DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Diễm Quỷ Giả Nữ Ngày Ngày Dụ Dỗ Nàng

Diễm Quỷ Giả Nữ Ngày Ngày Dụ Dỗ Nàng
Tình trạng: Hoàn thành
Lượt xem: 9
Hoa Chước xuyên vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị, xui xẻo trở thành nữ phụ độc ác chỉ biết mắng chửi người khác.
Nàng vốn tưởng mình phải ngày ngày đối đầu với nữ chính, nào ngờ hệ thống lại giao cho nàng một nhiệm vụ kỳ quặc: mắng cho bằng được Lương Thiện Uyên, nữ phụ xinh đẹp được tất cả mọi người yêu chiều đến mức át cả hào quang của nhóm nhân vật chính.
Hệ thống bảo mắng, nàng liền mắng.
Sáng mắng một lần, trưa mắng một lần, tối lại tiếp tục đúng giờ.
“Ngươi xấu quá, chẳng đẹp chút nào cả.”
Lương Thiện Uyên mỉm cười dịu dàng: “Ừ, trong mắt ta, Hoa Chước mới là người đẹp nhất.”
“Chân ngươi to như vậy, phải bằng hai chân của ta ấy!”
“Ừ, Hoa Chước chân nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu nhất.”
“Nhìn thấy ngươi là ta đã thấy chán ghét rồi! Ta đi đây, không muốn gặp ngươi nữa!”
Lần này, Lương Thiện Uyên không cười. Mỹ nhân khoác áo đỏ đứng giữa màn đêm, gương mặt lạnh đi, vẻ âm u đáng sợ hoàn toàn khác với ngày thường.
“Đừng đi, được không? Chước Chước…”
Thiếu niên oán quỷ vì đau lòng mà lộ cả thân phận. Bàn tay lạnh ngắt chậm rãi ôm lấy mắt cá chân nàng, đôi mắt đen kịt không có lòng trắng nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói đầy vẻ cầu xin:
“Đừng đi đâu cả… được không? Ta muốn nghe nàng mắng. Nàng mắng ta thêm vài câu nữa đi… xin nàng!”
Hoa Chước chết lặng.
Có ai như ngươi không hả? Giả cả giới tính?

Lương Thiện Uyên thân là ác quỷ lưu lạc chốn nhân gian, không vào luân hồi, trong tay nhuốm đầy máu tanh. Bề ngoài hắn ôn nhuận như ngọc, nhưng sâu trong lòng lại sớm hóa thành một vùng địa ngục hoang vu. Thứ gọi là tình cảm, từ lâu đã bị hắn vứt bỏ chẳng biết nơi nào.
Ban đầu, hắn dùng đủ mọi cách vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, cứ ngỡ Hoa Chước rồi cũng sẽ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Nào ngờ về sau, chỉ cần nhìn thấy thiếu nữ cùng vị a huynh kia đứng dưới trời xuân trò chuyện đôi ba câu, hắn đã ghen đến không thể chịu nổi. Hắn hận không thể dùng xiềng xích trói chặt nàng bên mình, cũng khóa luôn chính mình lại, để hai người đời đời không thể tách rời.
Mãi đến lúc ấy, hắn mới chợt bừng tỉnh.
Hóa ra, kẻ tự cho mình thông minh cuối cùng lại bị chính sự thông minh của mình hại. Hắn vốn muốn dựng một chiếc lồng để giam cầm nàng, nhưng chẳng ngờ cuối cùng, chính mình mới là người tự nhốt mình trong đó.

Nam chính bản chất là một kẻ điên vô nhân tính, tâm lý vặn vẹo đến cực điểm. Hắn không phải kiểu ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải dạng điên cuồng có thể dùng tình yêu để cảm hóa.
Hắn là kiểu điên thật sự, từ bản chất đã không có giới hạn, một khi đã muốn thứ gì thì bất chấp tất cả để có được.
Đừng mong hắn sẽ thay đổi hay được chữa lành. Càng về sau, bản tính ấy càng bộc lộ rõ, mức độ vặn vẹo cũng ngày một tăng lên, đến cuối cùng gần như không còn đường lui.