Ta Cùng Đối Thủ Xuyên Thành Pháo Hôi Trong Truyện Ngọt Sủng
Chương 18
[Không có… thật sự không có.] Hệ thống lần này đúng là uất ức thật sự.
[Mở hệ thống thương thành là cần tiêu hao năng lượng.] Hệ thống rầu rĩ giải thích, giọng mang theo chút bực dọc khó nuốt trôi. [Ta nói thật với ngươi, ban đầu ta tính đợi ngươi tích lũy được vài vạn điểm trí tuệ rồi mới dùng chính số điểm đó để mở thương thành, như vậy vừa đủ duy trì năng lượng vận hành lâu dài. Nhưng ngươi lại một mực không chịu quay về Hầu phủ, không về thì lấy đâu ra mấy vạn điểm trí tuệ dễ kiếm?]
[Cho nên ta mới buộc phải lấy toàn bộ tích lũy còn lại ra mở thương thành. Từ giờ trở đi, ta khuyên ngươi tự lo cho tốt. Một khi ngươi gặp nguy hiểm muốn ta hỗ trợ mà ta không còn năng lượng, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết thôi. Đến lúc đó, cả hai chúng ta coi như xong.]
Nói đến đây, hệ thống càng lúc càng bực bội, như thể bị dồn đến đường cùng.
Hứa Hi: [...]
Khá lắm!!
Cái hệ thống này rõ ràng là sống chết cũng muốn nàng quay về Hầu phủ, muốn nàng đi theo con đường nguyên tác kiếm điểm, còn không tiếc dùng nốt năng lượng dự trữ để mở cái thương thành kia. Kết quả mở ra lại toàn đồ vô dụng, chẳng khác nào lừa người.
Nhưng muốn dùng chiêu này ép nàng quay đầu? Nằm mơ cũng không có cửa.
Nàng lạnh nhạt lên tiếng: [Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta cứ ở lại thôn này cho rồi. Hầu phủ nghe qua thì nguy hiểm lắm, sơ sẩy một chút là bị người ta tính kế. Ở lại đây tuy nghèo chút, nhưng ít nhất còn giữ được cái mạng, đúng không?]
[Sau này cũng chẳng cần nghĩ cao xa làm gì. Đến lúc phải xuất giá thì ta gả cho một người thật thà, nhà đơn giản ít người. Dựa vào chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm của ta, kiếm chút tiền nuôi sống bản thân chắc cũng không khó. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu an ổn qua ngày, bình bình đạm đạm sống hết đời, như vậy chẳng phải rất tốt sao?]
Hệ thống lập tức cứng họng.
Nó thật sự không hiểu nổi, ký chủ này rốt cuộc là dạng người gì, đã đến mức này rồi mà vẫn không chịu đi theo kịch bản?
Rốt cuộc nó trói định phải cái ký chủ gì đây… mềm cứng đều không ăn!
Nhìn thấy Hứa Hi thản nhiên leo lên giường, nằm xuống một cách ung dung như thể định cắm rễ luôn tại đây, hệ thống thật sự bắt đầu hoảng.
[Đừng, đừng, đừng mà ký chủ!] Nó vội vàng lên tiếng, [Ta nói cho ngươi một chuyện thật. Hiện tại ngươi luyện thư pháp cấp bậc còn thấp, cho nên viết một chương chỉ được một điểm trí tuệ. Nhưng nếu trình độ nâng lên, một chương có thể được hai ba điểm, thậm chí nhiều hơn nữa.]