DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 1

514 từ

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Mùi khó chịu, tiếng ồn ào, tiếng thở, tiếng nghiến răng... Đủ các loại mùi và âm thanh ập vào tai, vào mũi cô gái tóc dài đang ngồi dựa trên ghế. Tóc cô dài đến ngực nhưng không được buộc gọn mà lòa xòa che kín khuôn mặt.

"Ưm... A..." Cô phát ra một tiếng rên rất khẽ, nếu không chú ý thì sẽ không nghe thấy. Cô gái giơ bàn tay thon dài trắng nõn lên vén mái tóc trước mắt, để lộ ra đôi mắt màu xám khói trong trẻo như ngọc lưu ly.

Ánh mắt cô từ hoang mang chuyển sang kinh ngạc, rồi cô quay sang nhìn gương mặt mờ ảo phản chiếu trên tấm kính bên cạnh. Mày cô nhíu chặt, rồi cô nhắm mắt lại.

Cô gái cười lạnh trong lòng, không ngờ cô vẫn còn sống, nhưng cô lại đến một chiều không gian khác. Cô gái chấp nhận việc mình đã đổi sang một thân phận khác một cách rất bình thản, dù sao cũng không phải cô chưa từng thấy chuyện linh hồn cướp xác. Cô cười lạnh là vì cô thấy chủ nhân cũ của thân thể này rất đáng thương.

Chủ nhân của thân thể mà cô chiếm giữ vẫn đang ở trong thân thể này, hai người đứng đối diện nhau. Nguyên chủ khóc như mưa khiến Hải Hinh thấy rất phiền.

"Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhập vào thân thể cô. Cô đừng khóc nữa được không? Tôi sẽ nghĩ cách trả lại thân thể cho cô." Tiếng khóc nức nở của nguyên chủ làm cơn đau đầu của Hải Hinh tệ hơn.

Cô gái lau nước mắt, rồi cúi đầu ngẩn người nhìn hai tay mình một lúc lâu. Sau đó, cô ấy thở dài và bắt đầu kể lại:

"Tôi tên là Vu Hải Hinh, năm nay tôi 15 tuổi. Cả bố và ông nội tôi đều bị điều đi cải tạo. Ban đầu tôi sống với mẹ, nhưng mẹ tôi đã lấy chồng mới. Tôi phải xuống nông thôn vì mẹ tôi chỉ cho tôi hai lựa chọn, lấy chồng hoặc là xuống nông thôn thay chị kế. Tôi không muốn lấy chồng nên đã chọn xuống nông thôn. Hu hu hu... Tôi không tìm thấy bố tôi, bác cả, bác dâu, anh họ và cả chị họ nữa... Hu hu hu..."

Gân xanh trên trán Hải Hinh giật liên hồi, cô quát: "Im đi! Nói xem tôi phải làm thế nào để trả lại thân thể cho cô."

Nói thật, mặc dù lúc chết cô cũng thấy tiếc nuối vì không còn được gặp bố mẹ và anh trai, nhưng cô tin họ sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của cô. Với người tu luyện, cướp thân thể của người khác thì sẽ phải gánh vác nhân quả, nên cô cũng chẳng muốn ở trong thân thể này.

"Hức... Hức... Cô đừng giận mà..." Giọng nói của cô ấy rất nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng Hải Hinh lại bĩu môi.