DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Xuyên Không Đến Một Thế Giới Khác

1728 từ

“Tích, tích, tích.”

Tiếng máy móc có nhịp điệu văng vẳng bên tai, Thời Niệm Đường chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cứ như thể có người đang nắm chặt lấy não cô mà xé toạc ra.

Sâu thẳm trong đầu cô dường như có một giọng nói đang gọi:

“Tỉnh lại đi, tỉnh lại mau!”

Cô đột ngột mở choàng mắt.

Đây là một căn phòng bệnh mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng tương lai. Diện tích khoảng hơn ba mươi mét vuông, tất cả mọi thứ đều là màu trắng tinh. Cô đang nằm trên chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng.

Đối diện giường là một cánh cửa khóa chặt bằng mật mã. Phía đối diện là một cánh cửa nhỏ khép hờ, lờ mờ nhìn thấy bên trong là một phòng tắm.

Thời Niệm Đường cảm thấy ý thức mơ hồ, theo bản năng vén chăn lên muốn vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng vừa bước xuống giường, cô lập tức loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Cơ thể quá yếu ớt…

Đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt như được phủ lên một lớp sương mù mờ ảo.

Cô lảo đảo dò dẫm men theo tường đi vào phòng tắm. Trong gương hiện ra một khuôn mặt đẹp đến nao lòng.

Đôi mắt sâu thăm thẳm đen trắng rõ ràng, như một hồ nước trong vắt lấp lánh ánh thủy ngân đen. Đuôi mắt hơi cụp xuống. Khi hàng mi run rẩy có những giọt nước đọng lại rơi xuống, trông như sắp khóc. Mang theo vẻ ướt át vô cùng đáng yêu khiến lòng người rung động.

Làn da trắng như tuyết, mỏng manh vô cùng. Chỉ vừa mới dùng tay mạnh hơn một chút để rửa mặt, đã hiện lên một vệt ửng đỏ lộn xộn như bị ức hiếp.

Rõ ràng đúng là khuôn mặt của cô, nhưng sao lại có gì đó đã thay đổi.

Thời Niệm Đường trước đây khỏe mạnh rắn rỏi, kiểm tra thể lực luôn đạt điểm tuyệt đối. Cô từng đạt hạng nhất chạy tám trăm mét trong lớp, chưa bao giờ có lúc nào yếu ớt như thế này. Tất nhiên cũng chưa từng có loại khí chất yếu đuối mong manh khiến người ta vừa nhìn đã đau lòng muốn bảo vệ như thế này.

Khí chất thay đổi, người trong gương bỗng trở nên xa lạ.

Cô chợt nghĩ đến điều gì đó vội vã cúi người xuống nhìn bộ đồ bệnh nhân của mình. Dưới xương quai xanh bên trái mỏng manh, gần tim hiện rõ một vết bớt đỏ lớn bằng nửa lòng bàn tay in trên làn da trắng ngần. Đỏ đến mức chói mắt một cách ma mị.

Màu đỏ ấy không hề có ranh giới rõ ràng, loáng thoáng có hình dạng nhưng lại không thể nhận ra.

Đây không phải là một thứ mà lẽ ra cô nên có trên cơ thể mình.

Thời Niệm Đường gần đây mới biết về một vết bớt kỳ lạ như vậy, đó là từ một cuốn tiểu thuyết. Trước khi xuyên không, cô vừa thi đại học xong, đang điên cuồng tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình thì tình cờ bấm vào một video đề xuất truyện.

Đó là loại văn bản được giọng nữ AI lồng tiếng. Nội dung video là một câu chuyện gây tò mò cho người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà lại dừng ở đoạn cao trào. Muốn xem tiếp thì đòi hỏi phải bấm vào link liên kết và nạp tiền.

Kết quả là, khi xem được một nửa thì khu chung cư nhà cô ở bất ngờ bùng cháy. Cô không kịp chạy thoát và dần mất đi ý thức trong làn khói dày đặc.

Cô chắc chắn đã chết, vì vậy nên mới xuyên không qua đây.

Nhưng ngay cả khi chỉ xem được một phần ba video đó, cũng đủ rồi.

Đây là một cuốn tiểu thuyết về lính gác và người dẫn đường. Sau ngày tận thế, một bộ phận con người dần phân hóa thành hai nhánh: Lính gác và người dẫn đường. Lính gác có thể chất và sức mạnh siêu phàm, cùng với năm giác quan cực kỳ nhạy bén. Còn người dẫn đường thì có khả năng kiểm soát, xoa dịu và thanh lọc bẩm sinh.

Trong truyện có một nữ phụ dẫn đường sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, tên là Niệm Đường. Nghĩ rằng cùng tên với mình lại còn là một mỹ nhân, Thời Niệm Đường lúc đó mới chọn xem tiếp.

Không ngờ lại bị tác giả lừa vào để giết.

Nữ phụ tuy đẹp nhưng vô dụng vô cùng. Đi bộ cũng có thể bị vấp ngã, trời lạnh là cảm cúm. Tinh thần lực yếu đến mức không thể triệu hồi được tinh thần thể.

Hoàn toàn tạo thành sự đối lập rõ rệt với nữ chính mạnh mẽ và có thể kéo cả đội.

Thế nên tính đến đoạn mà Thời Niệm Đường đã xem, nhân vật nữ phụ đã chết rất nhanh.

