh là của đội trưởng Thời. Điều kiện này có thể đổi không?
Ví dụ trong năm năm đó em không được hạn chế tự do của anh, đổi lại tinh hạch của anh trừ phần cần để thăng cấp toàn bộ đều cho em. Trong năm năm này anh sẽ cố gắng giết nhiều tang thi hơn, kiếm thêm tinh hạch, đủ cho em một vạn, thế nào?”
Lam Tiểu Niệm cười nói:
“Không cần đâu anh Bằng, đều là người một nhà, không cần tính toán rạch ròi vậy.”
Cao Phi Bằng lập tức bác bỏ:
“Không được. Lọ thuốc này rất quý, anh em ruột thịt còn phải tính cho rõ. Anh không thể chiếm tiện nghi của em.”
Lam Tiểu Niệm gật đầu:
“Vậy được, em đi viết khế ước.”
Tâm trạng cô cực kỳ tốt, vừa nhảy chân sáo đi viết hợp đồng, trong lòng lại không khỏi thấy tiếc nuối.
Đáng tiếc, Phương Văn Giác cao thủ chiến đấu trời sinh lại tự mình thức tỉnh dị năng. Nếu không, kéo anh ta về làm cu li năm năm thì đúng là lời to.
Viết xong khế ước, Lam Tiểu Niệm còn nhấn mạnh lại một lần:
“Lọ thuốc này không phải uống là chắc chắn thành công. Nếu một lọ không được mà phải dùng thêm lọ nữa thì thời hạn hợp đồng sẽ phải nhân đôi.”
Cao Phi Bằng đáp gọn:
“Không sao, chuyện nhỏ.”
“Nếu thật sự không thức tỉnh được dị năng, em cũng không lừa anh. Khi đó chỉ cần bồi thường cho em một nghìn tinh hạch tiền tổn thất là được. Các anh muốn thăng cấp cần bao nhiêu tinh hạch em cũng có thể cung cấp, nhưng để công bằng thì sẽ thu phí thủ tục. Phần tinh hạch dư sẽ ghi sổ, đến khi đủ một vạn tinh hạch chưa tinh lọc thì các anh được tự do.”
Sau khi xác nhận cả hai đều không có ý kiến, Lam Tiểu Niệm kéo hai người lần lượt ký tên, còn bắt lăn tay.
Có trong tay bản “khế ước bán mình” này, Lam Tiểu Niệm vui vẻ chia cho mỗi người một ống nghiệm nhỏ 10 ml.
Bên trong là nước linh tuyền mà cô tích trữ trong không gian. Hiện trong không gian của Lam Tiểu Niệm chỉ còn ba ống nhỏ như vậy, đều là cô tích góp từng chút một mỗi ngày.
Cô hy vọng bọn họ may mắn như Thời Vũ Thần, uống vào là có thể thức tỉnh dị năng.
Nếu một lần không được, uống hết ba ống hy vọng cũng có thể thành công. Nếu vẫn không được…vậy thì Lam Tiểu Niệm thật sự lỗ lớn.
Sau khi hai người uống nước linh tuyền rồi đi tắm rửa, Từ Chu quả nhiên bắt đầu sốt cao, còn Cao Phi Bằng thì không có phản ứng gì.
Lam Tiểu Niệm chột dạ nói:
“Anh Bằng…anh thử thêm lần nữa đi. Người một nhà, em không tăng giá đâu.”
Cao Phi Bằng lắc đầu:
“Không được. Cứ theo quy củ. Nếu không sau này em còn làm người thế nào.”
Cao Phi Bằng dứt khoát ký thêm điều khoản bổ sung, uống thêm một lọ nước linh tuyền, nhưng vẫn không có tác dụng.
Lam Tiểu Niệm cắn răng, lại đưa cho anh một ống nữa.
Cao Phi Bằng đúng là người tàn nhẫn với chính mình. Anh thật sự ký thêm phụ lục, kéo thời hạn “bán mình” lên tới mười lăm năm.