[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 23
“Còn không mau bảo con mụ đó câm mồm lại cho ta!”
Qua lớp sa mỏng, Thích Bạch Thương nhìn thấy một đám công tử choai choai ùa ra từ trong lầu.
Kẻ đi đầu tuy gào rất lớn, nhưng giọng đã yếu ớt, bước chân lảo đảo, khí lực chẳng còn bao nhiêu. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra bộ dạng tạng thận hư tổn, dương khí suy kiệt.
Kẻ đang ra oai trước mặt mọi người, tất nhiên không ai khác ngoài tên phá gia chi tử Lăng Vĩnh An.
Bà lão chuyên khóc mướn thấy tình hình không ổn, biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, lập tức nhân lúc đám đông còn đang hỗn loạn, lồm cồm bò dậy rồi chuồn mất.
“Ta còn tưởng là nô bộc trung thành cho cam, hóa ra gan chỉ có chút xíu.”
Lăng Vĩnh An dừng bước, săm soi Thích Bạch Thương đang đội mũ sa che kín mặt, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt.
“Ngươi chính là đại tiểu thư quê mùa xấu xí của nhà họ Thích?”
Liên Kiều vừa nghe đã lập tức sôi máu. Nàng chẳng cần đóng kịch nữa, xắn tay áo định xông lên lý lẽ:
“Ngươi nói năng kiểu gì vậy hả! Ai cho phép ngươi sỉ nhục tiểu thư nhà ta!”
“Trời ơi!”
Bất ngờ nhìn thấy ba nốt ruồi đen sì nổi bật trên nền da đỏ ửng hiện ra trước mắt, Lăng Vĩnh An vốn quen nhìn mỹ nhân lập tức sợ hết hồn.
Hắn theo bản năng lùi thẳng về phía sau, suýt nữa vấp ngã vì giẫm lên vạt áo của chính mình.
May mà đám bạn và tùy tùng phía sau kịp thời đỡ lấy, hắn mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt hắn đen sì như đáy nồi.
“Đúng là chủ nào tớ nấy, xấu đến mức không giống người!”
“Ngươi mới là cóc ghẻ…”
Thích Bạch Thương đã đưa tay lên ngay từ lúc hắn nói câu kia. Lúc này, nàng chỉ nhẹ nhàng kéo tay Liên Kiều lại.
Chủ tớ cùng dừng bước, liếc nhìn nhau một cái.
Sau đó, từ sau lớp mũ sa, giọng nữ khe khẽ vang lên, mang theo vẻ nức nở nghẹn ngào:
“Lăng Vĩnh An, ta còn chưa qua cửa, sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy?”
Giọng nói trong trẻo của nàng tựa một khúc nhạc êm tai, khiến lòng Lăng Vĩnh An thoáng dao động.
Nhưng khi nhìn lại gương mặt sưng vù với ba nốt ruồi đen sì của nha hoàn, rồi liếc xuống bàn tay đỏ ửng, sưng tấy đang thò ra khỏi tay áo của nữ nhân đội mũ sa, hắn lập tức tỉnh táo lại.
“Qua cửa? Muốn bước vào cửa phủ Bình Dương Vương, kiếp sau đi! Ta tuyệt đối không cưới loại nữ nhân xấu xí thế này!”
Hai bên lời qua tiếng lại, đám người vây xem bên ngoài Chiêu Nguyệt Lâu lập tức xôn xao.
“Lăng Vĩnh An? Chính là tên công tử ăn chơi trác táng của phủ Bình Dương Vương đó à?”
“Đúng thế. Chiêu Nguyệt Lâu chẳng khác nào nhà thứ hai của hắn, thậm chí hắn còn chăm đến đây hơn cả Vương phủ… Nhưng cô nương kia là ai vậy?”
“Ngươi không biết à? Là đại tiểu thư phủ Khánh Quốc Công đó. Nhà họ Lăng đã đến dạm hỏi rồi, hôm nay nàng ấy mới vào kinh.”
“Cô nương đó xấu lắm sao?”
“Còn gì nữa! Huynh đài chắc mới đến kinh thành phải không? Lăng Vĩnh An vì chuyện này mà từ trưa đến giờ đã say xỉn, làm loạn ở Chiêu Nguyệt Lâu rồi.”
“Nghe nói cô nương ấy được nuôi ở trang viên nông thôn. Nhìn bộ dạng kia, đúng là chẳng được dạy dỗ đàng hoàng! Chưa xuất giá đã chạy đến kỹ viện tìm hôn phu.”
“Phải khao khát được gả đi đến mức nào chứ?”
“Tiếc cho tiểu thư Thích Uyển Nhi của phủ Khánh Quốc Công, danh tiếng lừng lẫy khắp kinh thành. Tam tiểu thư Thích Nghiên Dung cũng thanh tú như hoa. Sao lại có một vị tỷ tỷ như vậy… Nếu làm ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư nhà họ Thích thì đúng là khổ.”
“Nhưng dù có xấu đến đâu, Lăng Vĩnh An cũng không nên lăng mạ người ta như thế!”
“Làm ầm ĩ đến mức này, e là sáng mai cả kinh thành đều biết.”
“Đúng vậy…”
“Im hết cho ta! Lắm mồm cái gì!”
Phía sau Lăng Vĩnh An, một tên ác nô trợn mắt quát tháo, xua đám đông tản ra.
Bốn phía lập tức yên tĩnh hơn đôi chút.
Lăng Vĩnh An chỉnh lại vạt áo đã nhăn nhúm, hừ lạnh đầy khinh miệt:
“Nếu ngươi biết điều thì mau cút về quê đi. Kẻo chẳng may làm rơi mũ sa, để người ta nhìn thấy… nhìn thấy… cái gì nhỉ?”
Hắn quay đầu nhìn tên bằng hữu phía sau.
Nhận được lời nhắc, Lăng Vĩnh An nghiến răng, lập tức tiếp lời:
“Đúng! Nhìn thấy là muốn ói!”
“Công tử thật sự không cưới sao?”
“Tất nhiên là thật! Ta là Nhị công tử của phủ Bình Dương Vương, một lời đã nói ra thì tứ mã nan truy!”
Lăng Vĩnh An hừ lạnh, vẻ mặt đầy chắc chắn.
Thấy sự việc đã đủ ồn ào, tin đồn cũng đã lan ra, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng kéo tay áo Liên Kiều.
Liên Kiều lập tức hiểu ý, bước lên phía trước:
“Tiểu thư nhà ta vì muốn lấy Nhị công tử mà không quản đường xa vạn dặm tiến kinh, sao có thể dễ dàng quay về?”
Lăng Vĩnh An trừng lớn mắt.
“Ngươi còn định bám lấy ta chắc?”
Qua lớp mũ sa, Thích Bạch Thương cố nhịn cười, nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ bi thương:
“Tuy chỉ là lời hứa miệng, nhưng dù sao trong kinh thành cũng đã có lời đồn về hôn sự giữa ta và công tử. Nếu công tử không thể thề trước trời xanh, cũng không chịu viết hưu thư, vậy ta sẽ không từ bỏ. Công tử dám không?”