Tướng Quân Chớ Vội Đi, Nghe Ta Xu Nịnh Vài Câu Đã
Chương 16
Đập vào mắt nàng là một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Rõ ràng tư thế thân mật đến vậy, nhưng trong mắt Tư Trấn Vũ lại chẳng có chút dục vọng nào.
Chỉ có sự lạnh nhạt, thậm chí còn xen lẫn một tia chán ghét khó nhận ra.
Thẩm Hy Miên gần như nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng.
“Phu quân… Ngươi sao lại tới rồi…”
Ánh mắt Tư Trấn Vũ càng thêm u tối.
Nhìn bộ dáng nịnh nọt lấy lòng của nàng, trong lòng hắn càng thêm chán ghét.
Đúng lúc ấy, hắn phát hiện ngoài sân có người đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát hai người.
Ánh mắt Tư Trấn Vũ khẽ động.
Ngay sau đó, hắn bất ngờ vòng tay qua eo Thẩm Hy Miên, bế thẳng nàng lên.
Giọng nói lạnh lùng rơi xuống:
“Động phòng.”
Thẩm Hy Miên lập tức làm ra vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy khó hiểu.
Vòng tay nam nhân lạnh lẽo, chẳng có chút dịu dàng nào.
Trong mắt hắn cũng không có tình ý hay dục vọng, chỉ có sự lạnh nhạt cùng ghét bỏ.
Nàng vừa giả vờ ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, vừa âm thầm liếc ra ngoài sân.
Cách đó không xa, một cô nương mặc váy áo màu tím nhạt đang đứng dưới bóng cây, hai tay siết chặt khăn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người.
Trong đôi mắt nàng ta là sự ghen ghét gần như không thể che giấu.
Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Thẩm Hy Miên đã sớm bị nàng ta xé thành từng mảnh.
Thẩm Hy Miên chớp mắt.
Ồ.
Tình địch tới rồi.
Thẩm Hy Miên đảo mắt, cố ý làm ra vẻ kiều mị, dựa sát vào vai nam nhân.
Hơi thở hai người đan xen, khoảng cách gần đến mức trông vô cùng ái muội.
Nàng cảm nhận được thân thể Tư Trấn Vũ hơi cứng lại. Khóe môi nàng còn chưa kịp cong lên, đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng của hắn.
Tư Trấn Vũ nhàn nhạt liếc nàng một cái.
Thẩm Hy Miên lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.
Nhưng nàng cũng chẳng cam lòng chịu yên phận.
Sau một thoáng do dự, nàng lại đánh bạo vòng tay qua cổ hắn, giọng nói mềm mại đến mức chính mình cũng nổi da gà:
“Nhưng thiếp thân thật sự rất thích phu quân mà...”
Tư Trấn Vũ cười lạnh.
Một tay hắn lập tức ném Thẩm Hy Miên xuống giường.
Nàng chỉ cảm thấy mình chẳng khác nào một củ khoai nóng phỏng tay, bị hắn tiện tay quăng đi.
Ngay sau đó, một luồng chưởng phong đánh tới.
Thẩm Hy Miên chỉ cảm thấy sau gáy hơi đau, mí mắt nặng trĩu, ý thức cũng nhanh chóng chìm xuống.
Nàng cứ thế bất tỉnh.
…
Sáng hôm sau, Thẩm Hy Miên tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường.
Tư Trấn Vũ đã rời đi từ lâu.
Hồ ma ma vui vẻ bước vào, đích thân hầu hạ Thẩm Hy Miên trang điểm.
Thái độ của đám hạ nhân trong phủ đối với nàng cũng thay đổi rõ rệt.
Mấy tiểu nha hoàn đi theo vào đều không còn vẻ khinh thường như hôm qua, trái lại ai nấy đều cung kính, cẩn thận hầu hạ nàng chải tóc, thay y phục.
Có lẽ trong mắt bọn họ, đêm qua Thẩm Hy Miên đã cùng Tư Trấn Vũ viên phòng.