[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 3
“Uyển Nhi tốt nhất thiên hạ, gả cho ai cũng xứng.”
“Câu này người khác nói còn nghe được…”
Liên Kiều không nhịn được liếc sang tấm tuyết sa đang che khuất nửa gương mặt dưới sống mũi thanh tú, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tiểu thư nói vậy, chẳng phải có hơi tự lừa mình sao…”
“Cái gì?”
“Không, không có gì hết.”
Biết rõ Thích Bạch Thương không cho phép ai bàn ra tán vào chuyện của Thích Uyển Nhi, Liên Kiều vội vàng lảng sang chuyện khác:
“Chỉ là em thấy bất công quá thôi! Cùng là chuyện đính hôn, đích nữ thì được hứa hôn với người trong mộng của tất cả các tiểu thư thế gia danh môn, còn tiểu thư thì sao? Lại bị cả phủ đẩy ra làm vật hy sinh!”
Ý cười trong mắt Thích Bạch Thương dần tan đi, tựa mây trôi theo gió.
Ba ngày trước, ma ma quản sự của phủ Khánh Quốc công đã dẫn người đến điền trang nơi nàng ở, truyền lại lời của Khánh Quốc công, cũng là phụ thân ruột của nàng, bảo nàng thu dọn hành lý, lập tức hồi kinh.
Lý do là trong phủ đã bàn cho nàng một mối hôn sự.
Đối phương là đích thứ tử của phủ Bình Dương vương, tên Lăng Vĩnh An.
Ngay khi nghe đến cái tên này, Thích Bạch Thương không hề vui mừng. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Trên dưới phủ Khánh Quốc công, ngoài Thích Uyển Nhi ra, e rằng ai nấy đều mong đứa con hoang như nàng chết quách ở nơi điền trang ấy.
Ngay cả phụ thân cũng đã sớm gạt nàng khỏi tâm trí. Mấy năm nay nàng sống hay chết, ông cũng chưa từng đoái hoài.
Trong phủ vẫn còn hai vị muội muội chưa gả chồng.
Nếu thật sự là một mối hôn sự tốt như lời ma ma nói, vậy tại sao nó lại rơi xuống đầu một thứ nữ như nàng?
Thích Bạch Thương cố ý kéo dài thêm hai ngày, sau đó sai Liên Kiều dò la tình hình trong kinh. Kết quả quả nhiên đúng như nàng đã đoán trước.
“Lăng Vĩnh An là kẻ nổi danh ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành, ngày ngày lăn lộn trong thanh lâu kỹ viện, tiếng xấu lan xa. Trong thành chẳng có nhà nào nguyện ý gả con gái cho hắn!”
Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự này, Liên Kiều lại tức đến run cả người.
“Phủ bọn họ quăng tiểu thư ở điền trang gần mười năm chẳng ngó ngàng gì đến, vậy mà bây giờ Bình Dương vương phủ vừa tới cửa hỏi cưới nữ nhi nhà họ, họ mới nhớ ra còn có tiểu thư? Sao không nhìn lại xem trước đó họ đã làm những gì?”
Thấy Liên Kiều tức đến mức như sắp xé tung nóc xe, Thích Bạch Thương không nhịn được bật cười.
Liên Kiều nhìn thấy thế càng bực:
“Tiểu thư còn cười được à?”
“Ta chỉ nghĩ… cái tên Liên Kiều mà ta đặt cho em quả thật rất chuẩn. Thanh nhiệt hạ hỏa, dùng vào lúc này vừa hay.”
Liên Kiều: “…”
“Giờ là lúc lửa cháy đến chân rồi mà tiểu thư còn cười nổi? Chậm nhất ngày kia cũng phải vào kinh. Một khi đã vào rồi, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi đâu!”
“Vì sao phải chạy?”
“Phía trước là hố lửa đấy!”
Liên Kiều rầu rĩ, giọng gần như sắp khóc:
“Em thật sự không hiểu nổi. Tiểu thư thông minh như vậy, đến cả đống phương thuốc cổ khó như trời hành kia còn thuộc làu làu, sao lại có thể gật đầu chấp nhận yêu cầu vô lý của phủ chứ?”
“…”
Thích Bạch Thương chớp mắt.
Trong đầu nàng lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của ma ma quản sự ngày hôm đó:
[Đại tiểu thư, Quốc công phu nhân có lời nhắn, mong người nhớ thật kỹ: Nếu còn muốn trở về kinh thì đây chính là cơ hội cuối cùng trong đời.]
[Nắm hay không nắm, ta khuyên đại tiểu thư cân nhắc thật kỹ!]
“Tiểu thư?”
Tiếng gọi của Liên Kiều kéo nàng trở về thực tại.
Thích Bạch Thương nhìn cây quạt lông khổng tước trong tay Liên Kiều. Món đồ thủ công quý giá ấy đã được dùng quá lâu, đến mức góc quạt cũng đã sờn đi.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng như nhìn thấy hình bóng mẫu thân năm nào, mặc bộ y phục hoa lệ, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ quạt cho mình.
“Ta từng nói rồi.”
Nàng ngẩng đầu.
Đôi mắt vẫn long lanh, nhưng vẻ biếng nhác cùng ý cười thường ngày chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Gương mặt ấy tựa một bức thủy mặc thanh nhã, từng đường nét thanh thoát như được dòng suối lạnh rửa sạch bụi trần, để lộ khí cốt cứng cỏi ẩn sâu bên trong.
“Ta nhất định phải trở về kinh thành.”
Nàng khẽ dừng lại, rồi nói từng chữ:
“Dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.”
Liên Kiều ngẩn người nhìn nàng, nhất thời không nói nên lời.
“Không hổ là long giá được bệ hạ ban cho, lọng ngọc thêu rồng, thiên hạ này chẳng mấy ai có được vinh dự như thế!”
“Người cưỡi ngựa dẹp loạn Lĩnh Bắc, khôi phục mười ba châu, hầu gia vạn tuế!”
“Hầu gia vạn tuế!”
Đám đông vốn đã chen chúc giờ càng sôi trào như cơn hồng thủy cuồn cuộn, gần như có thể cuốn phăng mọi thứ. Cỗ xe ngựa cũ kỹ, chật hẹp của Thích Bạch Thương cũng bị dòng người ép dạt hẳn về phía sau.
Mãi đến khi gần như bị dồn sát chân tường, con ngựa gầy gò mới miễn cưỡng dừng lại.
Qua lớp lớp người chen vai thích cánh rồi đồng loạt quỳ bái, Thích Bạch Thương lặng lẽ ngồi trong chiếc xe cũ ở cuối dòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn đoàn nghi trượng tượng trưng cho thiên uy, được chính tay bệ hạ ban xuống.