DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 1

1014 từ

Trưởng công chúa chỉ có một người con duy nhất, tên Tạ Thanh Yến, tự Diễm Chi, hiệu Xuân Sơn công tử. Y thống lĩnh quân đội trấn thủ phương Bắc suốt mười năm, lập nên vô số chiến công hiển hách, khiến lòng dân khâm phục.

Năm vừa tròn hai mươi ba tuổi, y đã bình định Tây Ninh, tiến đánh Bắc Yên, dẹp loạn chư vương, thu phục mười ba châu nơi biên giới.

Sử quan phán rằng:

“Tội ở đương thời, công truyền thiên cổ.”

Dân gian cũng không ngừng ca tụng chiến công của y. Tại vùng biên giới phía Bắc, những chiến tích ấy còn được truyền thành đồng dao, lưu truyền rộng rãi:

“Yên cương ánh bạc chiếu bạch mã,

Tung hoành như sao rơi giữa trời.

Oán thù trăm năm một trận dứt,

Từ đây cõi Bắc sạch danh vương.”

Mùa hạ năm ấy, bệ hạ hạ chỉ triệu Tạ Thanh Yến hồi kinh.

Chiếu rằng:

“Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến có công đánh giặc, là trụ cột của quốc gia. Nay tấn phong tước Công, ban hiệu Trấn Quốc, bổ nhiệm chức Đại tướng quân.

Quyền thế vượt bậc, danh vọng lẫy lừng, lễ tế trời được miễn quỳ. Nghìn thu Đại Dận, chỉ có một người như thế.”

…

Trên đường phụng chỉ hồi kinh, Tạ Thanh Yến đi đến đâu cũng được dân chúng chen nhau nghênh đón. Khắp các thành trì đều náo nhiệt, tiếng người ồn ào như nước sôi.

Thanh thế của Trấn Bắc quân uy chấn bốn phương. Ngay cả xe ngựa của vương công quý tộc, dù được khảm ngọc chạm hoa, cũng phải chủ động nhường đường, huống chi là xe ngựa của thường dân.

Trong một con ngõ nhỏ, một cỗ xe ngựa cũ kỹ, giản dị bị mắc kẹt giữa dòng người chen chúc hai bên đường, không thể tiến thêm bước nào.

“Chậc.”

Tử Tô cải nam trang ngồi trên xe, quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói vọng vào trong:

“Tiểu thư, tắc đường rồi.”

Trong xe im lặng hồi lâu.

Có vẻ người bên trong đã ngủ quên.

Cuối cùng, Liên Kiều, một tỳ nữ khác trong xe, vừa cầm quạt lông khổng tước quạt mạnh hơn, vừa khẽ gọi:

“Tiểu thư?”

“Ừm?”

Ở sâu trong khoang xe, một nữ nhân có mái tóc đen mượt như mây đang tựa bên bàn trà gỗ lê chậm rãi ngẩng đầu lên. Cuốn y thư cũ kỹ trong tay nàng cũng theo đó khép lại. Đôi mắt long lanh tựa thu thủy khẽ liếc về phía này.

“Ai gọi ta thế?”

Tựa như tâm trí vẫn còn vương trong nội dung cuốn y thư, ánh mắt nàng mang theo chút ngơ ngác, tựa ánh trăng soi xuống mặt sông, mơ màng mà mê hoặc lòng người. Sống mũi cao thanh tú được che hờ bởi một tấm lụa trắng, vừa đủ che khuất nửa khuôn mặt. Trong làn gió nóng thổi qua, nàng vẫn toát lên vẻ thanh lãnh, thoát tục.

“Tiểu thư, Tử Tô nói bị tắc đường rồi. Đúng hôm trời nóng hầm hập thế này, không biết còn phải đợi đến bao giờ. Thật đúng là mệt người.”

Liên Kiều uể oải thở dài. Nhưng khi nhìn thấy vầng trán trắng như tuyết lộ ra dưới tấm lụa, nàng lại không khỏi ngạc nhiên:

“Trời nóng thế này, sao tiểu thư chẳng đổ mồ hôi vậy ạ?”

Suy nghĩ của Thích Bạch Thương vẫn còn mắc kẹt trong phương thuốc cổ nàng vừa đọc được trong y thư.

Hình như… có chỗ nào đó không đúng.

Thế là trong xe lại rơi vào im lặng. Liên Kiều ngồi chờ đến nghẹn cả thở, mãi mới thấy nữ nhân che mặt bằng tuyết sa khẽ chớp hàng mi đen dày. Hàng mày nàng hơi nhíu lại, rồi từ từ giãn ra, tựa như cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Sau đó, nàng đưa ba ngón tay trái khép hờ, đặt lên cổ tay phải. Ngón trỏ định quan, ngón giữa định tồn, ngón áp út định xích.

Nàng bình tĩnh điều tức, chậm rãi cảm nhận mạch tượng. Ba nhịp thở trôi qua.

“Ồ.”

Thích Bạch Thương chậm rãi lên tiếng, những ngón tay cũng theo đó thả lỏng.

Trên ngón tay cái bên trái nàng có một nốt ruồi nhỏ, đỏ như giọt máu rơi trên nền tuyết. Hai tay nàng lại nâng quyển y thư lên, mí mắt chầm chậm khép xuống.

“Chắc là mấy hôm trước khám bệnh từ thiện hơi vất vả, mệt quá nên dương khí hơi hư. Đợi đến kinh thành rồi, kê đơn điều dưỡng vài hôm, chắc sẽ ổn thôi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, thong thả ấy vậy mà mất trọn thời gian một tuần trà mới nói xong.

Liên Kiều: “…”

Cho dù biết rõ tiểu thư nhà mình chỉ cần không có người ngoài là sẽ lập tức trở về dáng vẻ chậm rì rì, uể oải, lười biếng, Liên Kiều vẫn cảm thấy nghẹn đến mức suýt hộc máu.

Mấy giây sau, Thích Bạch Thương lại khẽ ngước mắt.

“Tắc đường sao?”

Liên Kiều: “…”

Đây chẳng phải là chuyện đã nói từ nửa nén nhang trước rồi sao?

Thích Bạch Thương nhìn nàng, chậm rãi hỏi:

“Trời nắng gay gắt, nơi này lại chẳng phải chợ phiên, sao lại kẹt đường chứ?”

Quả thực thời tiết năm nay có phần dị thường. Mới đầu hạ thôi mà gần một tháng nay chẳng có lấy một giọt mưa, nắng nóng hầm hập như đang bị nhốt trong lồng hấp.

Ngay cả Liên Kiều vốn có tính nóng nảy cũng chẳng còn sức mà nổi nóng. Nàng bất lực vén rèm xe lên, ra hiệu cho tiểu thư nhà mình nhìn ra ngoài.

“Người tự nhìn thì hơn.”

Một góc phố chợ ồn ào lập tức đập vào mắt Thích Bạch Thương. Tiếng hò reo náo nhiệt khắp thành cũng theo đó ùa vào tai nàng.