[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 28
Thích Bạch Thương cau mày:
“Nhất định phải thông qua hôn nhân để liên minh sao?”
“Trên đời này, chẳng có sợi dây nào bền chặt hơn huyết thống và hôn nhân.”
Thích Uyển Nhi cụp mắt, giọng nói dần trầm xuống:
“Tam hoàng tử cũng vậy. Chỉ là hắn còn có muội muội ruột cùng mẹ là công chúa Trinh Dương.”
Nhắc đến người thầm mến Tạ Thanh Yến trong kinh thành, công chúa Trinh Dương chính là người có thân phận cao quý nhất.
Dù Thích Bạch Thương sống ở vùng hẻo lánh, nàng cũng từng nghe danh vị công chúa này si mê Tạ Thanh Yến đến mức nào, dây dưa mãi không chịu buông.
“Trước kia, lời đồn xoay quanh ba người các muội…”
Thích Bạch Thương dần hiểu ra.
“Chính là kết quả của thế cục giằng co ấy?”
“Không sai.”
Thích Uyển Nhi gật đầu:
“Biểu ca, dì muội, mẫu thân muội, thậm chí là toàn bộ nhà họ Tống, đều muốn lấy muội làm quân cờ để đối chọi với công chúa Trinh Dương.”
Nàng ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
“Dù Định Bắc hầu cưới công chúa ấy làm chính thê, Nhị hoàng tử cũng nhất định sẽ để muội làm thiếp cho Tạ Thanh Yến.”
“Hắn dám.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương lập tức lạnh xuống.
Thích Uyển Nhi hơi khựng lại. Đến khi hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Thích Bạch Thương, nàng không khỏi bật cười:
“Cũng chỉ có a tỷ là thương muội thôi.”
Tuy nói vậy, nhưng hiển nhiên nàng không tin a tỷ thật sự có thể làm được gì.
Thích Bạch Thương cũng không giải thích, chỉ bình thản nói:
“Nếu ta là Tạ Thanh Yến, nhất định sẽ không giúp bên nào cả.”
“Không giúp bên nào?”
Thích Uyển Nhi ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu:
“Nếu coi kinh thành là biển rộng mênh mông, vậy hoàng cung chính là xoáy nước sâu nhất. Một khi đã ở gần trung tâm quyền lực, chẳng ai có thể thực sự đứng ngoài cuộc. Dù là Trấn Quốc công tương lai cũng vậy.”
“Vậy bệ hạ không còn hoàng tử nào khác sao?”
“Còn một vị Tứ hoàng tử. Đáng tiếc tuổi còn nhỏ, mẫu phi lại chỉ xuất thân cung nữ, không có ngoại thích chống lưng, trong triều cũng chẳng có nhân mạch. Hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh.”
Thích Bạch Thương suy nghĩ một thoáng rồi hỏi:
“Đã có Nhị, Tam, Tứ hoàng tử, vậy hẳn phải có Đại hoàng tử. Hắn đâu?”
“!”
Thích Uyển Nhi như vừa chạm phải điều cấm kỵ, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng suýt nữa đưa tay bịt miệng Thích Bạch Thương.
Mãi đến khi hoàn hồn, nàng vẫn chưa hết kinh hãi, vội hạ thấp giọng:
“A tỷ, muội xin tỷ. Chỉ cần tỷ còn ở kinh thành một ngày, tuyệt đối không được nhắc đến… Đại hoàng tử trước mặt bất kỳ người ngoài nào.”
Thích Bạch Thương nhận ra, khi nhắc đến ba chữ “Đại hoàng tử”, giọng Thích Uyển Nhi không chỉ thấp mà còn thoáng run lên.
Nàng càng thêm tò mò.
“Tại sao?”
Thích Uyển Nhi im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc có nên nói hay không. Cuối cùng, nàng mới nhích lại gần, hạ giọng:
“A tỷ từng nghe chuyện nhà họ Bùi, đệ nhất thế gia năm xưa bị diệt tộc vì tham ô, mưu phản chưa?”
Thích Bạch Thương trầm ngâm:
“Hình như có nghe qua.”
“Người mà tỷ vừa nhắc đến…”
Thích Uyển Nhi dừng một chút, ánh mắt cũng trở nên phức tạp.
“Chính là con trai của tiền Hoàng hậu Bùi thị.”
Nhắc đến người này, trong mắt nàng bất giác hiện lên vài phần ngưỡng mộ khó giấu.
“Đại hoàng tử là đích tử đầu tiên của Hoàng thượng khi người còn chưa kế vị, do Bùi thị sinh ra tại Huệ Vương phủ. Nghe nói hắn trời sinh thông tuệ, mới ba tuổi đã bộc lộ tài học hơn người. Không chỉ tinh thông văn lý, thông thạo trăm sách, hắn còn đặc biệt yêu thích cưỡi ngựa bắn cung.”
“Đến năm tuổi, hắn đã biết điều khiển tuấn mã, khiến tiên hoàng vô cùng yêu quý. Dân gian còn truyền rằng, chính vì quá thương đứa cháu đích tôn này nên tiên hoàng mới truyền ngôi cho Hoàng thượng, dù người là đích tử nhưng không phải trưởng tử.”
Thích Bạch Thương chống cằm, cụp mắt lắng nghe. Đợi nàng ấy nói xong, khóe môi nàng hơi cong lên:
“Dân gian kể đến đây, câu tiếp theo thường sẽ là: tiếc thay trời xanh đố kỵ anh tài.”
Thích Uyển Nhi bật cười.
Có lẽ chính một câu nói ấy đã khiến cảm giác xót xa trong lòng nàng vơi đi đôi chút.
“Tiếc thay trời xanh đố kỵ anh tài…”
Nàng chậm rãi lặp lại, rồi giọng nói cũng trầm xuống:
“Hoàng thượng đăng cơ chưa đầy hai năm, nhà họ Bùi đã bị kết tội mưu phản, cả tộc bị xử trảm.”
Thích Bạch Thương vừa định thuận miệng nói “quả nhiên là vậy”, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã đột nhiên khựng lại.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc:
“Dù có tru di cửu tộc, cũng không đến mức liên lụy đến hoàng tử trong hoàng thất.”
“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì người ngoài không ai biết rõ.”
Thích Uyển Nhi thở dài, chẳng rõ là đang thương cảm cho ai:
“Chỉ biết hôm ấy, khi nhà họ Bùi bị diệt tộc, bệ hạ cùng các phi tần và hoàng tử đều đang đi săn mùa thu ở hành cung. Khi đó, Bùi hoàng hậu đã giam Đại hoàng tử trong điện Khải Vân, phóng hỏa tự thiêu. Mẫu tử cùng chết.”
Thích Bạch Thương sững người.
“Bị chính mẹ ruột thiêu chết…”
Thích Uyển Nhi khẽ suỵt một tiếng.