Độc Sủng Giữa Thành Hoang
Chương 30: Chỉ có thể chữa trị cho người khác
Muốn khiến tang thi hoàn toàn mất khả năng hành động, cách chắc chắn nhất chính là bắn trúng đầu.
Diệp Ca ghi nhớ lời hướng dẫn của Tiêu Liệt, nín thở tập trung.
Ánh mắt cô khóa chặt vào con tang thi đang lang thang phía xa, đôi môi vô thức mím lại, trong lòng không giấu được chút căng thẳng.
Ngón tay cô khẽ siết, dứt khoát bóp cò.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Đáng tiếc, phát súng hơi lệch mục tiêu. Viên đạn chỉ sượt qua cổ con tang thi, khoét thủng một mảng da thịt bên cổ nó. Máu thịt thối rữa lập tức văng tung tóe, tạo thành một màn sương máu đỏ đen.
Phát súng vốn nhằm kết liễu con tang thi lại không trúng chỗ hiểm, trái lại còn khiến nó bị kích động. Cơ thể cứng đờ của nó đột ngột khựng lại, chậm chạp xoay nửa vòng tại chỗ bằng những động tác kỳ quái.
Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm chiếc xe nhà di động đang lao đi.
Ngay sau đó, nó dồn sức vào tứ chi cứng ngắc, kéo theo thân thể tàn tạ đang chảy máu, loạng choạng đuổi theo chiếc xe.
Tốc độ của nó thậm chí còn nhanh gấp mấy lần ban nãy.
Diệp Ca nhìn bóng dáng đang đuổi sát phía ngoài cửa sổ, những ngón tay cầm súng bất giác cứng đờ.
Hai má nóng bừng, cô ngượng ngùng kéo khóe môi, lí nhí:
“Ơ! hình như nó điên lên rồi.”
Con tang thi vốn đang lững thững lang thang, giờ đây bỗng trở nên hung hãn. Một bên cổ máu thịt be bét, vậy mà nó vẫn cố chấp đuổi theo chiếc xe không chịu bỏ cuộc, trông vừa dữ tợn vừa buồn cười.
Tiêu Liệt đứng phía sau khẽ bật cười, lồng ngực rung nhẹ áp vào lưng cô.
“Run tay à?”
Vành tai Diệp Ca hơi đỏ lên, cô ngoan ngoãn gật đầu:
“Tôi không giữ vững được nên bắn lệch mất rồi.”
Vừa rồi cô quá căng thẳng, cổ tay khẽ run lên đúng lúc bóp cò, khiến viên đạn trượt khỏi vị trí chí mạng.
“Em cũng không đến nỗi ngốc lắm, cứ từ từ.”
Bàn tay Tiêu Liệt đang phủ trên mu bàn tay cô khẽ siết lại, vững vàng đỡ lấy cổ tay còn run rẩy, giúp cô điều chỉnh tư thế.
“Hít thở sâu, đừng để động tác của nó ảnh hưởng đến em. Càng những lúc thế này, càng phải giữ bình tĩnh.”
Con tang thi bị thương vẫn đuổi theo không ngừng. Thân thể tàn tạ của nó lảo đảo chạy trên con đường hoang vắng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Diệp Ca cố trấn tĩnh, cắn nhẹ môi dưới rồi nâng súng lên lần nữa, ánh mắt trở nên kiên định.
“Đoàng!”
Phát súng lần này trúng chính xác mục tiêu.
Con tang thi đang chạy điên cuồng lập tức khựng lại. Ngay khoảnh khắc đầu trúng đạn, nó hoàn toàn mất khả năng cử động.
Cơ thể cứng đờ lảo đảo một cái rồi đổ sầm xuống mặt đường.
Khoang xe thoáng chốc yên tĩnh trở lại.
Bàn tay cầm súng của Diệp Ca vẫn còn căng cứng, nhịp thở như chậm đi nửa nhịp. Mãi vài giây sau, cô mới nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt dần ánh lên ý cười.
“Tôi bắn trúng rồi!”
“Không tệ, em tiếp thu rất nhanh.”
Tiêu Liệt khá hài lòng với khả năng học hỏi của Diệp Ca, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở:
“Thấy chưa? Khi em giữ được bình tĩnh, độ chính xác cũng sẽ tốt hơn.”
“Lần sau phải dự đoán trước hướng di chuyển của mục tiêu. Ở thời tận thế, chẳng ai cho em cơ hội sửa sai lần thứ hai đâu.”
Diệp Ca ngoan ngoãn gật đầu. Những ngón tay cô vẫn hơi run, ngay cả cổ tay đang cầm súng cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Tiêu Liệt liếc nhìn bàn tay trắng trẻo của cô, thấy vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ đã đỏ ửng. Khả năng học hỏi và lĩnh hội của Diệp Ca vượt xa người bình thường. Chỉ cần chỉ dẫn một chút là cô hiểu, sửa một lần là làm được.
Đầu óc nhanh nhạy, phản ứng cũng không tệ.
Cô đã nhanh chóng nắm bắt được những quy tắc sinh tồn trong thế giới tận thế, nhưng thể lực lại trở thành điểm yếu rõ ràng nhất.
“Thể lực của em kém quá.”
Mới bắn hai phát súng mà cánh tay Diệp Ca đã mỏi nhừ, tê dại.
Vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ bị lực giật làm cho đau rát, lòng bàn tay cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Tiêu Liệt đưa tay nhận lấy khẩu súng, thu gọn về bên hông. Đầu ngón tay ấm áp của anh vô tình lướt qua vùng da đang đỏ ửng trên tay cô.
“Hôm nay luyện tập đến đây thôi.”
Diệp Ca nghe vậy, khẽ đáp:
“Ừm.”
Chỉ riêng lực giật từ hai phát súng đã khiến cánh tay cô đau mỏi đến mức gần như không nhấc lên nổi.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc và đầy quyết tâm:
“Vậy tôi nên tập thế nào? Cả thể lực lẫn ngắm bắn, tôi đều muốn luyện tập thật tốt.”
Tiêu Liệt tự nhiên đưa tay xoa bóp cánh tay đang nhức mỏi của cô, giúp những cơ bắp căng cứng được thả lỏng.
“Không cần vội tập với cường độ cao, cứ tiến hành từng bước một. Muốn luyện ngắm bắn cũng không nhất thiết phải nổ súng ngay.”
“Bình thường, em có thể cầm súng không nạp đạn, giữ nguyên tư thế để rèn luyện độ ổn định của cánh tay và khả năng tập trung. Bắn súng không chỉ dựa vào năng khiếu ngắm chuẩn, mà còn phụ thuộc vào khả năng giữ vững cánh tay và tâm lý của người bắn.”
Việc luyện bắn đạn thật thường xuyên sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, còn dễ khiến cổ tay và vùng da giữa ngón cái, ngón trỏ của cô liên tục chịu lực giật, dẫn đến tổn thương do vận động quá sức.
Vì vậy, luyện giữ tư thế với súng không nạp đạn là phương pháp xây dựng nền tảng phù hợp nhất cho người mới bắt đầu.
Diệp Ca chăm chú lắng nghe. Cô thử nâng hai tay lên trước mặt, mô phỏng tư thế cầm súng, cố gắng giữ thật vững.
Nhưng chỉ được vài giây, cánh tay cô đã bắt đầu run lên không kiểm soát, cảm giác đau mỏi cũng trở nên rõ rệt.
Tiêu Liệt đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô, giúp cô ổn định cánh tay đang run rẩy.
“Giữ vững, hít thở đều. Tập trung nhìn vào một điểm, đừng để ánh mắt dao động.”
Sau khi điều chỉnh tư thế ngắm bắn cho Diệp Ca, anh mới tiếp tục hướng dẫn cụ thể cách rèn luyện thể lực.
“Thể lực phải bắt đầu từ những bài tập cơ bản, không cần nóng vội. Mỗi sáng thức dậy, em có thể tập giãn cơ, squat và plank để dần tăng cường sức mạnh cơ lõi.”
“Khi cầm súng bắn, không phải chỉ có cánh tay làm việc. Phần cơ bụng và cơ lưng dưới phải đủ vững thì mới chịu được lực giật, giúp đường đạn không bị lệch.”
~
Diệp Ca lấy ra một tờ giấy ghi chú, nắn nót viết lại tất cả những điều cần chú ý khi luyện tập, sau đó dán ở vị trí dễ nhìn ngay đầu giường.
Tống Thời Thanh xoay con dao gấp quân dụng trên đầu ngón tay, nghiêng người tựa vào cạnh giường.
“Chăm chỉ thế à? Chữ viết cũng khá đẹp đấy.”
Diệp Ca kiêu hãnh hất cằm:
“Đương nhiên rồi!”
Trước kia, cô là một tác giả chuyên nghiệp, dành nhiều thời gian viết lách, trau chuốt bản thảo nên khả năng sử dụng câu chữ cũng khá vững vàng.
Cất giấy bút xong, Diệp Ca lấy dây buộc tóc, gom mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa cao.
Kiểu tóc gọn gàng càng làm nổi bật chiếc cổ thon thả cùng những đường nét thanh tú trên gương mặt cô.
Ánh mắt Tống Thời Thanh bất chợt dừng lại ở vệt đỏ nhạt trên cổ Diệp Ca, dấu vết từ hôm qua đến giờ vẫn chưa biến mất.
Ý cười lười biếng trong mắt anh lập tức tan đi.
Anh bất ngờ đưa tay giữ nhẹ sau gáy cô, cố định đầu cô tại chỗ. Đầu ngón tay hơi thô ráp dùng sức chà lên vệt đỏ ấy hai lần.
“Á? Đau quá! Anh làm gì vậy?”
Diệp Ca không kịp đề phòng, vội rụt cổ lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cảm giác khi chạm vào rất rõ ràng. Vệt đỏ nhạt kia vẫn nằm nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu mờ đi.
Tống Thời Thanh lập tức hiểu ra.
Năng lực chữa lành của Diệp Ca e rằng chỉ có tác dụng với người khác, còn đối với chính bản thân cô thì hoàn toàn vô hiệu.
Anh thu tay lại, giọng điệu bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Không có gì, vừa rồi cổ em hơi bẩn.”
Dứt lời, Tống Thời Thanh xoay người đi về phía Hoắc Thương. Con dao gấp đang xoay trên những ngón tay anh lặng lẽ tan biến vào lòng bàn tay.
“Đúng là khó hiểu.”
Diệp Ca xoa xoa vùng cổ vừa bị chà đến hơi đau, lòng đầy thắc mắc. Sau đó, cô cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Thương khép cuốn sách đang cầm, ngước mắt nhìn Tống Thời Thanh đang bước đến.
“Có chuyện gì vậy?”