Trước khi chết, vì quá yếu nên nữ phụ đã nhiều lần bị cưỡng ép phải tham gia hàng loạt các thí nghiệm nâng cao tinh thần lực. Bị ép nhận tinh thần lực của người khác, cưỡng chế liên kết sâu với nhiều lính gác. Mở rộng biển tinh thần một cách bạo lực. Tiêm thuốc hồi phục tinh thần ở nồng độ cao…

Mỗi thí nghiệm đều là tra tấn đến tận xương tuỷ, vô cùng đau đớn. Hành hạ cả tinh thần, trí não và cơ thể. Tóm lại là bị ngược tới ngược lui, thân tàn ma dại. Cuối cùng vẫn không triệu hồi được tinh thần thể.

Cả đời chịu khổ, trở về vẫn là một kẻ vô dụng.

Thật thảm. Thật quá thảm.

Thời Niệm Đường nghĩ thôi cũng thấy ảo giác đau đớn ở trong đầu. Cô khẽ thở dài. Thiếu nữ xinh đẹp trong gương cũng u buồn thở dài, nhíu mày, giống như Tây Thi đang ôm ngực. Nhưng cô không có thời gian cùng tâm trạng để mà thưởng thức, bởi vì Thời Niệm Đường nhớ đến kết cục của nữ phụ, cũng chính là của bản thân cô hiện tại.

Chết ở khu vực cấm có mức ô nhiễm cao nhất, nơi vô số sinh vật ô nhiễm đã xé xác cô. Biển tinh thần của cô sụp đổ tan nát. Cuối cùng cả người hoàn toàn tan thành mây khói.

Một cái chết trong đau đớn tột cùng.

Ngay cả thân xác lành lặn cũng không còn.

Thời Niệm Đường: “…”

[Hãy để cô chết đi, ngay bây giờ.]

[Ít ra ở kiếp trước cô còn ra đi nhẹ nhàng không đau đớn. Kiếp này vừa đến cô đã phải chịu sự tra tấn cực hình, là sao vậy?]

Ngay khi Thời Niệm Đường quyết định làm ngay lập tức, cô đang bắt đầu tìm kiếm những đồ vật khả thi thì cánh cửa khóa mật mã kia đột nhiên vang lên tiếng "bíp bíp bíp" nhập mật khẩu.

Thời Niệm Đường dừng động tác lại.

Đây là một thế giới tận thế.

Cô tuyệt đối không thể để lộ việc mình là người xuyên không. Nếu không đến lúc đó, thứ cô phải tham gia không chỉ là thí nghiệm tinh thần lực nữa.

Mật mã được nhập chính xác.

Cánh cửa được đẩy ra.

Người đầu tiên bước vào là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, tay cầm máy tính bảng. Người này vừa đi vừa lẩm bẩm “tỉnh rồi à” và tiến về phía giường bệnh.

Đi được nửa đường, anh ta mới nhận ra rằng không có ai trên giường bệnh. Còn người đàn ông phía sau anh ta, ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra, đã nhanh chóng quét một lượt khắp căn phòng. Giống như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, anh ta luôn kiểm tra mọi khu vực trước khi bước vào một không gian kín. Bao gồm cả những góc chết.

Vì vậy, ánh mắt anh ta nhanh chóng bắt gặp Thời Niệm Đường đang đứng ở cửa phòng tắm.

Đó là một người đàn ông điềm đạm.

Anh ta mặc bộ đồ tác chiến màu đen, quần áo bó sát vào cơ thể. Đường nét cơ bắp như được điêu khắc rắn chắc và gọn gàng. Gấu áo được cho vào trong thắt lưng quần quân phục rằn ri, để lộ một phần eo thẳng tắp. Ở khóe mắt phải có một vết sẹo cũ, râu ria lún phún. Cả người toát lên khí chất phong trần nơi chiến trường.

Ánh mắt người đàn ông sắc lẹm như chim ưng, nhưng khi quét qua Thời Niệm Đường thì hơi khựng lại. Ngay sau đó, sự uy hiếp không thể nghi ngờ kia đột nhiên biến mất. Khuôn mặt anh ta dịu đi, nở một nụ cười đầy thân thiện.

“Tiểu thư Niệm Đường?”

Giọng người đàn ông khàn khàn.

Thời Niệm Đường cẩn thận bắt đầu nói những lời thoại đã chuẩn bị sẵn.

“Anh là ai?”

“Khoan đã, tôi đang ở đâu? Tôi không nhớ gì cả.”

Mất trí nhớ.

Đây là một lý do cũ rích nhưng hiệu quả.

Quả nhiên, vị bác sĩ vội vàng đi tới, đỡ Thời Niệm Đường đến giường bệnh, bắt đầu lẩm bẩm.

“Dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể xuống giường đi lại…”

“Khả năng ngôn ngữ bình thường…”

“Trí nhớ bị tổn thương, có thể là do ảnh hưởng của biển tinh thần… Còn có triệu chứng hay tình trạng nào khác không?”

…

Thời Niệm Đường: “…”

Nghe anh ta nói cô lại thấy đau đầu.

Cô thành thật trả lời: “Hơi đau đầu.”

Bác sĩ gật đầu, gắn một vài thiết bị khó hiểu lên người cô: “Bình thường thôi. Cô vừa từ khu vực ô nhiễm ra. Tuy không có triệu chứng bị ăn mòn, nhưng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Nói thật, chúng tôi không nghĩ rằng cô lại… ừm, tỉnh nhanh như vậy.”

“Vì vậy, cảm thấy có chút khó chịu là bình thường.”

“May mắn thật, chỉ còn mỗi cô sống sót.”