DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 22

860 từ

Lam Tiểu Niệm thậm chí trực tiếp đưa hai viên tinh hạch đã được tinh lọc cho Phương Tình và Hứa Mục:

“Cho hai người mượn trước.”

Phương Tình ôm lấy Lam Tiểu Niệm, làm nũng:

“Tiểu Niệm, cậu tốt quá đi, vừa có không gian lại còn tinh lọc được tinh hạch. May mà không tách đội với cậu, nếu không mình chắc chắn hối hận chết mất.”

Phương Văn Giác cười gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với lời của Phương Tình. Còn chuyện Lam Tiểu Niệm đưa viên tinh hạch hệ Hỏa đã tinh lọc cho Phương Tình trước, anh cũng không để ý. Dù sao chỉ cần một tiếng nữa là viên còn lại cũng tinh lọc xong, anh không cần phải so đo với cô em họ của mình.

Hơn nữa, hai anh em họ tuy đều thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, nhưng chênh lệch sức mạnh lại khá lớn. Phương Văn Giác tiện tay là có thể ném ra một quả cầu lửa lớn, gần như không tốn sức. Còn Phương Tình thì chỉ có thể nhóm lên một ngọn lửa nhỏ xíu, nhìn qua đúng là quá yếu, rõ ràng cần được nâng cấp hơn.

Lam Tiểu Niệm nhẹ nhàng đẩy Phương Tình ra, nghiêm mặt lại, giả vờ hung dữ:

“Hừ, đừng nghĩ nói mấy lời ngọt ngào là có thể xài chùa tinh hạch của mình. Đây là cho mượn, phải trả lại, mà là trả gấp đôi đó. Ăn no chưa? Ăn no rồi thì mau ra ngoài giết tang thi trả nợ cho mình.”

Phương Tình tinh nghịch đấu võ mồm với Lam Tiểu Niệm: “Tuân lệnh, cô nương.”

Trong bầu không khí náo nhiệt, năm người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang toàn bộ những thứ có thể dùng trong phòng bỏ vào không gian của Lam Tiểu Niệm. Chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ không quay lại, họ đổi sang một chiếc xe địa hình rồi lên đường.

Dù biết rõ người nhà họ Phương có khả năng đã biến thành tang thi, Lam Tiểu Niệm vẫn quyết định đi cùng Phương Tình đến xem. Dù sao đó cũng là bố mẹ và người thân của cậu ấy, chỉ khi tận mắt chứng kiến, Phương Tình mới có thể thật sự yên tâm.

Biết đâu Lam Tiểu Niệm còn sống được, thì nhà họ Phương cũng có thể còn người sống sót thì sao?

Trên đường đi, có thêm ba dị năng giả gia nhập đội, tốc độ tiêu diệt tang thi tăng lên rõ rệt, chỉ là quá trình đào tinh hạch thì hơi đẫm máu.

Lam Tiểu Niệm cũng tham gia vào đội dọn dẹp, cầm một con dao quân đội nhỏ sắc bén, cẩn thận đào tinh hạch.

Thực ra cảnh tượng này chỉ mang tính hình thức, trên thực tế Lam Tiểu Niệm luôn tranh thủ lười biếng. Cô chỉ ngồi xổm bên cạnh tang thi, cầm dao giả vờ làm động tác, sau đó lén dùng dị năng hệ mộc tạo ra những mũi gai mảnh để hoàn thành công việc.

Dị năng đúng là thứ tốt, nhưng cũng rất tốn sức. Hiện giờ bọn họ đều chỉ là dị năng giả cấp một vừa mới thức tỉnh, thuộc kiểu đánh hăng mười phút, nghỉ lấy sức cả tiếng.

Kết quả là sau một ngày, người giết được nhiều tang thi nhất lại là Cao Phi Bằng.

Anh Bằng không có dị năng, nhưng anh có súng. Ở giai đoạn hiện tại, chỉ cần còn đạn thì tốc độ dùng súng giết tang thi vẫn nhanh hơn rất nhiều.

Lam Tiểu Niệm cũng đưa súng cho anh Hứa, chỉ là dọc đường không gặp tình huống quá nguy hiểm, nên anh chưa dùng tới, xem ra là muốn chừa mặt mũi cho anh Bằng.

Hứa Mục có tính cách giống hệt ngoại hình của mình, ôn hòa, nhã nhặn, kiểu đàn ông ấm áp, rất biết nghĩ cho người khác.

Trước đây trong đội Tuyết Hồ, anh Hứa là đội phó đội, gần như kiêm luôn vai trò hậu cần và quản gia. Vì là người lớn tuổi nhất, tính tình lại ôn hòa, nên luôn chú ý chăm sóc cảm xúc của đồng đội.

Ví dụ như bây giờ, trong bốn người họ đều có dị năng, chỉ riêng Cao Phi Bằng là không có, nên anh Hứa đặc biệt để ý tới cảm xúc của anh ấy, sợ anh ấy bị áp lực.

Dù Cao Phi Bằng bắn hơi tốn đạn, anh Hứa vẫn rất hiểu ý không mở miệng ngăn cản, dự định cứ để anh ấy xả hết trong ngày hôm nay, tối về sẽ nói chuyện sau.

Chuyến đi này bọn họ không vội. Vừa đi vừa thu thập vật tư trên đường, tiện thể giết tang thi để rèn luyện dị năng và thu tinh hạch.

Nhân lúc phần lớn mọi người còn đang trốn trong nhà, lực lượng cứu viện vẫn chưa tới kịp, bọn họ tranh thủ gom được khá nhiều kho hàng, tiệm thuốc và chợ nông sản.