[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 30
Phần lớn thời gian, Tạ Thanh Yến đều trấn thủ nơi biên cương, hiếm khi hồi kinh, càng chưa từng chính thức khai phủ. Từ ngày được ban Lang Uyển đến nay, y vẫn chưa một lần đặt chân tới đó.
Trái lại, cứ đến tháng Bảy hằng năm, Trưởng công chúa lại đến Lang Uyển tránh nóng, nhân tiện tổ chức yến tiệc ngắm sen, mời các phủ trong kinh thành đến chung vui. Yến hội năm nay vốn đã định tổ chức vào ba ngày sau, về lý mà nói cũng chẳng có gì khác thường.
Chỉ là lần này, thiếp mời lại được gửi đi dưới danh nghĩa của Tạ Thanh Yến.
Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.
Tin tức chỉ trong chưa đầy hai ngày đã lan khắp kinh thành, dấy lên một phen xôn xao. Trong các trà lâu lớn nhỏ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán, thậm chí có người còn nói rằng trong cuộc đấu giữa Trinh Dương công chúa, nữ nhi duy nhất của Thánh thượng, và Thích Uyển Nhi, đệ nhất tài nữ kinh thành, người chiếm thế thượng phong lại là Uyển Nhi.
Mà Thích phủ, nơi đang nằm ngay giữa tâm điểm của cơn sóng này, Thích Bạch Thương cũng chẳng được yên ổn bao lâu.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi bệnh nặng vừa mới thuyên giảm, đã có hai nha hoàn đến sân viện truyền lời, mời nàng đến chỗ đại phu nhân thỉnh an.
Liên Kiều vốn muốn đi theo, tiếc rằng Thích Bạch Thương lại không đồng ý.
"Mấy bộ sách y mang từ trang viện về đã phủ bụi bao ngày, em lấy ra mang đi phơi nắng ngoài viện một lát."
Thích Bạch Thương nói chậm rãi, giọng điệu bình thản nhưng không để người khác có cơ hội phản bác.
Liên Kiều chỉ đành "vâng" một tiếng, rồi nhỏ giọng nói:
"Vậy... vậy nô tỳ đợi tiểu thư về ạ."
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của nàng ấy, như thể sợ tiểu thư nhà mình vừa đi rồi sẽ không trở lại, khóe môi Thích Bạch Thương khẽ cong lên. Nàng vừa định mở miệng...
"Đại tiểu thư, người thu dọn xong chưa vậy?"
Hai nha hoàn đang đứng dưới hành lang ngoài cửa. Người buộc dải lụa đỏ trên tóc rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn.
Qua cánh cửa đóng chặt, nàng ta cố ý cất giọng móc mỉa:
"Chúng nô tỳ đợi thêm một lát cũng chẳng sao, chỉ sợ đến muộn, đại tiểu thư lại khó ăn nói với phu nhân thôi."
Nha hoàn còn lại vội kéo tay người vừa lên tiếng, hạ giọng khuyên:
"Tử Đằng, dù sao bên trong cũng là đại tiểu thư của phủ mà..."
"Đại tiểu thư cái gì? Không chừng vài hôm nữa đã phải gả vào phủ Bình Dương, làm quả phụ sống dở chết dở rồi. Ai mà chẳng biết phu nhân chịu cho nàng ta trở về là để thay phủ chắn tai ương? Phu nhân che chở cho Uyển Nhi cô nương, lão phu nhân lại đứng về phía nhị phòng, trong phủ này chỉ có nàng ta là chẳng có chỗ dựa. Ốm đau mấy ngày trời, Quốc Công gia còn chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái. Ngươi còn sợ nàng ta làm gì?"
Giọng nói rì rầm của nha hoàn buộc lụa đỏ xuyên qua khung cửa sổ, từng lời từng chữ đều lọt vào trong phòng. Giữa tiết hè oi bức, nghe vào lại khiến lòng người lạnh ngắt.
Liên Kiều tức giận đến mức xắn tay áo, định xông ra tranh cãi, nhưng chỉ một ánh mắt của Thích Bạch Thương đã khiến nàng ấy dừng bước.
"Sách y."
"Vâng."
Thích Bạch Thương quàng lên chiếc khăn lụa vân mây mới mua từ chỗ Tử Tô, thần sắc vẫn bình thản. Nàng bước đến trước cửa, đưa tay vặn then rồi chậm rãi kéo cửa ra.
"Sao còn chưa..."
Nha hoàn buộc lụa đỏ, Tử Đằng, lập tức sững người. Vẻ khó chịu trên mặt nàng ta như bị ai đó đông cứng lại.
Phía sau cánh cửa.
Một cô nương có đôi mày thanh tú, đôi mắt tựa làn mưa xuân phủ xuống non xanh, sống mũi tinh xảo hơi hếch. Dù khuôn mặt vẫn được che bởi một lớp sa mỏng, dung mạo ấy đã đủ đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Nếu thật sự vén lớp sa kia lên...
Chỉ e sẽ khiến cả kinh thành phải kinh động.
Tử Đằng nhìn đến ngây người.
Nha hoàn bên cạnh hồi thần nhanh hơn, vội kéo tay nàng ta lùi nửa bước, khom người hành lễ:
"Nô tỳ là Thược Dược, tham kiến đại tiểu thư."
Tử Đằng thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Sự kinh ngạc cùng khó tin hiện rõ trên gương mặt, nhưng khi nàng ta liếc vào trong phòng, thấy Liên Kiều đang đứng đó nhìn mình ngây ra như ngỗng, khóe môi còn mang theo vẻ đắc ý, nàng ta lập tức hiểu ra.
Những lời đồn bên ngoài về đại tiểu thư nhà họ Thích có dung mạo thô kệch, quả nhiên chỉ là lời đồn hoang đường.
Không chỉ sai, mà còn sai đến mức quá đáng!
"Sao vậy?"
Thích Bạch Thương như thể chẳng hiểu chuyện gì, bước ra khỏi cửa rồi thong thả ngoái đầu nhìn nàng ta.
"Không vội nữa à?"
"Nô tỳ thất lễ, mong đại tiểu thư chớ trách."
Tử Đằng cũng là người biết cúi đầu đúng lúc. Nàng ta cắn răng, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
Trời vốn đã nóng bức, lát nữa còn phải đi một đoạn đường dài. Lúc này Thích Bạch Thương thật sự chẳng còn tâm trạng để thở dài thườn thượt.
Nàng chỉ khẽ thở ra, xoay người lại.
"Dẫn đường đi."
Năm nay, nắng hè gay gắt khôn tả. Các vùng phía Nam như Kỳ Châu, Mân Châu còn phải hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, không ít dân chúng vì thế mà phải bỏ xứ, lưu lạc khắp nơi. Thượng Kinh nằm ở phương Bắc, so với những vùng đang chịu thiên tai thì vẫn đỡ hơn đôi chút, nhưng ngay từ sáng sớm, hơi nóng đã hầm hập bao phủ khắp nơi.