Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 2
"Hi hi..." Đột nhiên nghe thấy tiếng cười, Hải Hinh nhìn sang. Cô thấy cô gái đang che miệng cười, đôi mắt cô ấy cũng sáng long lanh như nho đen.
"Lúc khóc lúc cười, cô kỳ lạ thật đấy. Cô nói mau đi, tôi còn vội đi đầu thai."
Cô gái nhìn Hải Hinh bằng ánh mắt vừa vô tội vừa đau khổ, cuối cùng cô ấy nói một cách thoải mái:
"Tôi không quay về được nữa rồi. Cô không nhận ra sao? Chúng ta trông rất giống nhau, vì chúng ta là cùng một người ở hai chiều không gian khác nhau. Việc cô đến đây đã được số phận quyết định từ trước. Người cần đi đầu thai là tôi. Sau khi tôi rời đi, tôi sẽ truyền lại ký ức cho cô, mong là nó sẽ có ích với cô. Ngoài ra, nếu có cơ hội, thì cô hãy giúp đỡ người thân bên nhà nội của tôi, họ cũng là người thân của cô đó. Tạm biệt..."
Nói xong, bóng hình của cô ấy dần tan biến. Hải Hinh vừa gọi vừa đuổi theo, nhưng không còn thấy cô ấy nữa.
Ngay sau đó, trong đầu cô như bị nhồi đầy bông, một luồng năng lượng khổng lồ ập vào. Nếu thần thức của cô không đủ mạnh thì chắc chắn cô đã đau đến mức ngất xỉu.
Nhưng lúc này cô chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô từ từ sắp xếp lại ký ức trong đầu.
Rạng sáng, ngoài tiếng "cạch... cạch..." của tàu hỏa, những âm thanh khác cũng trở nên ồn ào hơn. Hải Hinh đã chậm rãi sắp xếp xong lượng ký ức khổng lồ trong đầu.
Hải Hinh đã tốn rất nhiều thời gian cho đống ký ức này. Mặc dù trước đây thần thức của cô rất mạnh, nhưng khi cô đổi thân thể, nó chỉ còn lại một chút năng lượng tương đương với kỳ Trúc Cơ. Hơn nữa, ký ức của Vu Hải Hinh không chỉ là một đời, mà là tận hai đời.
Đương nhiên còn có một vấn đề cuối cùng. Đây là một quyển sách, hơn nữa, nó còn là thế giới kết hợp giữa xuyên không và sống lại. Không biết vì sao lại thành ra như vậy, nhưng cô đoán có thể là do diễn biến của cốt truyện không phù hợp với ý chí của thế giới nên cuối cùng thế giới mới đi đến diệt vong.
Cô đang suy nghĩ thì có người đẩy nhẹ tay cô, rồi nói:
"Vu Hải Hinh, Vu Hải Hinh, mau dậy đi. Cậu có muốn ăn chút gì không?"
Hải Hinh sững sờ một lát mới phản ứng lại, từ giờ cô chính là Vu Hải Hinh. Hy vọng bố mẹ và anh trai cô ở Trái Đất có thể tha thứ cho sự bất hiếu của cô. Mong họ biết rằng, cho dù ở đâu thì cô cũng sẽ sống tốt.
Cô đưa tay vén mái tóc dài sang bên cạnh, rồi gật đầu: "Cảm ơn cậu, Hải Anh."