Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 25
“Nếu cậu muốn đi theo thì tự lái xe theo sau, tự tìm đồ ăn, tự tìm chỗ ở, tự giết tang thi. Chúng tôi không thể chăm sóc cậu quá nhiều.”
“Được, được, anh Cảnh Phong , em nghe lời. Em thật sự sẽ không quấy rầy Tiểu Niệm.”
Lam Tiểu Niệm nhìn chằm chằm Từ Chu, rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, Từ Chu hẳn là có dị năng, hơn nữa còn là dị năng hệ Thủy cực kỳ mạnh.
Người khác dùng dị năng Thủy đa phần chỉ để phóng nước, lực sát thương rất thấp. Nhưng Từ Chu thì khác anh ta là một tên biến thái đúng nghĩa, có thể thao túng lượng nước trong cơ thể đối phương để giết người, giết tang thi. Mức độ hung tàn ấy khiến người ta gần như không thể phòng bị.
Một người như vậy, lại còn chưa thức tỉnh dị năng?
Lam Tiểu Niệm giả vờ mệt mỏi, ngồi nghỉ bên cạnh, nhưng thực chất là đang lật lại cuốn “sách” trong đầu, tìm thời điểm Từ Chu thức tỉnh dị năng.
À ba ngày sau. Cậu ta vì đắc tội với người khác, suýt chút nữa bị đánh chết. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, dị năng trong cơ thể mới bị kích hoạt thuộc kiểu thức tỉnh trong tình huống khẩn cấp.
Vậy nếu không thể giết Từ Chu cho xong chuyện, thì có nên đổi một cách nghĩ khác không?
Ví dụ như dụ cậu ta về làm việc cho mình? Để cậu ta đi kiếm tinh hạch cho mình?
Đúng vậy! Trong lòng Lam Tiểu Niệm bỗng nhiên sáng tỏ. Giết người thì quá đẫm máu, lại còn nặng gánh tâm lý, chi bằng đổi sang cách khác.
Nếu biến đám nam chính, nam phụ đầy não yêu đương này thành cuồng công việc, bắt bọn họ mỗi ngày gào thét giết tang thi, thì cô Lam Tiểu Niệm cũng coi như góp phần cứu vớt nhân loại rồi còn gì?
Ví dụ như Phương Văn Giác không cần ba năm, chỉ một năm sau đã có thể trưởng thành thành dị năng giả cấp năm. Chỉ cần cho anh hai bình nước sông trong không gian, anh có thể một mình dọn sạch cả một thành phố đầy tang thi.
Còn Từ Chu, nếu trưởng thành hoàn toàn, đúng là khắc tinh của thực vật biến dị và động vật biến dị.
Chỉ cần trong cơ thể đối phương có nước, cậu ta đều có thể rút sạch, biến thực vật biến dị thành xác khô.
Người như vậy, giết thì quá đáng tiếc. Để cậu ta đi yêu đương dây dưa với Tô Nhuyễn Nhuyễn lại càng là lãng phí tài nguyên.
Chi bằng bắt cậu ta cuốn lên, ngày ngày giết tang thi, để tinh hạch ùn ùn kéo tới.
Thôi được rồi, Lam Tiểu Niệm thừa nhận mình là người thực tế. Mấy thứ trách nhiệm xã hội chỉ là tiện thể, mục tiêu chính của cô vẫn là tinh hạch.
Nghĩ thông suốt, Lam Tiểu Niệm đột nhiên đứng dậy:
“Anh Bằng, Từ Chu, em có chút chuyện muốn nói với hai người.”
Từ Chu lập tức đáp, lon ton chạy theo:
“Tiểu Niệm, tớ tới ngay.”
Nhưng Cao Phi Bằng túm thẳng cổ áo cậu ta kéo đi, đề phòng cậu ta chẳng khác gì đề phòng cướp, không cho lại gần Lam Tiểu Niệm.
Ba người dứt khoát rời khỏi nhà Phương Tình, đứng cạnh chiếc xe địa hình, tách khỏi những người khác để nói chuyện.
Không đợi họ hỏi, Lam Tiểu Niệm đã chủ động lên tiếng:
“Hai người có muốn thức tỉnh dị năng không?”
“Muốn! Rất muốn!”
Từ Chu kích động đến mức mái tóc đỏ trên đầu cũng rung lên theo. Cao Phi Bằng không nói gì, chỉ mím môi, rồi nghiêm túc gật đầu.
Lam Tiểu Niệm tiếp tục:
“Em có hai lọ thuốc. Xác suất kích hoạt dị năng rất cao, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân các anh phải có tiềm năng.”
Từ Chu vui mừng như phát điên:
“Cho tớ thử đi, cho tớ thử đi!”
Sắc mặt Cao Phi Bằng lại càng nghiêm túc hơn:
“Không được! Thằng nhóc này không đáng tin, không thể cho nó.”
Từ Chu vội vàng nói, giọng đầy nôn nóng:
“Đừng mà, Tiểu Niệm, cho tớ thử đi.”
“Chỉ cần tôi thức tỉnh được dị năng, sau này tớ là người của câụ. Câụ bảo tớ đi hướng đông, tớ tuyệt đối không đi hướng tây. Vật tư tớ thu được đều đưa cho cậu, tinh hạch cũng đưa hết, được không?”
Lam Tiểu Niệm nghiêng đầu nhìn Từ Chu:
“Cậu chắc chứ? Không lừa tớ?”
“Tớ khi nào lừa cậu?”
“Nhưng tớ nói trước, tớ sẽ không đáp lại tình cảm của cậu. Lọ thuốc này chỉ coi như tiền công thôi, cậu vẫn chấp nhận chứ?”
Từ Chu không chút do dự: “Đương nhiên rồi! Bây giờ là tận thế, không có dị năng thì chỉ bị người khác bắt nạt. Chỉ cần có dị năng, mấy chuyện đó tớ còn để ý làm gì?”