Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 23
Điều khiến Lam Tiểu Niệm vui nhất là lần này thu được rất nhiều hạt giống. Tuy không có hạt giống lương thực, nhưng các loại rau củ và hoa thì không ít, hoàn toàn đủ để làm phong phú nguồn vật tư trong không gian.
Những người khác cũng rất vui, không chỉ thu được tinh hạch giúp nâng cấp dị năng, mà mỗi người còn ghi nợ không ít vật tư ở chỗ Lam Tiểu Niệm.
Việc ghi chép vật tư Lam Tiểu Niệm không thích làm, nên giao hết cho Phương Tình phụ trách. Đừng thấy cậu ấy ngày thường ồn ào, nhưng khi ghi sổ lại cực kỳ nghiêm túc, đúng là dân học tài chính kinh tế.
Đến khoảng một giờ rưỡi trưa, bọn họ cuối cùng cũng đến trước cửa nhà họ Phương.
Thật ra nhà Phương Tình không xa nhà Lam Tiểu Niệm. Trước đây Phương Văn Giác lái xe đưa cậu sang cũng chỉ mất chừng mười lăm phút. Chỉ là chuyến này vừa phải đi đường vòng, lại bị chậm trễ liên tục, nên mới tốn cả buổi sáng.
Nhà họ Phương nằm ở khu giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, là một căn nhà nhỏ có sân, lớn hơn nhà Lam Tiểu Niệm khá nhiều.
Lúc này, thấy cổng sân mở toang, xe dừng lại mà vẫn không có ai ra đón, tim Phương Tình không khỏi thắt lại, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên. Lam Tiểu Niệm đưa tay nắm lấy tay Phương Tình, muốn truyền cho cậu ấy chút sức mạnh.
Lam Tiểu Niệm biết rõ kết cục, nhưng vẫn không kìm được mà đau lòng thay cho Phương Tình.
“Đoàng!”
Trong nhà đột ngột vang lên một tiếng súng. Phương Tình cuối cùng cũng không kiềm chế được, vội vàng chạy về phía trước.
Lam Tiểu Niệm và những người khác lập tức theo sát phía sau, sợ Phương Tình quá kích động mà bị tang thi cắn.
Nhưng vừa bước vào nhà, lại có thêm một tiếng súng vang lên, viên đạn lần này trực tiếp bắn trúng vai Phương Tình.
Phương Tình vốn tính nóng nảy, lại còn bị tập kích ngay trong nhà mình, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều. Cô lập tức ném thẳng một quả cầu lửa về phía đối phương.
Người kia vừa định bắn phát thứ hai thì đã không còn cơ hội. Trước sức mạnh dị năng áp đảo, khẩu súng trong tay anh ta bị ngọn lửa nung chảy, bàn tay cũng bị bỏng nặng.
“Phương Tình, câụ phát điên cái gì vậy?
"Từ Chu, sao cậu lại ở nhà tôi? Sao còn cầm súng? Vừa rồi cậu bắn ai? Anh bắn bố tớ à? Còn định giết cả tớ nữa sao?”
“Cậu đừng có nói bậy. Tôi bắn tang thi, không nhìn thấy cậu.”
Từ Chu để tóc ngắn nhuộm đỏ, ngũ quan sắc nét, mang khí chất ngông ngạo kiểu “trai hư”, rất được nữ sinh cấp ba yêu thích.
Tay áo và bàn tay Từ Chu đều bị Phương Tình làm bỏng, trông khá chật vật.
Nhưng khi nhìn thấy Lam Tiểu Niệm đứng bên cạnh Phương Tình, mắt Từ Chu lập tức sáng lên. Cậu ta thậm chí mặc kệ bàn tay đang bị bỏng, lao tới định ôm Lam Tiểu Niệm.
“Lam Tiểu Niệm, cậu không sao là tốt rồi! Làm tớ lo chết mất. Hôm qua gọi cho cậu mãi mà không liên lạc được.”
Lam Tiểu Niệm bất lực trợn mắt, lùi lại mấy bước:
“Chúng ta không thân.”
Nói chính xác thì Lam Tiểu Niệm đơn phương không thân với Từ Chu, còn Từ Chu thì lại luôn tự nhận mình rất thân với cô.
Là hàng xóm của Phương Tình, hai người họ đúng kiểu vừa ghét nhau vừa là thanh mai trúc mã. Từ mẫu giáo đến cấp ba, năm nào cũng học chung lớp.
Đáng tiếc, mối quan hệ thanh mai trúc mã ấy chẳng hề nảy sinh tình cảm. Đến thời cấp ba, vì “hồng nhan họa thủy” Lam Tiểu Niệm, mâu thuẫn giữa Phương Tình và Từ Chu càng ngày càng gay gắt. Hễ gặp là cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau mấy lần.
Phương Tình cãi nhau với Từ Chu dĩ nhiên không phải vì thích cậu ta, mà là vì sợ tên tai họa này đi quấy rầy cô bạn thân nhất của mình.
Trong mắt Phương Tình, Từ Chu chẳng khác gì cóc ghẻ đội lốt người, làm sao xứng với Tiểu Niệm nhà cô vừa xinh đẹp vừa học giỏi.
Vậy mà Từ Chu vẫn không biết tự lượng sức mình. Từ lần đầu nhìn thấy Lam Tiểu Niệm, cậu ta đã mất hồn. Chỉ cần có cơ hội là tỏ tình, ngày nào cũng viết thư tình cho cô. Dù bị từ chối, cậu ta vẫn bám riết không chịu từ bỏ. Suốt ba năm cấp ba, cậu ta viết hơn ba trăm lá thư tình.
Sau này cậu ta không còn viết thư nữa, không phải vì giác ngộ, mà vì bị anh trai của Lam Tiểu Niệm, Lam Cảnh Phong, đánh cho một trận nên sợ hãi.